An Nhiên An Nhiên tại Tâm

12 bức tranh đáng suy ngẫm phản ánh mặt trái của facebook

Đăng 8 năm trước

Không thể phủ nhận những điểm tích cực của Facebook mang lại cho con người, nhưng cũng không thể làm ngơ trước những mặt trái của Facebook. Hãy tìm hiểu cùng Ohay và suy ngẫm nhé.

Facebook là mạng xã hội quá quen thuộc đối với chúng ta trong thời đại công nghệ này. Chúng ta không thể phủ nhận những mặt tích cực mà Facebook đã mang lại cho đời sống con người, nhưng cũng không thể làm ngơ trước những mặt trái của Facebook. Vấn đề là bản thân mỗi người phải tự kiểm soát hành vi của mình, đừng dành thời gian cho Facebook quá nhiều mà quên đi rằng cuộc sống còn bao điều tốt đẹp khác đang chờ chúng ta ở phía sau cánh cửa.

Con người như "bào thai" trong "bụng mẹ" facebook, và chịu sự chi phối, ảnh hưởng của nút ấn "Like".

Làm từ thiện...nhưng phải chụp hình để post lên Facebook câu Like.

Bạn bè không còn muốn gặp gỡ nhau nữa... gặp trên facebook là được rồi.

Những điều riêng tư bị chia sẻ.

Facebook ăn dần thời gian của bạn, mà bạn không hề hay biết.

Facebook trói buộc 2 tay bạn vào bàn phím.

Facebook chi phối suy nghĩ, sức sáng tạo của bạn. Bạn dễ bị giao động về tâm lý và hành động bởi ý kiến số đông của "anh hùng bàn phím".

Dần dần, Facebook làm đầu óc con người trống rỗng.

Nhìn đời qua lăng kính của Facebook, dù cánh cửa vẫn đang hé mở chờ đón bạn bước ra.

Facebook sẽ tập cho bạn thói quen có thể nói bất cứ những gì bạn muốn mà không cần phải kiểm soát về lời nói. Rất tai hại.

Facebook không thể bảo mật hoàn toàn được những thông tin cá nhân riêng tư của bạn.

Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung đang trói buộc và can thiệp nhiều vào cuộc sống của bạn.

Chủ đề chính: #Facebook

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn