1. Hiện tượng que cháy trong nước.
Que có chứa chất oxy hóa (hoặc kali nitrat hoặc kali perchlorate) cho phép nó không cần oxy mà vẫn có thể bị đốt cháy, ngay cả trong nước nó cũng có thể cháy.
2. Do trong không gian không có trọng lực, giọt nước mắt của phi hành gia không chảy thành dòng lăn xuống má.
Thay vào đó, các giọt nước mắt sẽ tạo thành một quả cầu lỏng lớn đọng lại ở khóe mắt của bạn cho đến khi bạn lắc đầu để phá vỡ nó. Rõ ràng, nếu bạn để quả cầu nước mắt này đủ lớn trên mặt, chúng sẽ vỡ ra và chỉ đơn giản là trôi ra xa.
3. Khi chế đầy nước thì mũi tên bị đảo ngược, đó là kết quả của hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
4. Hình ảnh quay chuyển động chậm, 5 triệu hình ảnh mỗi giây khi trái bóng chạm và gây vỡ kính. Ấn tượng chứ!
5. Tardigrade là sinh vật đầu tiên sống sót, và thậm chí sinh sản, trong môi trường chân không của vũ trụ. Tardigrade còn được gọi là water bear (gấu biển); tên gọi này xuất phát từ dáng đi giống với loài gấu của chúng.
Tardigrade trưởng thành to nhất cũng chỉ đạt đến chiều dài 1.5mm, trong khi những con nhỏ có thể ngắn hơn 0.1mm. Hiện nay, các nhà khoa học đã xác định được khoảng 1.150 loài thuộc họ tardigrade. Nó có thể tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Một vài con có thể sống sót khi nhiệt độ hạ thấp xuống gần 0 độ K (−273 °C) cũng như khi nhiệt độ lên cao tới mức 151°C, chịu đựng được tia bức xạ gấp 1.000 lần so với các loài động vật khác, và có thể sống gần một thập kỷ mà không cần nước.