H2T Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

15 bức tranh dự đoán tương lai cực kì chính xác của người xưa!

Đăng 7 năm trước

15 bức tranh này cho thấy trí tưởng tượng của con người cách đây một thế kỉ vô cùng phong phú, đa dạng nhưng rất có cơ sở khoa học.

Một người sắt dưới đáy đại dương.

Năm 1915, người ta đã tưởng tượng ra việc con người khoác lên mình những bộ áo bằng thép và đồng, lặn xuống độ sâu 80m dưới đáy biển để phục vụ nghiên cứu trục vớt con tàu Lusitania bị đắm.

Đây là hình ảnh dự đoán chinh phục sa mạc Sahara bằng xe bánh xích.

Với chiếc xe có bánh xích đi được trên sa mạc, các nhà thám hiểm sẽ có thêm điều kiện để khám phá hết sa mạc Sahara - sa mạc lớn nhất thế giới.

Ngày xưa, con người đã có tham vọng tạo ra kỷ lục nhảy dù từ độ cao khoảng 7,4km xuống mặt đất.

Trên thực tế, ngày nay con người đã có thể nhảy dù từ độ cao lớn hơn rất nhiều: 41,1km.

Người xưa tin rằng, trong tương lai, con người có thể du ngoạn núi tuyết bằng xe hơi được trang bị lốp đặc biệt.

Người tương lai sẽ phát hiện ra bò sát thời tiền sử còn sống.

Những người dân ở khu vực Patagonia, Nam Mỹ phát hiện ra một con bò sát khổng lồ tại một đầm lầy sâu trong rừng rậm. Loài bò sát được xác định là một con Plesiosaur, loài bò sát ăn thịt đã tuyệt chủng 65 triệu năm trước.

Đánh nhau với quái vật dưới đáy biển. Với bộ đồ bảo hộ đặc biệt, người đàn ông liên tục chống trả lại sư hung hăng của con quái thú.

Bay lên trời để xem hiện tượng nhật thực toàn phần. Người ta bay lên trời, vượt qua lớp sương mù để quan sát và ghi hình lại toàn bộ quá trình diễn ra nhật thực toàn phần.

Xe tăng có thể đi lại ở bất cứ điều kiện địa hình nào, dù là nơi khấp khểnh trên cạn, hay thậm chí dưới đáy sông.

Chiếc khinh khí cầu đặc biệt giúp thám hiểm những nơi có thời tiết khắc nghiệt như các ngọn núi tuyết.

Chiếc xe với tốc độ siêu nhanh có thể vượt qua mặt cả tàu hỏa.

Chiếc xe số 6 sở hữu một thiết kế đột phá của tương lai nhằm giảm sức cản của gió và tăng tốc độ cho xe.

Vào thập niên 20 của thế kỷ XX, người Pháp từng nghĩ tới việc xây dựng một sân bay nổi giữa Đại Tây Dương tại vị trí trung điểm khoảng cách giữa Pháp và Mỹ.

Người tương lai có thể tạo ra những tia sét nhân tạo. Những tia sét này được chế tạo bằng một thiết bị điện tử đặc biệt cùng một dòng điện lên đến 3 triệu volt.

Bệ phóng tên lửa vũ trụ. Quả tên lửa này dài 6m và đưa người lên độ cao 10.000m rồi hạ cánh bằng một hệ thống dù.

"Tàu điện" tương lai này treo giữa không trung, nằm dưới cây cầu. Phía trước tàu điện là cánh quạt đang quay tít và chạy bằng nguồn điện được nối ở phía trên giống thiết kế của con tàu điện cổ điển.

Có thể bạn thích những bài này:

Chủ đề chính: #sản_phẩm_độc_đáo

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn