H2T Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

15 sự kiện thú vị về game Pokemon GO bạn chưa biết

Đăng 7 năm trước

Game Pokemon GO là tựa game cực hot trong thời gian gần đây, cùng khám phá 15 sự kiện thú vị về game này nhé!

Pokémon GO là một trò chơi dành cho điện thoại thông minh dựa trên trò chơi Pokémon cổ điển của Nintendo. Cho đến nay, trò chơi chỉ được phát hành giới hạn ở Mỹ và Úc chứ chưa mở sang thị trường khác.


Tính đến thời điểm hiện tại, Nintendo đã bán được hơn 277 triệu trò chơi Pokémon.

Pokemon Go hỗ trợ hệ điều hành iOS và Android.

Theo SimilarWeb, có đến 62% người dùng Android ở Mỹ đang chơi trò chơi mỗi ngày.


Nếu tính về thời gian tương tác và số lượt tương tác, Pokemon Go đã vượt qua hai ứng dụng mạng xã hội phổ biến tại Mỹ: Facebook và Twitter.


"Chiếm lĩnh", "thống trị", "càn quét' là những từ ngữ mà hàng loạt kênh truyền thông lớn như Reuter, The Guardian, CNN... sử dụng gọi tên hiện tượng Pokemon Go tại nước Mỹ.

Trò chơi này có thể giúp những người mắc chứng trầm cảm, hoảng sợ,... vì đòi hỏi người chơi vận động, phải ra ngoài đường và tương tác với những người khác.

Muốn bắt được Pokémon cực kỳ hiếm, bạn phải chuẩn bị thể lực tốt bởi có thể phải đi bộ tới gần 10 km.

Pokémon Go có lượng game thủ ước lượng vào khoảng 22 - 25 triệu, vượt mặt hoàn toàn những kỷ lục gia trước đó như Candy Crush Saga (2013), Draw Something (2012)...

Khi Pokémon GO ra mắt, tập đoàn Nintendo đã nhận được cú hích lớn về giá trị cổ phiếu tăng gần xấp xỉ 25%.

Theo Reuters, tổng giá trị của Nintendo giờ đây đã vượt mốc 30 tỉ USD, trong đó có 7,5 tỉ USD là nhờ công của Pokemon Go.

Một bảo tàng ở Mỹ về tội tác diệt chủng trong Thế chiến thứ 2 phải ban hành quy định cấm người chơi Pokemon Go "có hành vi bắt Pokemon trong khuôn viên bảo tàng", vì cho rằng đây là hành động thiếu tôn kính.

Một tác giả người Mỹ từng được đề cử giải thưởng Hugo Awards đã xuất bản truyện khiêu dâm chuyển thể từ.... Pokemon Go.

Nintendo không phải là ngay cả những nhà phát triển chính của Pokémon GO mà Niantic mới là nhà phát triển chính và phát hành game Pokemon Go.

Bà Gwen Graham (thành viên đảng Dân Chủ của Mỹ) đã "khoe" tấm ảnh chụp cùng Pokemon Go tại văn phòng làm việc của mình.

"Làm ơn đừng bắt Pokemon trong lúc lái xe" là nội dung cảnh cáo được các nhà chức trách ở khu vực Nam California lên tiếng đầu tiên.

Tham khảo List25

Chủ đề chính: #game_Pokemon_GO

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn