Liên Hiếu Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

5 địa điểm lý tưởng giúp bạn trốn khỏi nắng nóng Sài Gòn

Đăng 5 năm trước

Mùa nắng đang ở đỉnh điểm, hè chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Hỡi những con dân khu vực phía Nam, mình đi đâu để tránh nóng bây giờ? Hãy để chúng tôi gợi ý một số địa điểm “gần mà xa, lạ nhưng thân thương lắm” cho các bạn.

Biển Cần Giờ ( huyện Cần Giờ, TP.HCM)

Nếu bạn cảm thấy ngột ngạt với dòng người ngược xuôi trên Xa lộ Hà Nội. Hay chán nản với cảnh cuối tuần ra “thăm” Thành phố là kẹt xe. Sao không thử đổi cung đường khác? Cần Giờ là lựa chọn lý thú cho bạn.Biển Cần Giờ cách TP.HCM khoảng 50 cây số, bạn có thể đi bằng xe máy hoặc xe bus (số 20 Bến Thành - Nhà Bè và số 90 ra biển). Không đông đúc như Vũng Tàu, bãi tắm Cần Giờ cho bạn không gian riêng, thoải mái, thênh thang.

Cần Giờ, ngoài được tắm biển, bạn còn có thể mua sắm, ăn uống thỏa thích.Có biển xanh, gió lộng, ngắm cây cỏ, mây trời. Vì không đông đúc như Thành phố,lại ở gần biển nên khí trời ở đây luôn mát mẻ, cảnh vật yên ả.

Từ Cần Giờ, chỉ cần mua vé phà là được ra đảo Thạnh An lồng lộng gió.  Xã đảo Thạnh An với nghề làm muối là chính. Vì vậy, bạn sẽ ngạc nhiên với những ruộng muối trắng như tuyết được người dân cào thành từng ụ. Tham quan làng muối Thạnh An, trò chuyện cùng bà con làng chày hay chụp những bức ảnh lưu niệm. Tại sao không?

Khu du lịch Cao Minh ( Đồng Nai)

Cách Sài Gòn chỉ 40km, khu du lịch Cao Minh đem đến cho bạn không khí đậm chất châu Âu với đồng xanh mênh mông, cây cối bao phủ. Để đến khu du lịch Cao Minh, bạn chỉ cần theo hướng xa lộ Hà Nội về Quốc lộ 1, qua thành phố Biên Hòa rồi cầu vượt Amata, đến ngã 3 Trị An rồi rẽ trái và chạy thẳng theo tỉnh lộ 767 thêm chừng 11 km là đến nơi.

Mang hơi hướng châu Âu với những căn nhà cổ kính thường bắt gặp trong phim ảnh, đồng xanh mát rượi cho những buổi dạo chơi, cắm trại, chiếc cầu gỗ mang đến cảm giác xưa cũ...Khu du lịch Cao Minh sẽ giúp bạn xóa tan mọi muộn phiền, áp lực trong cuộc sống ngoài kia.

Làng nổi Tân Lập (Mộc Hóa-Long An)

Cùng chuyển hướng xuống miền Tây nào. Làng nổi Tân Lập đã quá quen thuộc với những bạn yêu thích cảnh vật thơ mộng miền Tây. Cách Sài Gòn khoảng 100 cây số,dù “hơi xa” nhưng bạn sẽ thấy thỏa mãn khi đặt chân đến đây.

Khuôn viên rừng tràm cực lớn với con đường đá xuyên rừng dài hơn 5km cho bạn thư thả ngắm nhìn trời trăng, cây cỏ, thả hồn vào thiên nhiên. Nếu bạn ngại đi bộ xuyên rừng, hãy đặt ngay một chiếc xuồng và du ngoạn bằng đường sông nước.Dĩ nhiên, hai con đường khác nhau thì cảnh vật sẽ khác nhau. Tuy nhiên chúng đều mang đến cho bạn cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản.

Vườn Quốc gia Tràm Chim (Tam Nông-Đồng Tháp)

Đến Long An rồi, về Đồng Tháp luôn nào!

Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu đất ngập nước quanh năm. Vì vậy, bạn sẽ thấy hứng thú khi được di chuyển bằng xuồng để ngắm nhìn cảnh vật, muôn loài. Không cần chờ mùa nước nổi để thấy miền Tây đẹp thế nào, chỉ cần đến Vườn Quốc gia Tràm Chim để được một lần sống với bốn bề sống nước .

Vườn quốc gia Tràm Chim, có diện tích 7.588 ha, thuộc huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Đây là nơi cư trú của trên 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và 147 loài chim nước. Trong đó, có 13 loài chim quý hiếm của thế giới. Đặc biệt là một loài chim hạc còn gọi là sếu đầu đỏ hay sếu cổ trụi. Ngoài ra, hệ sinh thái thực vật và rừng trạm rộng lớn bao quanh là nơi cư ngụ của nhiều loài chim quý. 

Di chuyển bằng xuồng để ngắm nhìn sông nước, thả hồn vào khung cảnh quê hương, được tận mắt chứng kiến hàng ngàn loài chim bay đậu quanh mình. Còn gì thích thú hơn!

Cù lao Thới Sơn (Tiền Giang)

Hình thức du lịch miệt vườn ngày càng được người dân ưa chuộng. Và Cù lao Thới Sơn là địa điểm nổi tiếng cho hình thức du lịch này.Cù lao Thới Sơn là cồn đất lớn nổi giữa sông Tiền với diện tích hơn 50 ha. Có khoảng 6000 hộ dân sinh sống. Ngày ngày, họ cùng nhau giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của mảnh đất quê hương. Ghé thăm cồn Thới Sơn, bạn sẽ được thả mình lênh đênh trên dòng nước xanh mát, ngắm vườn trái cây trĩu quả hai bên đường

Bạn có thể tản bộ theo những con đường đá uốn lượn, vừa thăm thú vừa thưởng thức trực tiếp hoa quả tại vườn. Vào mùa hè, lượng cây trái đơm hoa kết quả càng nhiều, bạn sẽ được thưởng thức hoa quả tươi mát ngay tại cù lao. Trên cù lao có những khu vực nhà chòi làm điểm dừng chân của khách tham quan. Trong không khí trong lành, không gian rộng lớn, nghe một điệu đờn ca tài tử bỗng thấy cuộc sống thư thản lạ lùng.

Chủ đề chính: #địa_điểm_du_lịch

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn