Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

12 mùa hoa đặc trưng theo tháng

Đăng 5 năm trước

Tình yêu và Cuộc sống quanh năm với vẻ đẹp của mỗi loài hoa...

Hoa Đỗ Mai

Ở nhiều nước phương Tây, cây Đỗ Mai được trồng làm băng xanh cản lửa, chắn gió và che bóng cho nhiều cây nông nghiệp như cà phê, chè, ca cao. Ở Việt Nam, cây Đỗ Mai được trồng rải rác ở các tỉnh miền Nam - loài hoa tựa anh đào của vùng Đông Nam Bộ. Mỗi khi vào mùa, hoa Đỗ Mai lại gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, đặc sắc và đầy quyến rũ của riêng nó. Hoa Đỗ Mai là một món quà mùa xuân bất ngờ mà tạo hóa ban tặng cho vùng Đông Nam Bộ, một nét đẹp dịu dàng, đặc sắc và đầy quyến rũ. Người ta thường ít khi biết đây là hoa Đỗ Mai vì cái tên lạ lẫm của nó. Mỗi khi xuân về, vào khoảng tháng 1, rừng hoa đỗ mai lại bắt đầu nở rộ. Cây hoang dã, thường chỉ mọc trên núi đá và nở hoa trong thời gian ngắn. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, hoa Đỗ Mai còn hấp dẫn khiến nhiều loài ong, bướm “ mê mẩn” vây quanh. Dù cánh hoa Đỗ Mai rất mỏng manh, nhưng sức sống của cây hoa lại vô cùng mãnh liệt. 

Hoa Cát Tường

Cũng là loài hoa của tình yêu, không mạnh mẽ như bông hồng, nhưng tượng trưng cho tình yêu tinh tế, mềm mỏng và nhẹ nhàng là đóa cát tường. Toát lên vẻ đẹp quý phái, dịu dàng. Cát Tường thường nở rộ vào dịp Tết tức tháng 1, 2.

Hoa Sakura - Hoa Anh Đào

Hoa Anh Đào thường nở rộ vào cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, là một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa đất nước mặt trời mọc.

Hoa Tulip - Hoa Uất Kim Hương

Nhắc đến hoa tulip là nhắc đến đất nước Hà Lan xinh đẹp và nồng nàn. Hoa Tulip thường nở rộ vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Loài hoa có dáng hình xinh xắn như chiếc chuông trở ngược, vững vàng trên cuống hoa rắn chắc kết hợp thành một thế đứng thật uy nghi nhưng không kém phần duyên dáng, dịu dàng nhờ cánh lá mướt thon dài ôm theo cọng hoa hướng trục thẳng. Mềm nhưng không mềm, cứng nhưng không rắn đó là đặc điểm nổi bật nhất của tulip. Bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong thì mạnh mẽ, quyết đoán luôn tràn đầy nhựa sống...

Hoa Shibazakura - Hoa Chi Anh

Hoa Shibazakura là loài hoa nổi tiếng của Nhật, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, nở rộ vào giữa tháng 4 đến giữa tháng 5.

Hoa Wisteria - Hoa Tử Đằng

Hoa Wisteria - Hoa Tử Đằng cũng là loài hoa đất nước Nhật Bản, là một thực vật có hoa thuộc loại cây họ đậu, nở rộ vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Hoa Violet - Hoa Phi Yến

Hoa Violet chủ yếu nở vào mùa xuân, hạ, thu, nhưng nếu được cung cấp đủ ánh sáng thì mùa đông cây cũng có thể ra hoa. Loài hoa xinh xắn này có xuất xứ từ châu Âu, là loài hoa nổi tiếng đến từ Mỹ và Hy Lạp và được trồng thành những cánh đồng hoa màu tím trải dài hút mắt. Violet là biểu tượng cho đức tính khiêm tốn. Hoa Violet là loài hoa mọc dại mang sắc tím thủy chung ngọt ngào. Loài hoa này đã được rất nhiều thiếu nữ yêu mến và tôn thờ như một biểu tượng của sự thủy chung.

Hoa Iris - Hoa Diên Vỹ

Hoa Iris là cây thuộc vùng ôn đới rất đẹp và lạ. Lá của cây hoa này có hình kiếm cao thẳng khá đẹp mắt. Iris ưa nơi có nhiều ánh sáng, chịu được rét, không chịu được khô, đất cát, thoát nước tốt. Hoa Iris cũng là loại hoa dại, chỉ mọc hoang ở các nước Âu Mỹ, không cần chăm sóc vẫn phát triển tốt, nở rộ vào tháng 6.

Hoa Hướng Dương - Sunflower

Những đóa hoa Hướng Dương hệt như ánh mặt trời rực rỡ - chính vậy mà Hướng Dương được xem là loài hoa tượng trưng cho sự đam mê mãnh liệt. Một loài hoa tươi sáng và vui vẻ, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng và đam mê - Hướng Dương chính là một món quà bày tỏ sự quan tâm ấm áp nhất. Hoa Hướng Dương nở rộ vào đầu tháng 7 đến đầu tháng 8.

Hoa Lavender - Hoa Oải Hương

Hoa Lavender nở rộ vào giữa tháng 7 đến tháng 8. Lavender vốn nổi tiếng ở miền nam nước Pháp như Provence, Avignon. Thực ra oải hương vốn có nguồn gốc từ miền Địa Trung Hải và được biết đến cách đây hàng nghìn năm từ thời Hy Lạp cổ đại. Người La Mã đã gieo trồng nó ở khắp các nước châu Âu, trong đó miền Nam nước Pháp và Anh là một trong những nơi có nhiều oải hương nhất. 

Hoa Lavender mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn, quyến rũ, tinh tế của người con gái, thể hiện sự bình yên và bền lâu. Lavender còn được gọi là herb of love ( thảo dược tình yêu). Nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau.

Hoa Sữa

Hoa Sữa là đặc trưng nồng nàn mùa thu tháng 9 - 10.

Hoa Cúc

Mùa thu không thể thiếu hoa Cúc tháng 10 - 12 biểu tượng của sự trường tồn.   

Huyền Iris

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn