Thien Pham

Không bao giờ là quá muộn để thay đổi cuộc sống của bạn!

Đăng 8 năm trước

Để thay đổi cuộc sống của bản thân, hãy bắt đầu từ một thay đổi nhỏ nếu có thể. Từ thành công nhỏ đó, bạn sẽ tự tin hơn và có thể làm nhiều thứ hơn lớn hơn nữa

Mô tả hình ảnh

"Không ai có thể quay trở lại và bắt đầu một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu ngay hôm nay và tạo ra một kết thúc mới." (Maria Robinson)
"Một năm sau có thể bạn sẽ ao ước giá như bạn đã bắt đầu thay đổi cuộc sống ngay từ hôm nay." (Karen Lamb)

Tại sao tôi nói với bạn điều này? Vâng, điều này không phải để khoe khoang. Quan điểm của tôi là bạn đừng bao giờ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong cuộc sống hiện tại. Ngay cả khi điều đó chỉ nằm trong tư tưởng. Đôi lúc bạn cảm thấy lẽ ra nên bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình sớm hơn, khi bạn còn là một đứa trẻ hoặc ở độ tuổi vị thành niên. Bây giờ có khi đã là quá muộn.

Bạn có thể nhìn lại quá khứ và nói với chính mình: "giá như ta dám làm điều đó thì giờ này có lẽ mọi thứ đã khác và tốt hơn ". Điều đó có thể đúng, nhưng bạn thực sự không thể thay đổi quá khứ, trừ khi bạn có một cỗ máy thời gian. Việc hồi tưởng lại quá khứ trong tâm trí không thể giúp thay đổi cuộc sống sắp tới của bạn. Điều đó chỉ càng khiến bạn chìm sâu trong ảo giác nuối tiếc và lối mòn suy nghĩ của mình.

Không bao giờ là quá muộn để cải thiện cuộc sống của mình khi bạn đã thực sự muốn thay đổi. Tuổi tác không phải là vấn đề.

Tôi hiểu rằng đôi lúc bạn không có khả năng thay đổi cuộc sống theo cách mà bạn muốn. Có những giới hạn thực tế trong cuộc sống này mà mỗi cá nhân không dễ dàng gì có thể thay đổi một cách nhanh chóng.

Để thay đổi cuộc sống của bản thân, hãy bắt đầu từ một thay đổi nhỏ nếu có thể. Từ thành công nhỏ đó, bạn sẽ tự tin hơn và có thể làm nhiều thứ hơn lớn hơn nữa, quá trình này chính là sự khởi đầu thay đổi cuộc sống của bạn.

Sau đây là 4 bước để dễ dàng hơn cho bạn khi bắt đầu:

1. Hãy suy nghĩ về những gì bạn thực sự muốn thay đổi.

Có lẽ bạn hiểu điều này. Đó có thể là đời sống xã hội, sự tự tin, sức khỏe hoặc thu nhập. Hãy dành thời gian để tập trung vào điều đó bởi vì một khi bạn đã thật sự muốn điều gì, nó trở nên dễ dàng hơn nhiều để tiếp tục chinh phục.

Một cách khác là sử dụng tính tò mò của bạn. Hãy tự hỏi: tôi muốn khám phá điều gì trong cuộc sống hiện tại? Tìm một hoặc một số khía cạnh trong cuộc sống cần cải thiện hoặc những thói quen bạn muốn đưa vào cuộc sống của mình. Viết chúng ra.

2. Chọn một thứ hay một thói quen cần tập trung lúc này

Nếu bạn nhận thấy bản thân tập trung vào quá nhiều vấn đề hoặc thói quen, hãy cố gắng tập trung vào một điều cụ thể. Phân tán tư tưởng quá rộng sẽ chỉ dẫn đến sự thất bại. Nếu bạn chỉ có một cuộc sống bình thường, bạn sẽ không thể có đủ thời gian và công sức để thay đổi mọi thứ cùng một lúc, ngay cả khi bạn thực sự kỳ vọng vào điều đó.

3. Thực hiện từng bước nhỏ

Điều này rất quan trọng. Cảm giác một điều gì đó quá lớn, quá đáng sợ hay khó khăn là một trong những nguyên nhân phổ biến cản bước hành động của con người.

Mặt khác, người ta cũng có xu hướng đánh giá quá cao sức mạnh ý chí của bản thân. Kế hoạch trong đầu của bạn rất hay, nhưng khi thực hiện nó bạn không thể hành động nhanh như bạn nghĩ.

4. Hãy tự hỏi mình: ngay bây giờ tôi cần làm điều gì để tiếp tục kế hoạch?

Đừng mắc kẹt trong việc lập kế hoạch hay cứ nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu vào ngày mai hoặc tuần sau. Hãy thực hiện ngay, từng bước nhỏ và thiết thực hướng tới những gì bạn muốn.

“Every new day is another chance to change your life”.

Nguồn: amissionformichael.com

Dịch: Thien Pham - Ohay TV

Chủ đề chính: #thay_đổi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn