Lam Phương

15 thói quen bạn cần phải biết để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn

Đăng 6 năm trước

Những thói quen hàng ngày của mỗi người có ảnh hưởng rất lớn đến bản thân người đó, mà đôi khi do quá tất bật với cuộc sống chúng ta thường không để ý. Dưới đây là 15 thói quen tốt đem lại rất nhiều lợi ích mà mỗi chúng ta ai cũng cần phải biết.

Uống đủ nước

Cơ thể chúng ta chiếm 60% là nước, không bổ sung đủ nước làm chúng ta uể oải mệt mỏi, đặc biệt thiếu nước có thể làm cô đặc máu, dễ dẫn đến các bệnh về tim mạch, tai biến mạch máu não và các bệnh nguy hiểm khác.

Ăn uống điều độ

Ăn uống điều độ, đúng cách giúp cơ thể khỏe mạnh, hạn chế bệnh tật. Người ta thường nói, bệnh từ miệng mà vào, do đó hãy ăn uống một cách có khoa học nhất để cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể, tránh các bệnh do thức ăn không tốt mang lại. Nếu được hãy phân bố khẩu phần ăn một ngày theo nguyên tắc: Bữa sáng chất lượng, bữa trưa vừa phải, bữa tối nhẹ nhàng.

Ăn trái cây, rau quả và thức ăn tự nhiên

Cố gắng bổ sung càng nhiều càng tốt các loại rau quả, trái cây và thức ăn có nguồn gốc tự nhiên vào khẩu phần ăn hàng ngày, vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể  lại vừa bổ sung được các loại vitamin và khoáng chất cần thiết mà không cần sử dụng thuốc hoặc các loại thực phẩm chức năng.

Chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày

Tập thể dục là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe, vận động thường xuyên mỗi ngày giúp tăng cường sự dẻo dai, giảm stress, chống lão hóa và giảm các bệnh mãn tính. 

Tạo thói quen đọc sách

Đọc sách hàng ngày không những giúp chúng ta mở mang kiến thức, mà còn rất tốt cho não của chúng ta như: cải thiện và tăng cường trí nhớ, khả năng tư duy và phân tích, tăng cường sự tập trung của não.

Hãy đi ngủ sớm

Sau một ngày làm việc, học tập vất vả, chúng ta cần dành cho mình thời gian nghỉ ngơi cả về tinh thần lẫn thể xác. Đi ngủ sớm giúp cơ thể được thư giãn, đồng thời tái tạo năng lượng và sức lao động cho ngày hôm sau. Đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc cũng giúp cho chúng ta hưng phấn hơn vào buổi sáng, giúp đẹp da, duy trì cân nặng lành mạnh và hạn chế stress.

Dậy sớm

Cùng với việc đi ngủ sớm vào tối hôm trước, hôm sau chúng ta có thể dậy sớm hơn. Dậy sớm giúp chúng ta có thêm thời gian vào buổi sáng để dành cho việc tập thể dục, chuẩn bị một bữa sáng ưng ý cho bản thân và gia đình, đi làm đúng giờ và đặc biệt năng suất làm việc của ngày đó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. 

Hãy dừng ngay những suy nghĩ tiêu cực

Những suy nghĩ tiêu cực là mầm mống của những thất bại. Suy nghĩ tiêu cực làm cho chúng ta do dự khi đứng trước một vấn đề cần giải quyết, kéo theo đó là sự chùn bước không dám đi tiếp để chạm tay đến thành công. Không những thế, thường xuyên suy nghĩ tiêu cực còn gây ra các bệnh về thần kinh như trầm cảm, hoang tưởng và thường xuyên lo lắng.

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống

Bất cứ điều gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Dù cuộc sống còn nhiều điều chưa vừa ý, thì chúng ta cũng không nên nhìn nhận mọi thứ theo một hướng. Thời gian của bạn là hữu hạn,mỗi sự việc dù tốt hay xấu suy cho cùng cũng khiến bạn trở nên trưởng thành hơn mà thôi.  

Lập tức ngừng ngay việc phán xét

Hãy ngừng phán xét người khác, bởi đôi khi bản chất sự việc không như những gì chúng ta thấy, ai cũng có mặt mạnh và mặt yếu. Phán xét người khác chỉ khiến bạn trở nên xấu xí trong mắt đối phương, làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp trước đây bạn vốn có với họ, mặt khác nó còn làm bạn cảm thấy không vui, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của bạn. 

Tránh xa các loại đồ ăn nhanh

Ngày nay, cuộc sống tấp nập khiến cho người ta tiết kiệm cả thời gian để ăn, vì thế mà đồ ăn nhanh trở thành thứ tiện dụng với nhiều người. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng quá lạm dụng, đồ ăn nhanh đúng là tiện nhưng không có lợi một chút nào cho sức khỏe của chúng ta như: gây béo phì, các bệnh về tim mạch, xương khớp và phá hủy làn da của chúng ta. 

Thưởng thức âm nhạc

Nghe nhạc là một thói quen tốt giúp tạo hưng phấn, giảm stress, tăng cường kết nối mọi người đến gần với nhau hơn và nó còn giúp chúng ta có những giấc ngủ ngon. Hãy chọn cho mình một số bản nhạc yêu thích và thưởng thức nó mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa

Những lúc bạn cảm thấy bế tắc trong công việc, hoặc trong một mối quan hệ nào đó thì dọn dẹp nhà cửa là biện pháp hữu ích giúp bạn cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Việc cùng các thành viên trong gia đình dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc cũng giúp bạn có một cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống, đem lại nguồn năng lượng mới để bạn tiếp tục bước về phía trước.

Mặc những gì bạn cảm thấy tự tin

Cuộc sống này là của bạn và bạn có quyền làm chủ cuộc sống của chính mình, hãy mặc những gì bạn thích, bạn cảm thấy đẹp và tự tin với nó. Đừng vì một vài nhận xét của ai đó mà đánh mất chính mình trong những bộ trang phục không phù hợp hoặc biến mình thành những cái móc áo vô cảm.

Thường xuyên ra ngoài giao tiếp với mọi người

Việc giao lưu, vui vẻ với bạn bè, người thân hoặc đơn giản chỉ là giao tiếp xã giao với những người hàng xóm đôi khi sẽ mang lại cho bạn những thành quả không ngờ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hãy ra ngoài và sống cởi mở với tất cả mọi người, bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đừng sống quá khép kín hoặc giam mình giữa những thiết bị công nghệ, điều đó chẳng đem lại cho bạn lợi ích gì cả.

 Trên đây là những thói quen mà bạn nên làm hàng ngày, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả của nó sau một thời gian ngắn thực hiện  Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liệt kê những thói quen mà mình chưa có và thực hiện ngay thôi, để cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, khỏe mạnh và thành công hơn. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn