Dorothy Tran

40 loài vật kỳ lạ mà bạn không biết nó có tồn tại

Đăng 7 năm trước

Thế giới động vật đầy những điều kỳ lạ, có loài nhìn rất độc đáo, rất đẹp đẽ nhưng cũng có nhiều loài trông rất kinh sợ; nhiều loài mới được phát hiện gần đây và nhiều loài thuộc quý hiếm sắp tuyệt chủng. Chúng ta cùng tìm hiểu 40 loài vật kỳ lạ dưới đây:

Kiến gấu trúc (Panda Ant)

Mặc dù nó trông giống như một con kiến, nhưng loài côn trùng Chile này thực sự là một con ong bắp cày không cánh.

Cò mỏ giày (Shoebill)

Cò mỏ giày châu Phi này nhìn có vẻ ác.

Bọ (Umbonia Spinosa)

Là loài bọ gai, cùng họ với ve sầu. Loài côn trùng này sống bằng cách đâm vào thân cây để hút nhựa cây.

Linh trưởng (Aye - Aye)

Aye - Aye là loài linh trưởng ăn đêm lớn nhất trên thế giới, nó được xem như là biểu tượng xui xẻo. 

Bạch tuộc (Dumbo)

Vì hình dạng bề ngoài kềnh càng giống chiếc dù nên loài bạch tuộc này có tên gọi là bạch tuộc dù. Loài bạch tuộc này sống trong ở phần sâu nhất của đại dương.

Cá heo (Irrawaddy)

Loài cá heo đầu tròn mỏ ngắn Đông Nam Á này có thể sống ở cả hai môi trường nước ngọt và nước mặn. 

Nhím sọc vằn (The Lowland Streaked Tenre)

Loài nhím này có nguồn gốc châu Phi, nó được xem là loài động vật có vú duy nhất tạo ra được giai điệu mà thông thường chỉ có côn trùng làm được điều đó.

Bướm chim ruồi (Hummingbird Hawk-Moth)

Là một loài bướm, nó bay vào ban ngày, đặc biệt là lúc trời sáng, nhưng đôi lúc vào lúc chạng vạng, và thậm chí khi trời mưa. 

Cá cúi (Dugong)

Cá cúi có thân hình con thoi, cá cúi thuộc động vật có vú. Loài này phân bố chủ yếu ở các vùng ven biển Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

Bướm Poodle (Venezuelan Poodle Moth)

Một chú bướm dễ thương, loài côn trùng Nam Mỹ này trông giống như một con chó nhỏ với đôi cánh.

Lợn lòi Babirusa (Babirusa)

Babirusa thuộc loài heo rừng tìm thấy tại một số đảo thuộc Indonesia. Nếu những chú lợn lòi Babirusa này không tự mài những chiếc nanh của mình thì những chiếc nanh sẽ dài ngoằm ra và tự đâm thủng vào sọ của chúng.

Linh dương Saiga (Saiga Antelope)

Linh dương Saiga có đặc điểm dễ nhận biết đó là cấu trúc mũi linh hoạt, độc đáo, giống như vòi của loài heo vòi. Loài động vật quý hiếm gốc châu Á này đang có nguy cơ bị diệt chủng.

Lươn mút đá (Lamprey)

Sống chủ yếu ở vùng nước ven bờ biển Thái Bình Dương, lươn Lamprey là loài hút máu. Dù bộ não bé và xương sống cấu thành từ sụn, nhưng kết cấu hàm răng của chúng lại cực kỳ kinh khủng.

Rắn vảy sừng (Bush Viper)

Loài rắn vảy sừng này có nguồn gốc châu Phi, chúng thường ẩn mình dưới tán lá cây để lẫn tránh kẻ thù và săn mồi.  

Sư tử núi (Fossa)

Loài động vật có vú chỉ có ở đảo Madagascar đang có nguy cơ tuyệt chủng này trông giống như con vật lai giữa loài mèo và chó.

Hươu đùi vằn (Okapi)

Okapi có nguồn gốc và sinh sống tại Congo - Trung Phi, có hình dáng lai giữa lừa, hươu cao cổ và ngựa vằn với đùi và chân sau có sọc, cái cổ dài. 

Cua Yeti (Yeti Crab)

Loài cua Yeti này chỉ mới được phát hiện gần đây, loài cua lông này sống ở dưới đáy Thái Bình Dương.

Thằn lằn quỷ gai (Thorny Dragon)

Thằn lằn quỷ gai (hay Rồng gai) là loài thằn lằn ở Úc. Chúng rất giỏi ngụy trang trên sa mạc với màu nâu và rám nắng sa mạc.

Rùa mai mềm khổng lồ (Cantor’s Giant Soft Shelled Turtle)

Loài rùa mai mềm khổng lồ này có nguồn gốc từ Pakistan và Ấn Độ. Loài rùa này không phải là rùa biển mà chúng thích sống trên đất liền, gần các con suối và vùng ngập nước. Cơ thể của chúng rất to, cái mai mềm và phần đầu kỳ dị. 

Thỏ chó (Patagonian Mara)

Mara là một loài gặm nhấm chân dài thường được tìm thấy ở Argentina.

Chuột nhảy Gobi (Gobi Jerboa)

Được tìm thấy vào năm 1925, loài gặm nhấm nhỏ này sống ở Mông Cổ và Trung Quốc.

Sói bờm (Maned Wolf)

Sói bờm là động vật thuộc loài chó, giống như một con cáo với bộ lông hơi đỏ và chân dài.

Cá dơi môi đỏ (Red-lipped Batfish)

Cá dơi môi đỏ sống ở vùng biển nhiệt đới. Chúng có vây được sử dụng như chân, có đôi môi đỏ để thu hút bạn tình hoặc làm vũ khí thu hút con mồi.

Chim thiên đường (Superb Bird of Paradise)

Loài chim này có bộ lông rất bắt mắt màu đỏ thắm, vàng, lá cây hoặc xanh nước biển. Chỏm đầu màu xanh của chim không có lông mà da trần, lông đuôi uốn cong.

Rắn dương vật (Penis Snake)

Loài rắn không có mắt này có họ hàng gần gũi với kỳ nhông và ếch. 

Chim rẻ quạt (Amazonian Royal Flycatcher)

Chim rẻ quạt Amazon có trong khắp các khu rừng lưu vực sông Amazon. Loài chim này có mào tuyệt đẹp Loài này có mào tuyệt đẹp, con trống mào đỏ rực, con mái mào vàng, và điểm xanh biếc và đen, thường nằm bẹp, nhô phía sau đầu. Khi xoè rộng hết cỡ, mào sẽ xoè như quạt hướng về trước, to, và đầy ấn tượng. 

Ốc sên biển xanh (Glaucus atlanticus)

Thường được gọi là rồng xanh, Glaucus là một trong những động vật thân mềm quý hiếm nhất trên thế giới. Thứ khiến cho chúng có thể nổi được trên mặt nước chính là những quả bóng không khí ở dưới bụng. 

Linh dương cổ dài (Gerenuk)

Loài động vật có vú châu Phi này được biết đến với cái đầu nhỏ và cái cổ dài.

Tôm bọ ngựa (Mantis Shrimp)

Tôm bọ ngựa là loài giáp xác, gọi là tôm bọ ngựa vì nó vừa giống tôm và cặp càng giống bọ ngựa. 

Khỉ mũi tẹt (Snub Nosed Monkey)

Khỉ mũi tẹt có ở một khu vực nhỏ ở các rừng núi ôn đới Trung và Tây Nam Trung Hoa. Khỉ mũi tẹt là loài hoạt động ban ngày và phần lớn sống trên cây.

Cá Pacu (Pacu Fish)

Loài cá có răng lớn giống hàm răng của người, cá này có nguồn gốc ở lưu vực sông Amazon.

Chồn Sunda (Sunda Colugo)

Chồn Sunda có nguồn gốc Đông Nam Á, họ hàng gần gũi vơi linh trưởng, là động vật sinh sống trên cây, hoạt động tích cực về đêm, ăn thức ăn mềm như lá non, chồi,hoa, quả.

Rận biển khổng lồ (Giant Isopod)

Đây là một trong những loài giáp xác lớn nhất, chúng sống ở vùng nước sâu, giống với động vật chân đốt có thể tự cuộn tròn để tự vệ.

Hươu mũ lông (Tufted Deer)

Hươu mũ lông là loài hươu nhỏ chỉ có ở Trung Quốc, loài động vật này có răng nanh rất dài.

Cá vẹt xanh (Blue Parrotfish)

Loài cá này sống ở Đại Tây Dương, loài cá này có miệng hơi nhọn, khoằm xuống như mỏ vẹt.

Éch tím Ấn Độ (Indian Purple Frog)

Loài ếch này gần đây mới được phát hiện tại Ấn Độ, sống chủ yếu dưới lòng đất.

Chuột chũi mũi sao (Star-Nosed Mole)

Chuột chũi mũi sao được tìm thấy trong các khu vực ẩm thấp miền Đông Canada và miền Đông Bắc Hoa Kỳ.

Chuôt chù voi (Elephant Shrew)

Chuột chù voi có thân hình rất nhỏ, có cái mũi dài như mũi voi.

Kiến mật (Honey Pot Ant)

Kiếm mật có khả năng dự trữ thức ăn dưới dạng mật. Loài kiến này ở dưới lòng đất, chủ yếu ở vùng nóng và khô của miền Tây Nam Mỹ.

Cá mập một mắt (Cyclops Shark)

Loài cá mập này nhìn rất đáng sợ, nó chỉ có một mắt.

Chủ đề chính: #loài_vật_kỳ_lạ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn