Meredith

10 lễ hội mùa hè nổi bật tại Nhật Bản năm 2018

Đăng 5 năm trước

Mùa hè ở Nhật Bản mang đến nhiều điều sáng tạo để giúp bạn đánh tan sức nóng – như xô-đa dưa hấu muối, đá bào Kakigori, chu-hi vị matcha, điệu múa Obon và yukata. Nhưng chỉ có một nơi bạn có thể tận hưởng hoàn toàn trải nghiệm thực sự Nhật Bản: Các Lễ hội mùa hè.

Bạn sẽ thấy rất nhiều lễ hội diễn ra trên khắp Nhật Bản từ tháng 7 đến hết mùa hè: sẽ diễn ra ở đền thờ địa phương hoặc bên ngoài nhà ga dưới hình thức điệu nhảy Obon hoặc Yatai (quầy hàng thực phẩm); diễu hành trên đường phố; hoặc bắn pháo hoa bên sông. Có lễ hội còn tổ chức thi hát karaoke hoặc thi xem ai uống được nhiều nhất.Sau đây là 10 lễ hội mùa hè đặc sắc sẽ diễn ra ở Tokyo và các vùng khác ở Nhật Bản từ tháng 7 đến đầu tháng 10 năm 2018.

1. Lễ hội pháo hoa sông Sumida (Tokyo)

Được cho là diễn ra lần đầu tiên vào năm 1733, Lễ Hội Pháo hoa Sông Sumida là một trong những lễ hội mùa hè phổ biến nhất và đông người tham dự ở Tokyo. Với lịch sử gần bốn thế kỷ, lễ hội này tồn tại qua thời Minh Trị Duy Tân và tiếp tục mạnh mẽ đến khi biến mất trong hai cuộc Thế Chiến và vài thập kỷ sau đó. 

Năm nay, lễ hội kỷ niệm 41 năm kể từ khi được phục hồi vào năm 1977. Du khách sẽ được chứng kiến màn bắn ngoạn mục 20.000 quả pháo hoa. Năm ngoái, gần một triệu người đã đi đến sự kiện này.

- Thời gian: 19h-20h30, ngày 28/07/2018 (nếu thời tiết xấu, sẽ chuyển sang ngày 29/7) 
- Địa điểm: Sông Sumida, Tokyo

2. Lễ hội Eisa (Tokyo)

Ra đời trên hòn đảo quê hương của bánh chinsuko và đường nâu, văn hóa âm nhạc và vũ điệu của Okinawa luôn khác với đất liền và Lễ hội Eisa cũng không phải là ngoại lệ. Trang phục truyền thống, múa trống đạt ở mức đỉnh cao của "sự mới mẻ và cải tiến" – nhìn chung, phần lớn các vũ công đều ở độ tuổi từ 20 đến ngoài 30. Nguồn gốc cái tên Eisa vẫn là một bí ẩn, nhưng có một giả thuyết cho rằng tên này bắt nguồn từ tiếng hô trong bài hát gốc của Eisa - là “ensaa”. Năm 2018 là lần thứ 44 Lễ Eisa được tổ chức và dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu người tham dự.
- Thời gian: 12h-20h, ngày 28/07/2018
- Địa điểm: Shinjuku, Tokyo

3. Lễ hội Fukagawa (Tokyo)

Tên chính thức là Lễ hội Fukugawa Hachiman, một trong ba lễ hội Thần đạo lớn ở Tokyo, cùng với Lễ hội Kanda và Sanno. Lễ hội Fukugawa được tổ chức tại đền thờ Thần đạo Tomioka Hachiman cổ kính ở quận Koto, Tokyo. Ra đời từ năm 1642, lễ hội này đã rước 120 mikoshi (đền thờ di động) ra đường để người xem tạt nước sạch vào những người khiêng mikoshi. Cảnh báo: bạn sẽ bị ướt tại sự kiện này.
- Thời gian: 9h-21h, 11/08-15/08/2018
- Địa điểm: Tomioka Hachiman, 1-20-3 Tomioka, Koto-ku, Tokyo

4. Lễ hội Azabujuban Noryo (Tokyo)

Noryo có nghĩa là “đêm hè” theo nhiều từ điển, nhưng nó gần nghĩa với “thoát khỏi cái nóng và tìm nơi mát mẻ”. Lễ hội này thu hút nhiều người trẻ tuổi, khác hẳn với nhiều lễ hội khác vì có rất nhiều quầy bán đồ ăn đặc sản các vùng miền khắp Nhật Bản. Tất nhiên buổi tối là điệu múa Obon truyền thống.
- Thời gian: 15h-21h, ngày 25 & 26/08/2018
- Địa điểm: Minato-ku, quận Azabu-juban, Tokyo

5. Lễ hội Koenji Awaodori (Tokyo)

Có nguồn gốc từ quận Tokushima ở Shikoku, Awaodori là điểu nhảy Obon phổ biến nhất ở Nhật Bản. Diễn ra ở Tokyo khoảng 56 năm trước, lễ hội này hiện được coi là một trong những sự kiện mùa hè lớn nhất và nổi tiếng nhất của Tokyo. Với 10.000 vũ công di chuyển qua các con phố Koenji, thành phố nhỏ này đã thành công trong việc thu hút gần một triệu du khách mỗi năm. Rất đông nhưng trải nghiệm này là vô giá!
- Thời gian: 17h-20h, ngày 25 & 26/08/2018
- Địa điểm: Sugunami-ku, Tokyo

6. Lễ hội Soma Nomaoi (Fukushima)

Nổi tiếng về chăn nuôi ngựa, vùng Soma ở tỉnh Fukushimalà nơi tổ chức lễ hội nghìn năm tuổi, Sama Namaoi. Được tổ chức bởi ba đền thờ khác nhau trong vùng - Ota, Odaka và Nakamura, điểm nổi bật của lễ hội này là diễn lại cảnh chiến đấu lâu đời từ thời Sengoku hỗn loạn của Nhật Bản. Trong bộ áo giáp công phu và cầm thanh kiếm katana, vài trăm kỵ sĩ samurai đua tài để lấy 40 lá cờ được bắn lên trời.- Thời gian : từ 9h30 ngày 28-30/07/2018
- Địa điểm: Cánh đồng Nomaoi Gyoretsu và Hibarigahara, Soma, Fukushima.

7. Lễ hội Aomori Nebuta (Aomori)

Đây là một trong ba lễ hội lớn nhất vùng Tohoku. “Nebuta” là đèn lồn bằng giấy khổng lồ vẽ hình những chiến binh dũng mãnh. Theo truyền thuyết, Tướng quân Sakanoue no Tamuramaro, là người cho đặt những chiếc đèn lồng khổng lồ, sáng rực trên đỉnh đồi để ông cùng binh sĩ phục kích các bộ tộc Emishi. 

Ngày nay, các vũ công lễ hội mặc trang phục độc đáo (áo dạng kimono, đầu đội nón gắn nhiều hoa quả) được gọi là haneto và hô vang “rassera” trong lúc nhảy múa cuồng nhiệt xung quanh đèn rước. 
- Thời gian: 19h-21h, ngày 02-07/08/2018
- Địa điểm: Quanh Tòa Thị chính Aomori

8. Lễ hội Sendai Tanabata (Miyagi)

Tanabata, theo nghĩa đen là "buổi tối thứ bảy," có nguồn gốc từ Lễ Thất Tịch của Trung Quốc, ngày 7/7 âm lịch hàng năm khi Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Ở Nhật Bản hai nhân vật này có tên là Orihime và Hikoboshi. Trong khi lễ hội Tanabata được tổ chức trên khắp Nhật Bản, Lễ hội Tanabata Sendai là phổ biến nhất, với gần hai triệu khách du lịch đổ xô để xem hàng ngàn điều ước trên cây tre. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục và là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm Nhật Bản một cách sáng sủa và sống động nhất!
- Thời gian : 10h-21h, ngày 06-08/08/2018
- Địa điểm: Quảng trường Công dân Công viên Kotodai, Tỉnh Miyagi

9. Lễ hội Gozan Okuribi (Kyoto)

Gozan no Okuribi (nghĩa đen là “ngũ hành sơn phun lửa”), hay thường Kyoto gọi là Lễ Đại Văn Tự (vì đốt lửa hình chữ Đại trên núi). Trong thời gian diễn ra lễ hội, các gia đình khắp Nhật Bản dọn dẹp nhà cửa để đón các linh hồn của tổ tiên, và vào ngày lễ chính tiễn các linh hồn, những đám lửa khổng lồ quanh thành phố Kyoto, theo hình dạng của năm chữ Hán – chữ Daimonji (chữ Đại lớn), Myo-Ho (Diệu Pháp, là giáo lý nhà Phật), Funagata (hình thuyền), Hidari Daimonji (chữ Đại bên trái), và Toriigata (hình cổng đền). Lễ Vu Lan của Kyoto là cảnh tượng ngoạn mục thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. 
- Thời gian: 20h-20h30, ngày 16/08/2018
- Địa điểm: Trung tâm Kyoto

10. Lễ hội Kishiwada Danjiri (Osaka)

Lễ hội diễn ra lần đầu vào năm 1703 khi lãnh chúa của Lâu đài Kishiwada, Okabe Nagayasu cầu nguyện các vị thần Shinto cho một mùa vụ bội thu. Ngày nay, lễ hội này nổi tiếng là hoang dã và táo bạo nhất vùng Osaka. Các chàng trai địa phương sẽ cố gắng chứng tỏ lòng dũng cảm bằng cách nhảy múa trên mái nhà của 35 xe diễu hành đi trên phố, được gọi là "Danjiri". 

Tất cả các xe đều được chạm khắc bằng tay và nặng hơn ba tấn. Phần thú vị nhất của cuộc diễu hành siêu là các danjiri đi thành góc 90 độ. Một lễ hội nguy hiểm đối với các vũ công.
- Thời gian: 14-16/09/2018 & 06-07/10/2018
- Địa điểm: Gần ga Kishiwada, thành phố Kishiwwada, Osaka

Chủ đề chính: #lễ_hội

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn