Na Na

10 sự thật thú vị về điện thoại di động

Đăng 8 năm trước

Ngày nay, chiếc điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân với nhiều người. Hãy cùng Ohay khám phá 10 sự thật thú vị về những chiếc điện thoại di động nhé!

Bức ảnh đầu tiên được chụp bằng điện thoại di động là vào năm 1997

Đây là bức ảnh chụp cô bé Sophie, bức ảnh chụp bằng điện thoại di động đầu tiên trên thế giới. Cô bé là con gái của doanh nhân Philippe Kahn (người Pháp), người đã tìm cách đưa tính năng chụp ảnh của Casio QV-10 vào chiếc điện thoại di động Motorola Startac, chiếc điện thoại di động phổ biến thời bấy giờ. Ý tưởng của ông hoàn thành vào đúng dịp sinh nhật cô bé 11/6/1997.

Có đến 250 triệu chiếc Nokia 1100 đã được tiêu thụ trên toàn thế giới

Trình làng vào năm 2003. Đây là chiếc điện thoại không chỉ bán chạy nhất mọi thời đại mà còn là thiết bị điện tử ăn khách hàng đầu thế giới. Chiếc điện thoại thứ 1 tỷ của Nokia cũng chính là chiếc Nokia 1100

Có một cuộc thi ném điện thoại thế giới

Cuộc thi ném điện thoại thế giới (Mobile Phone Throwing World Championships) được tổ chức ở Phần Lan, quê hương của chiếc Nokia từ năm 2000. Cuộc thi cũng được chia thành các môn như ném điện thoại tự do, ném điện thoại đồng đội, ném điện thoại kiểu truyền thống...

Có một chứng sợ khi thiếu điện thoại gọi là Nomophobia

Nomophobia là chứng bệnh lo lắng khi không mang theo điện thoại, khiến người dùng không dám rời xa điện thoại của mình. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy 66% dân số sợ đánh mất hay không được ở cùng điện thoại. Biểu hiện của chứng sợ này là căng thẳng, khó chịu, liên tục kiểm tra để xem điện thoại còn ở bên mình không.

Điệp viên James Bond sử dụng chiếc điện thoại đầu tiên trong tập phim Tomorrow Never Dies

Năm 1997, chiếc điện thoại Ericsson JB988 đã được điệp viên James Bond sử dụng trong tập phim này. Lúc đó, điện thoại di động vẫn là kiểu dáng cục gạch, chức năng thô sơ nhưng di động của James Bond đã có những tính năng đi trước thời đại như quét dấu vân tay, phóng điện, điều khiển xe hơi...

Điện thoại di động chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bồn cầu

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng điện thoại di động chứa nhiều vi khuẩn hơn bồn cầu tới cả chục lần. Và chúng còn nguy hiểm hơn vì thường xuyên tiếp xúc với da tay và gần miệng người dùng. Các vi khuẩn trên điện thoại có thể gây các bệnh như nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu, tiêu chảy... Có một người đàn ông ở Uganda đã bị nhiễm virus Ebola vì đã ăn cắp chiếc di động có chứa vi khuẩn này.

Hoạt động phổ biến nhất trên điện thoại di động là xem giờ

Không phải đàm thoại hay nhắn tin, xem giờ mới là hoạt động mà con người làm nhiều nhất trên điện thoại di động. Nhiều người đã không còn nhu cầu mua đồng hồ đeo tay để xem giờ nữa, nó dần trở thành một sản phẩm thời trang hơn là dùng để chỉ thời gian.

Các nhà khoa học đã phát triển một cách sạc điện thoại di động sử dụng nước tiểu

Cuộc gọi điện thoại di động đầu tiên được thực hiện vào năm 1973

Các cuộc gọi điện thoại di động đầu tiên đã được thực hiện vào năm 1973 bởi Martin Cooper, một cựu phát minh của hãng Motorola. Và 10 năm sau, năm 1983, những chiếc điện thoại di động đầu tiên được bán tại Hoa Kỳ với giá gần 4.000$.

100 000 chiếc điện thoại di động bị rơi xuống nhà vệ sinh ở Anh mỗi năm

Chủ đề chính: #những_sự_thật_thú_vị

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn