Sam Nguyễn Stay hungry, stay foolish!

10 điều bạn chưa bao giờ biết về rừng

Đăng 8 năm trước

Liên Hiệp quốc tuyên bố ngày 21 tháng 3 hàng năm là ngày Quốc tế về Rừng. Cùng tìm hiểu 10 điều thú vị về rừng nhé!

Một nghiên cứu vào năm 2008 cho thấy có hơn 800 định nghĩa về rừng được sử dụng bởi các tổ chức khác nhau dựa trên diện tích, chiều cao của cây và độ tàn che

Nói chung rừng là một khu vực có diện tích rộng lớn gồm nhiều cây với độ che phủ tán lá tối thiểu 10%

Rừng mưa nhiệt đới còn được gọi là rừng cây thường xanh, với lượng mưa 254cm (100 inches) mỗi năm và độ che phủ tán lá lên đến 100%

Rừng bao phủ 30% diện tích đất liền trên Trái Đất

Rừng Taiga bao phủ hầu hết phần trên đại lục của Alaska, Canada, Scandinavia và Nga, được xem là quần xã sinh vật đất liền lớn nhất trên thế giới

Cây lá kim ở Taiga chiếm 1/3 trong các loại cây trên Thế giới

Thời Trung cổ, rừng đã từng được sử dụng như mảnh đất cho hoàng gia săn bắn

Từ "rừng" xuất phát từ cụm từ tiếng Latin nghĩa là "ra khỏi cửa"

"Bạn chỉ có thể đi nửa đường vào khu rừng đen tối nhất, và rồi bạn đi ra khỏi bằng phía bên kia" (Tục ngữ Trung Quốc)

Khu rừng New Forest không còn được xem là "mới" từ năm 1079, khi nó được thành lập bởi William I

Chủ đề chính: #10_điều_thú_vị_về_rừng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn