Nguyễn Tuấn Vũ

Nhìn Lại Vụ Khủng Bố Kinh Hoàng Tại Paris Pháp

Đăng 8 năm trước

Rạng sáng ngày 14/11, 6 vụ khủng bố liên hoàn trên các đường phố tại Paris đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng.

Rạng sáng ngày 14/11, 6 vụ khủng bố liên hoàn trên các đường phố tại Paris đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng. Đích thân tổng thống Pháp, Francois Hollande đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn nước Pháp và ra lệnh phong tỏa biên giới Quốc gia này.

Nhìn lại diễn biến vụ khủng bố tại Paris đêm và rạng sáng ngày 14/11 (theo giờ Paris) 

Theo Goal, lúc 20:17' khi khán giả đang theo dõi trận đấu giữa ĐT Pháp và Đức diễn ra thì bất ngờ nghe thấy hai tiếng nổ vang lên liên tiếp gần sân vận động Stade de France. Chủ tịch LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet cho biết: “Một quả bom đã nổ ở cửa vào Cổng J. Đã có 3 người thiệt mạng và một số người bị thương”. Tổng thống Pháp - Francois Hollande dự khán trên sân khi đó lập tức di dời khỏi khu vực. 

Mô tả hình ảnh

Không lâu sau đó cảnh sát Pháp xác nhận có thêm người thiệt mạng trong một vụ xả súng khác. Địa điểm là phòng hòa nhạc Bataclan ở trung tâm thủ đô Paris, cách văn phòng cũ của tạp chí Charlie Hebdo – nơi từng bị phiến quân Hồi giáo tấn công hồi tháng 1/2015 chỉ 200m.

Mô tả hình ảnh

Khoảng chục phút sau đó, một vụ xả súng tiếp tục xảy ra tại nhà hàng Campuchia có tên Le Petit Cambodge cách sân Stade de France khoảng 8 km. Các nhân chứng cho biết một nhóm tấn công sử dụng súng AK-47 xả đạn qua cửa sổ vào những người đang ăn tối phía trong. 

Mô tả hình ảnh

Sau khi trận Pháp và Đức kết thúc. Hàng nghìn CĐV ùn xuống sân với tâm trạng lo lắng, thất thần. Họ đau khổ khi biết những bi kịch đang xảy ra ngoài khán đài Stade de France. Tất cả tụ hợp nhau hát quốc ca  trước khi được sơ tán khỏi sân vận động. Trong đường hầm, các cầu thủ hướng ánh mắt lo âu về màn hình tivi – nơi liên tục phát những bản tin về các vụ khủng bố cách họ chỉ vài cây số. 

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

tất cả đều bàng hoàng

Số người thiệt mạng ước tính lên thành 20 người. Trong số đó có 15 người chết tại phòng hòa nhạc Bataclan – nơi được phát hiện rằng đang có 60 đến 100 người bị bắt cóc làm con tin.

Mô tả hình ảnh

Hình ảnh cảnh sát khống chế  lực lượng khủng bố và phần tử đồng lõa 

Paris xác nhận: “Đã có ít nhất 140 người thiệt mạng”. Một nạn nhân trong vụ tấn công tại phòng hòa nhạc đã miêu tả cảnh tượng khi ấy trông như một “bể máu”. 

Mô tả hình ảnh

Một con tin thoát khỏi tấn thảm kịch trong phòng hòa nhạc Bataclan

Một số hình ảnh sau thảm kịch 

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Tất cả đều bàng hoàng

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

cảnh hỗn loạn trước nhà hát

Mô tả hình ảnh

cảnh sát đưa nạn nhân đi sơ cứu

 Sáng sớm nhiều thành phố trên thế giới cũng đã tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng sau đợt khủng bố ở Paris vừa qua

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Rất nhiều nước và các tổ chức cá nhân trên toàn thế giới đều gửi lời chia buồn tới nước Pháp


Tổng số người thiệt mạng từ Hàng loạt vụ xả súng và nổ xảy ra từ lúc 21h20 ở thủ đô Paris làm 128 người thiệt mạng. Các địa điểm bị tấn công gồm nhà hàng, sân vận động quốc gia Stade de France, nhà hát Bataclan.

Các địa điểm tấn công và số người thiệt mạng sau các vụ khủng bố ở Paris

  1. Tại sân Stade de France: 3 người chết 
  2. Tại Rue de Charonne: 18 người chết. 
  3. Tại Boulevard Voltaire: một người chết. 
  4. Tại Rue de la fontaine au roi: 5 người chết. 
  5. Tại Rue Alibert: 14 người chết và nhiều người bị thương nghiêm trọng.
  6. Phòng hòa nhạc Bataclan : 120 người chết (có thể là chỉ 80 người - Theo Reuters) 

(Theo Công tố viên Pháp - Francois Molins)  
----
8 kẻ tấn công đã chết. 
4 tên nổ bom tự sát tại nhà hát Bataclan; một tên bị cảnh sát bắn;  3 tên tự sát tại sân vận động Stade de France; Tên thứ 8 bị tiêu diệt ở đại lộ Voltaire. 
(Theo AFP)  -----
Lực lượng cứu hộ đang tham gia xử lý sau các vụ tấn công
- 730 lính cứu hỏa từ Paris và các vùng ngoại ô. - 800 cảnh sát bảo vệ đường cao tốc và đảm bảo trật tự trên các đường phố. - 1.500 binh sĩ được triển khai tăng cường. - 36 bệnh viện tiếp nhận người bị thương. 

(Theo Le Monde)

Chủ đề chính: #khủng_bố

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn