Thien Pham

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

Đăng 8 năm trước

Cùng khám phá 10 vật dụng trong nhà đầy nguy hiểm có thể giết chết bạn ngay lập tức nếu không cẩn trọng. Căn nhà là nơi bạn giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày vất vả...

Căn nhà là nơi bạn giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày vất vả, nơi mà bạn cùng bạn bè và gia đình sum họp trong những dịp đặc biệt. Nhưng nhà của bạn cũng là một nơi đầy những mối nguy hiểm chết người. Có lẽ ít nhất 10 vật dụng trong nhà dưới đây có thể giết chết bạn ngay bây giờ.

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

1. Những hóa chất độc hại

Bạn có cảm thấy ngạc nhiên khi những thứ tưởng chừng đơn giản dưới tủ bếp của bạn cũng có thể giết chết bạn. Hãy luôn sử dụng các hóa chất trong một căn phòng thông thoáng. Bạn cần biết rằng hít phải khí của các hóa chất độc hại này có thể gây hại cho phổi, dẫn đến tử vong. Đơn giản bọc dầu gội đầu có thể chứa một hóa chất ăn mòn có thể gây ra các vấn đề về hô hấp khi hít vào. Chất tẩy trong nước rửa chén là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc ở trẻ em. Chất tẩy rửa nhà vệ sinh, chất đánh bóng gỗ, lọ xịt côn trùng,… đều gây nguy hiểm và độc hại khi bạn nuốt, hít phải chúng hoặc dính quá nhiều trên da. Nói cách khác, không có gì trong nhà của bạn hoàn toàn an toàn cả. 

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

2. Sàn gỗ

Đã có nhiều câu chuyện bi kịch trên thế giới xảy ra về sàn gỗ. Sàn nhà bằng gỗ bị sụp dẫn đến người ngồi trên đó chấn thương nặng và tử vong. Ngay cả khi được làm bằng gỗ tốt thì sàn nhà vẫn có thể bị mục nát, thay đổi kết cấu do xói mòn. Theo thời gian, các sàn gỗ có thể trở nên yếu dần đi cho đến khi nó sụp đổ dưới chân bạn, theo nghĩa đen. Điều đó thật sự đáng sợ.

Để ngăn chặn điều đó, hãy kiểm tra sàn nhà của bạn mỗi năm một cách cẩn thận. Thay thế những chỗ bị suy yếu và bổ sung thêm các hỗ trợ cần thiết để giữ cho sàn nhà an toàn. Sàn gỗ chủ yếu được sử dụng trong các cuộc tụ họp cùng nhau. Đây là một trong những thời điểm dễ khiến cho sàn gỗ suy yếu đi, và có thể dẫn đến khoảnh khắc tồi tệ nhất đối với những người đang có mặt trên khu vực sàn gỗ thời điểm đó.

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

3. Nỗi kinh hoàng từ chiếc bồn cầu

Chiếc bồn cầu trong nhà vệ sinh của bạn có thể là một quả bom nổ chậm theo đúng nghĩa đen. Nếu nhà vệ sinh của bạn, hoặc bất kỳ phần nào của đường ống nước, được nối với hệ thống thoát nước, bạn có khả năng phải tiếp xúc với khí methane (mêtan) gây chết người. Còn được biết với tên gọi "hơi cống", methane có thể giết chết bạn bằng nhiều cách. Nếu nó bắt đầu rò rỉ vào nhà bạn, hãy gọi ngay một thợ sửa ống nước chuyên nghiệp. Nếu không, nhà vệ sinh của bạn có thể phát nổ. Nghiêm túc đấy!.

Methane vô cùng độc hại và là chất nổ trong tự nhiên. Nó có thể đốt cháy một ngọn lửa, thậm chí tạo ra một vụ nổ trong nhà bạn. Khí methane có thể giết chết bạn vì nó có khả năng bóp nghẹt bạn. Nó thay thế oxy trong không khí. Bạn sẽ biết mình đang gặp vấn đề với methane nếu bạn phát hiện mùi giống như trứng bị thối rữa. Đó chính là "hơi cống", và đó là một tin xấu.

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

4. Tác hại của máy sấy quần áo

Chúng có vẻ yên tĩnh trong phòng giặt đồ. Nhưng một ngày nào đó, máy sấy của bạn có thể giết bạn... bằng những xơ vải. Qua thời gian, xơ vải từ quần áo của bạn bám ngày càng nhiều trong máy sấy. Nó mềm, mịn và cực kỳ dễ cháy. Nếu máy sấy của bạn nằm gần máy đun nước nóng, bạn đang tự tạo ra thảm họa và diệt vong cho nhà mình. Vệ sinh sạch sẽ các máy sấy bây giờ có vẻ không giống một công việc không cần thiết nữa rồi đúng không?

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

5. Ống khói tử thần

Ống khói là một trong những chi tiết của căn nhà mang lại lợi ích rất lớn cho gia đình. Tuy nhiên tai nạn cũng chực chờ xảy ra. Với ống khói, bạn có thể gặp phải một vụ cháy nhà bất kỳ lúc nào. Những chiếc ống khói trong nhà có thể tích tụ các chất độc hại theo thời gian. Chúng có thể giải phóng chất carbon monoxide gây chết người vào nhà của bạn. Khí không mùi này có thể giết chết bạn và bạn thậm chí sẽ không nhận biết được sự hiện diện của nó. Nếu một tia lửa xuất hiện gần ống khói của bạn với khoảng cách vừa đủ, ngôi nhà của bạn có thể "bay lên cùng làn khói".

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

6. Nước nóng

Nước nóng là một trong những thứ chúng ta dùng hàng ngày mà không ai thực sự nghĩ nó nguy hiểm. Bạn sử dụng nó để tắm, đánh răng, rửa mặt. Nhưng bạn có biết rằng trung bình có 2 trẻ em chết vì bỏng hằng ngày. Bạn sẽ tự hỏi bao nhiêu trẻ em trong số đó chết bởi dòng nước nóng thông thường từ vòi nước. Theo thống kê có khoảng 100 người chết mỗi năm do bỏng nước nóng. Điều này hoàn toàn có thể phòng tránh được. Máy nước nóng không nên để chế độ cao hơn 120 độ F. Nếu không, tử vong có thể xảy ra do nước quá nóng. Trẻ em và người già là những đối tượng có nguy cơ bị bỏng do nước nóng cao nhất.

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

7. Đồ gỗ ép

Mua đồ nội thất bằng gỗ thật là tốt nhất, không chỉ có nhà thiết kế nội thất thừa nhận điều này. Đồ nội thất bằng gỗ ép thực sự có thể giết chết bạn. Loại gỗ ép rất thịnh hành trong thập niên 1970, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy nó ngày nay. Một số sản phẩm gỗ ép được sản xuất với loại keo có sử dụng urea-formaldehyde. Thứ keo này có thể khiến bạn bị ung thư theo thời gian. May mắn thay, các loại gỗ ép theo thời gian ngày càng ít tạo ra formaldehyde. Hãy giữ một máy hút ẩm hoạt động trong nhà của bạn và tạo ra không khí mát mẻ bằng điều hoà. Một môi trường nóng, ẩm ướt sẽ tạo ra lượng khí thải nhiều hơn trong nhà của bạn.

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

8. Bồn tắm

Có một sát thủ ẩn nấp ngay trong nhà của bạn: bồn tắm. Đã có không ít trường hợp trên thế giới gặp phải các tai nạn trong bồn tắm. Bể bơi, bồn tắm nước nóng có thể trở nên rất nguy hiểm. Không những trẻ em, ngay cả một người lớn cũng có thể vô tình bị chết đuối. Hãy giữ an toàn trong và xung quanh hồ bơi, bồn nước bằng cách thêm những tấm thảm chống trơn trượt gần khu vực đi bộ và đứng. Nước dẫn điện, và đó là điều luôn luôn gây ra nguy hiểm. Không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào trong khi bạn đang ở trong phòng tắm, và đừng có thói quen cắm ổ cắm ở gần bồn tắm.

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

9. Những đoạn dây nối dài trong nhà

Bạn có thể sử dụng chúng ở khắp mọi nơi trong nhà mình. Bạn có lẽ không thể nào làm tất cả công việc hàng ngày mà không có chúng. Nhưng chúng cũng đã khiến cho khoảng 4.000 người phải đi cấp cứu mỗi năm. Chúng là một mối nguy hiểm thật sự, khiến người ta dễ bị vấp ngã, và đó chỉ là khởi đầu của những rắc rối chúng ta gặp phải.

Những đoạn dây nối dài cũng là một nguy cơ hỏa hoạn lớn, giết chết khoảng 50 người mỗi năm. Hơn 3.000 vụ cháy nhà được bắt nguồn từ chúng hàng năm. Điều đó khiến những đoạn dây trở nên vô cùng nguy hiểm cho ngôi nhà của bạn. Bạn đã bao giờ thắc mắc có bao nhiêu đoạn dây nhợ ẩn phía sau một chiếc tivi?

10 vật dụng trong nhà có thể giết chết bạn

10. Máy điều hòa không khí

Mùa hè sẽ trôi qua không yên ả nếu như không có những chiếc máy điều hòa không khí tạo ra làn gió mát khắp không gian sống của bạn. Ngồi dưới máy lạnh là một cách tuyệt vời để đánh bại cái nóng của mùa hè, cho đến khi nó gây ra chết người. Các chất làm lạnh được sử dụng trong điều hòa không khí là một loại khí không mùi, không vị, có thể rất độc hại và bạn sẽ tử vong nếu hít phải chúng quá nhiều. Nếu hít phải quá nhiều chất làm lạnh, còn được biết với tên gọi Freon, bạn có thể bị chóng mặt, tim đập nhanh, tổn thương các cơ quan nội tạng và tử vong. Đó là những vấn đề thật sự đáng sợ. Nó gần như đủ khiến bạn sẵn sàng chịu bị toát mồ hôi trong mùa hè nóng nực thay vì ngồi dưới máy điều hoà.

Xem thêm các bài viết khác của mình:

Nguồn: www.therichest.com

Dịch: Thien Pham

Chủ đề chính: #vật_dụng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn