Nguyễn Minh Nguyệt Là một Thiên Yết, nhạy cảm, ngông cuồng và tự do.

32 sự thật đáng yêu về trẻ sơ sinh

Đăng 7 năm trước

Có những sự thật đáng yêu về trẻ sơ sinh mà không phải ai cũng biết. Thậm chí là cha mẹ của chúng. Hãy cùng OHAY điểm qua những điều thú vị này nhé!

Trẻ sơ sinh không thể nếm muối cho đến 4 tháng tuổi

1. Trẻ sơ sinh không thể nếm muối cho đến 4 tháng tuổi. Việc chậm trễ đó có thể liên quan đến sự phát triển của thận. Ở vào độ tuổi đó, khả năng xử lí Natri của thận mới bắt đầu hoạt động.

2. Độ lớn đôi mắt của trẻ bằng 75% so với khi trẻ trưởng thành nhưng tầm nhìn chỉ khoảng 20/400.

3.Trẻ sơ sinh quay đầu sang bên phải nhiều hơn bên trái.

4.Tai trong là cơ quan cảm giác duy nhất phát triển đầy đủ trước khi sinh. Nó đạt đến kích thước đầy đủ vào giữa thai kỳ.

5. Người lớn có 206 xương nhưng em bé khi được sinh ra có 300 xương. Trong quá trình phát triển, khi thành người trưởng thành, các em sẽ chỉ còn 206 xương.

6. Ruột của trẻ sơ sinh có chiều dài khoảng 11 feet. Chiều dài sẽ tăng gấp đôi khi em bé trưởng thành.

7. Một em bé sơ sinh đi tiểu khoảng 20 phút một lần. Khi được 6 tháng tuổi là sau mỗi giờ một lần.

8. Con người là loài “linh trưởng” duy nhất mỉm cười với ba mẹ họ.

9. Các trẻ sinh non trở thành vĩ nhân trên thế giới có thể kể đến: Albert Einstein, Isaac Newton, Mark Twain, Stevie Wonder, Johannes Kepler và Sir Winston Churchill.

10. Người phụ nữ sinh con nhiều nhất là nông dân Nga, với 69 đứa con. Từ năm 1725 – 1765, bà đã sinh 16 cặp song sinh, 7 lần sinh ba và 1 lần sinh bốn.

11. Năm 1978, em bé đầu tiên được sinh ra ở Nam Cực tên là Emilio Marcos Palma.

12. Một em bé có khoảng 30.000 nụ vị giác phân bố khắp lưỡi trong khi người lớn chỉ có khoảng10.000 nụ.

13. Một em bé sơ sinh có thể nhận ra mùi và giọng nói của người mẹ.

14.Nụ cười “giao tiếp” đầu tiên của bé xuất hiện từ bốn đến sáu tuần sau khi sinh.

15. Cứ mỗi ba giây, trên thế giới lại có một em bé được sinh ra.

Trẻ sinh ra vào tháng Năm thường nặng hơn các trẻ sinh vào những tháng khác

16. Trẻ sinh ra vào tháng Năm thường nặng hơn các trẻ sinh vào những tháng khác khoảng 200 gram.

17. Nghiên cứu cho thấy trẻ sinh mổ khi trưởng thành thường có nguy cơ thở khó hơn các trẻ sinh thường khác khi lao động nặng.

18. Đầu của trẻ sơ sinh bằng một phần tư chiều dài cơ thể. Khi trưởng thành, tỉ lệ đầu và thân là một phần tám.

19. Khi được sinh ra, trẻ sơ sinh không có xương bánh chè. Xương bánh chè chỉ phát triển hoàn toàn sau sáu tháng.

20. Tại thời điểm khai sinh, tim bé đập khoảng 180 nhịp mỗi phút. Sau vài giờ, nhịp tim hạ xuống còn 140 nhịp/phút. Đến 1 tuổi, nhịp tim của trẻ là 115 nhịp/phút. Đến khi trưởng thành là 70-80 nhịp/phút.

21. Trẻ sơ sinh thích nhìn vào hình vẽ khuôn mặt cười hơn là hình vẽ bất kì nào khác.

22. Cho đến 7 tháng tuổi, bé có thể thở và nuốt cùng một lúc.

23. Lina Medina, một cô gái Peru, giữ kỉ lục là người trẻ nhất từng sinh con. Cô sinh con khi mới 5 tuổi vào năm 1939 khi bào thai ở tháng thứ 14.

24. Bộ não của trẻ sơ sinh chiếm 10% tổng trọng lượng cơ thể. Ở người lớn, con số này giảm còn 2%.

25. Trẻ được sinh ra với khả năng bơi tự nhiên và có thể giữ hơi thở của mình. Tuy nhiên, khả năng này nhanh chóng biến mất.

26. Trung Quốc là quốc gia có nhiều trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh nhất thế giới.

27. Trung bình một em bé sẽ sử dụng 2.700 tã/năm.

28. Trẻ thường thích giọng nữ hơn giọng nam nên nhiều người đã nâng giọng mình lên khi trò chuyện cùng bé.

29. Các nhà tâm lí học tin rằng sự tự nhận thức của một em bé phát triển khoảng sau 12 tháng tuổi.

30. Một em bé sơ sinh chỉ có khoảng một chén máu trong người.

31. Nghiên cứu chỉ ra rằng, tên của bé có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này khi trưởng thành.

32. Trẻ con không nhớ được gì nhiều trước lúc 3 tuổi.

NMN biên dịch theo Karin Lehnardt 


Xem thêm bài của mình tại đây.

Chủ đề chính: #trẻ_sơ_sinh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn