Woody Übermensch Mình thích thì mình viết thôi

Sự khác biệt trong cách đọc sách giữa người giàu và người nghèo

Đăng 8 năm trước

Bạn có biết cách đọc sách của người giàu và người nghèo có sự khác nhau? Hãy cùng khám phá nhé!

Mô tả hình ảnh

Bạn có biết thứ gì thường thấy trên đầu giường của một người giàu.

Sách!

Nhưng không chỉ là sách. Theo Tom Corley, tác giả của cuốn sách best-seller “Thói quen giàu: Những thói quen hàng ngày làm nên thành công của những người giàu có”, người giàu và người nghèo có sự khác biệt trong những thể loại sách họ đọc. Nghiên cứu của ông cho thấy rằng những người ít thành công về tài chính đọc để giải trí còn những người giàu đọc để tự hoàn thiện mình.

Định nghĩa của Tom Corley về “người giàu” và “người nghèo” :

-Người giàu: những người có thu nhập hàng năm trên 160 000 USD và có tổng giá trị tài sản ròng trên 3 200 000 USD.

-Người nghèo: những người có thu nhập hàng năm dưới 35 000 USD và có tổng giá trị tài sản ròng dưới 5000 USD

Và sau đây là một số con số từ kết quả của cuộc nghiên cứu:

79% người nghèo đọc để giải trí, trong khi chỉ 11% ngươi giàu đọc để giải trí.

85% người giàu đọc ít nhất 2 cuón sách về giáo dục, tài chính, tự hoàn thiện mỗi tháng trong khi chỉ có 15% người nghèo làm như vậy.

94% người giàu đọc tin tức (tin tức chính thống, không phải báo lá cải) và blog, so với 11% người nghèo.

Kết luận trong nghiên cứu của Corley là thói quen hàng ngày của bạn sẽ quyết định thành công tài chính của bạn, một trong những thói quen đó khả năng tự học. Người giàu liên tục đọc để tự cải thiện mình với các loại sách về tài chính, kinh tế, sách tự hoàn thiện, sách giáo trình, sách tiểu sử... trong khi người nghèo chỉ thích đọc tiểu thuyết và báo lá cải.

Theo Business Insider

Biên dịch: Woody Übermensch

Chủ đề chính: #đọc_sách

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn