Phan Thị Mỹ Kha

Những điều điên rồ chỉ có ở nước Nga

Đăng 5 năm trước

Nga không chỉ là đất nước lớn nhất thế giới trải dài trên 9 múi giờ mà còn là đất nước có lịch sử đáng kinh ngạc với nền văn hoá phong phú. Nhắc đến Nga, người ta sẽ nghĩ ngay đến Liên Xô cũ, Cộng Sản, Tuyết trắng, những cung điện, các loại đồ uống có cồn nổi tiếng khắp toàn cầu, nhưng ở một khía cạnh khác, Nga còn là vùng đất với vô số điều thú vị. Xứ sở bạch dương còn ẩn chưa rất nhiều điều tươi đẹp mà bạn thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến. Hãy cùng khám phá nhé.

10. Nước Nga còn to hơn cả một hành tinh

Nga là một quốc gia lớn nhất thế giới chiếm 1/10 diện tích đất trên Trái Đất. Sông Volga là sông dài nhất ở Châu Âu và hồ Balkal là hồ sâu nhất thế giới chứa gần 20% nguồn cung cấp nước ngọt của thế giới. Diện tích Nước Nga còn to hơn cả hành tinh lùn sao Diêm Vương. Cụ thể là đất nước Nga có diện tích bề mặt là 17 triệu Km2, trong khi sao Diêm Vương chỉ có diện tích là 16,6 triệu Km2 mà thôi. Tuy nhiên đây cũng là quốc gia có điều kiện địa lý khá khắc nghiệt với 77% diện tích là băng lạnh. Nga được biết đến với mùa đông khắc nghiệt. Vào năm 2010, hơn 150 người ở St Petersburg đã bị thương do những "dao găm" được tạo nên từ đá băng. 

9. Uống bia rượu như nước lã

Trung bình mỗi người Nga tiêu thụ khoảng 18 lít đồ uống có cồn trong 1 năm, gấp đôi mức nguy hiểm mà một người có thể chịu đựng. Từ "Vodka" có nguồn gốc từ một từ tiếng Nga "Voda", có nghĩa là nước. 

Chúng ta thường thấy, cứ nhắc đến Nga là nhắc đến rượu Vodka, người Nga cũng tu Vodka như là nước lã. Thậm chí trong nền kinh tế bị lạm phát, nhiều trường học quyết định trả lương cho các giáo viên bằng rượu Vodka, đặc biệt hơn người Nga không hề coi bia là một thức uống có cồn và xem như nước giải khát cho tới tận năm 2013. Có lẽ vì thế mà 25% dân số Nga đã chết trước khi tới tuổi 55., Trong khi Mỹ chỉ có 1%. Và cuối năm tại xứ sở Bạch dương có khoảng 500.000 người chết vì liên quan tới bia rượu.

8. Phụ nữ đông hơn đàn ông

Uỷ ban thông kê Liên Bang Nga công bố một thức tế thú vị rằng số lượng nữ giới nhiều hơn nam giới với khoảng cách là 10,5 triệu người. Tỉ lệ sinh hằng năm giữa bé trai và bé gái vốn rất cân bằng, nguyên nhân chính dẫ tới chênh lệch giới tính là do nam giới sau khi trưởng thành, nhất là những người ngoài 30 thường xảy ra hàng loạt vấn đề như chết do căng thẳng, uống rượu bia và tai nạn xe hơi. 

Phụ nữ Nga tuy áp đảo về số lượng nhưng lại không được coi trọng như nam giới. Các cuộc đấu tranh nữ quyền cũng không thể lớn mạnh như các nước khác. Tuy nhiên dù được coi là một quốc gia bảo thủ, nhưng Nga vẫn có nhiều phụ nữ giữ những vai trò quan trọng trong thể chế chính trị. Một trong những phụ nữ này là Natalia Poklonskaya, cô là một cựu công tố viên của Ukraine và hiện là nghị sĩ trong Hạ viện của Liên Bang Nga. 

7. Người Nga chưa có thiện cảm với cộng đồng LGBT

Nga là một trong những quốc gia đặt nặng giới tính nhất thế giới. Tại quốc gia này, một ông chủ có thể bắn chết nhân viên nào của mình nếu họ đồng tính. Ngày 30/6/2013, Tổng thống Nga Putin đã ra sắc lệnh cấm nói/kể hay truyền bá cộng đồng LGBT đối với trẻ em, ai vi phạm sẽ bị bắt và khởi tố hình sự. 

Đây cũng là một trong những quốc gia có số vụ bạo hành người đồng tính đứng đầu, cộng đồng LGBT ở đây luôn phải sống ẩn mình để tránh khỏi những nguy cơ bị xâm phạm. Và LGBT dường như vẫn là một điều rất cấm kị ở quốc gia này. 

6. Ngày thụ thai

Mặc dù là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới nhưng tỉ lệ sinh nở ở Nga lại khá ảm đảm, mặc dù quốc gia này đứng thứ 9 trong 10 quốc gia đông dân nhất hành tinh. Trước vấn đề suy giảm dân số, năm 2005 thống đốc Ulyanovsk đã tuyên bố ngày 12 tháng 9 hằng năm là "Ngày thụ thai". Các cặp vợ chồng được nghỉ nửa ngày hôm đó và sau 9 tháng 10 ngày nếu 1 em bé ra đời, họ sẽ nhận được một giải thưởng như là xe hơi, tiền mặt hoặc đồ gia dụng. 

5. Người Nga cá tính một cách khó đỡ

Năm 1908 đội tuyển Olympic hoành gia Nga đã tới Luân Đôn trễ mất 12 ngày và không kịp tham gia Thế vận hội. Lý do được đưa ra là nước Nga vẫn chưa thèm đổi sang sử dụng Tây Lịch. Vì vậy họ mặc định ngày tổ chức sự kiện được tính theo lịch cũ, thậm chí đến thời điểm này, 1/3 người Nga vẫn còn tin là Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất. Mặt khác, nhiều ông đại gia giàu sụ còn có sở thích thuê xe cứu thương để đi cho nhanh đỡ phải chờ đèn đỏ. Đúng là Nga có có khác quá là dị đi mà! 

4. Tàu điện ngầm dành cho chó

Hệ thống tàu điện ngầm không chỉ cần thiết cho con người, mà còn có ý nghĩa quan trong đối với những chú chó ngoại thành. Theo tiến sĩ, nhà sinh vật học người Nga Andrey Poyarkov, khoảng 500 con chó vô gia cư đã sống và di chuyển trên các trạm tàu điện ngầm ở Nga. Cũng xem đây là phương tiện để đến thành phố tìm thức ăn, sau đó lại "xin quá giang" để trở về vùng ngoại ô vào buổi tối. 

3. Có râu là phải nộp thuế

Một trong những điều kì lạ nhất trong lịch sử Nga là chính sách thuế râu. Vào năm 1698, Hoàng đế Peter 1 đã thực hiện khoản thuế bất thường là thuế nuôi râu, ý tưởng này của Peter đại đế sau khi ông đi thăm thú Châu Âu và phát hiện rằng rất nhiều quốc gia phát triển nếu không ai nuôi râu. Vì vậy làm thế nào để đưa văn hoá "mày râu sạch sẽ" đến với cái xứ ăn lông ở lỗ này? Câu trả lời là đánh thuế và nếu ai muốn nuôi râu, họ sẽ phải trả thuế, nếu không trả thuế họ sẽ bị cảnh sát Nga cạo râu một cách công khai. 

2. Nước Nga bí ẩn

Theo các nhà địa lí, nước Nga có ít nhất15 thành phố không tên và cũng chẳng ai biết chúng ở nơi nào kể cả người Nga bản xứ. Những thành phố này không có ở trên bản đồ và bị cấm tiếp cận, nhiều thành phố trước đây được xây dựng riêng để phục vụ cho ngành công nghiệp hoá chất và quân sự. 

1. Nước Nga sạch sẽ

Nếu bạn lái một chiếc xe đầy bụi bẩn thỉu đi khắp nước Nga, nguy cơ rất cao là bạn bọ cảnh sát tuýp còi, nhất là biển số xe của bạn "nhìn mãi không thấy đường". Khoản tiền phạt cho vụ không biết giữ mỹ quan đô thị này là khoảng 16 đô tương đương với 320 nghìn VNĐ. 

Nguồn: Tổng Hợp

Chủ đề chính: #nước_Nga

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn