5 phát minh kỳ quặc nhưng lại thành công bất ngờ
Đăng 6 năm trướcBất kỳ sản phẩm nào được tạo ra đều có lợi ích nhất định và phục vụ cho cuộc sống của con người. Tuy nhiên, có những phát minh kỳ quặc lại thành công không tưởng và khiến chúng ta không khỏi hoài nghi về công dụng của chúng. Với sự thật “tính hữu dụng của sản phẩm là nguyên nhân ra đời của chúng” thì những trường hợp ngoại lệ sau chứng minh rằng những chuyên gia bán hàng thông minh nhất cùng với một ít may mắn cũng làm nên một sản phẩm thành công mà không cần biết rằng nó hữu dụng ra sao.
Fidget Spinner
Fidget Spinner là một sản phẩm điển hình sau quá trình không ngừng tìm kiếm một ý tưởng giúp loại bỏ sự bồn chồn, lo lắng, hồi hộp và giảm stress. Thực tế, những thiết bị công nghệ cao có thể đáp ứng nhu cầu này đã rất thừa thải nhưng loại đồ chơi nhỏ nhẹ này lại trở thành một cú đột phá bất ngờ.
Fidget Spinner có cấu tạo gồm các cánh quay quanh một cấu trúc quay có ổ bi và có thể tạo ra tiếng tách tách khi qua quanh quanh trục. Những người bán hàng thường quảng cáo chúng có thể giải tỏa căn thẳng, xoa dịu chứng rối loạn thần kinh hay tự kỷ.
Sản phẩm này đã tạo nên một làn sóng rộng rãi vào tháng 4 năm 2017 và xuất hiện nhan nhản ở khu vực trường học do được trẻ nhỏ ưa chuộng. Tuy nhiên nhiều ngôi trường bắt đầu cấm loại đồ chơi này vì chúng có vẻ làm cho học sinh trở nên thụ động hơn. Theo kết quả khảo sát 200 trường trung học lớn nhất tại Mỹ, gần một phần ba số trường này đã cấm Fidget Spinner.
Ai đã phát minh ra loại đồ chơi vô thưởng vô phạt gây nhiều tranh cãi này? Theo nguồn tin đáng tin cậy, kỹ sư hóa học Catherine Hettinger là người đã sáng tạo ra sản phẩm này và được cấp bằng sáng chế vào năm 1993.
Tuy nhiên, Hettinger không thể tìm được nhà sản xuất và loại đồ chơi này trở nên mất sức hút vào năm 2005. Theo CNN, Hettinger tìm thấy ý tưởng sau khi thấy đám trẻ con ném đá vào cảnh sát trong suốt chuyến đi đến Trung Đông gần đây.
Một nhân viên IT tên McCoskery đã tái tạo và bán một phiên bản Fidget Spinner online với tên gọi Torqbar vào năm 2014 và khơi nguồn cảm hứng mới cho nhiều bản mô phỏng sau này được bày bán ở nhiều siêu thị ngày nay. Một phiên bản Fidget khác cũng phổ biến không kém là Fidget Cube đặc biệt khác lạ với 6 mặt.
Pet Rock
Năm 1975, Pet Rock đã ra mắt và trở thành xu hướng quà tặng trong suốt mùa lễ, thậm chí doanh thu năm 1976 lên đến hàng triệu đô. Hơn thế, sản phẩm này đã giúp Gary Dahl trở thành tỷ phú và chứng minh một sự thật rằng những sáng kiến cường điệu nhất có thể trở thành cú đột phá phần lớn nhờ vào người tiêu dùng.
Dahl nảy ra ý tưởng về “pet rock” sau khi nghe những người bạn của ông than phiền về thú nuôi của họ. Ngay lúc đó, ông đùa rằng đá chính là thú nuôi tuyệt vời nhất vì không cần tốn công chăm sóc chúng và không cần cho ăn, dắt đi dạo, tắm rửa hay chải lông. Thậm chí chúng cũng không bao giờ chết, bị bệnh hay không nghe lời chủ của chúng.
Ông bắt đầu nghiên cứu sâu vào ý tưởng độc lạ của mình. Đầu tiên là một quyển sách hướng dẫn với tựa đề “Cách Chăm sóc và Huấn luyện Thú cưng Đá của bạn” với các chỉ dẫn chi tiết từ cách tắm, cho ăn và huấn luyện chúng. Tiếp theo, ông bắt tay vào thiết kế vỏ hộp bày bán vì bao bì lạ mắt chính là yếu tố quyết định giá trị của sản phẩm.
Thành công của Pet Rock đã mang lại tiếng vang cho Dahl. Ông được mời xuất hiện trên “Tonight Show” và ý tưởng của ông trở thành nguồn cảm hứng cho bài hát “I’m In Love With My Pet Rock” của Al Bolt. Tuy nhiên danh tiếng đột ngột cũng khiến ông trở thành mục tiêu bị đe dọa và những vụ kiện tụng. Ông nhận ra mặt trái của hào quang thật phiền phức và từ chối mọi cuộc phỏng vấn sau này. Pet Rock một lần nữa trở nên nổi danh ngày 3 tháng 9 năm 2012 và có thể đặt hàng online vớimức giá 19,95 đô la Mỹ.
Chia Pet
Ch-Ch-Ch-Chia!Những ai sống vào những năm 1980 chắc hẳn sẽ nhớ về quảng cáo ngớ ngẩn này cùng với khẩu hiệu bán sản phẩm. Chúng thực chất là những vật nuôi gia đình mang hình dáng thú vật hoặc những nhân vật hay người nổi tiếng bằng gốm. Nét đặc biệt duy nhất: hạt chia trên những bức tượng này có thể nảy mầm thành tóc và lông.
Ý tưởng độcđáo này thuộc về Joe Pedott, người sáng chế và kinh doanh Chia Guys cũng như Chia Pet từ ngày 8/9/1977. Ông đã đăng ký nhãn hiệu từ 17/10/1977 nhưng mãi đến khi Chia Ram được trình làng vào năm 1982 thì nó mới trở nên phổ biến và biết đến như một vật dụng gia đình. Kể từ đó, Chia Pet được phát triển thêm với những hình dạng mới như: rùa, heo, chó, mèo. ếch, hà mã và nhiều nhân vật hoạt hình như Garfield, Scooby-Doo, Looney, Tunes, Sherk, Gia đình Simpsonsvà Sponge Bob.
Năm 2007, khoảng nữa triệu Chia Pet đã được tiêu thụ mỗi năm đặc biệt vào những dịp lễ.Joseph Enterprises nhận được nhiều hợp đồng giao dịch và ngày càng phát triển thêm nhiều hình dáng mới cho Chia Pet. Chẳng hạn như sản phẩm Chia Heads mang khuôn mặt mô phỏng Tổng thống Obama, Bernie Sanders, Hillary Clinton và DonaldTrump. Công ty của Jose Enterprises cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm dành tặng cho người hâm mộ Chia Pet như: Chia Trees, Chia Herb và Flower Gardens.
Mood Ring
Khi Nhẫn Cảm xúc (Mood Ring) ra mắt vào năm 1975, nó trở thành một món đồ trang sức vừa hợp thời đại, hợp thời trang lại có thể đổi màu sắc để phản ánh tâm trạng của chủ nhân bất kỳ lúc nào. Sản phẩm hiển nhiên mang một khái niệm hoàn toàn mới lạ và độc đáo hơn bất kỳ sản phẩm nào. Loại tinh thể lỏng biến nhiệt được sử dụng cho Mood Ring có thể thay đổi màu sắc tương thích với nhiệt độ cơ thể người đeo. Khi cảm xúc người thay đổi, nó đồng nghĩa với việc thân nhiệt cũng thay đổi.
Nhà sáng chế Joshua Reynolds quảng bá chúng như “những thiết bị hỗ trợ phản hồi sinh học di động” có thể mua tại các cửa hàng bách hóa Bonwit Teller và sử dụng như một món trang sức. Nhẫn được bán với mức giá 250 đô, đây là một mức giá khá cao vào thời điểm này. Trong vòng một tháng, Reynolds đã đạt được doanh thu triệu đô và biến Mood Ring trở thành xu hướng thời trang giữa những nhân vật có tiếng như Barbra Streisand và Muhammad Ali. Mặc dù Mood Ring đã qua thời hoàng kim, nó vẫn hoàn toàn nổi bật giữa vô số thương hiệu bán lẻ online.
Snuggie
Thực tế, ý tưởng về chiếc mền kết hợp với tay áo nghe có vẻ rất thiết thực. Nó giải phóng đôi tay của người mặc để làm những việc như lật trang sách hoặc chuyển kênh truyền hình khi vẫn giữ cơ thể ấm áp. Sản phẩm bắt đầu với các quảng cáo tiếp thị trực tiếp. Quảng cáo đưa ra hình ảnh người dùng thoải mái di chuyển xung quanh, và chẳng bận tâm về vẻ ngoài trông khá lố bịch của họ. Một số người miêu tả nó như một chiếc áo choàng ngược và vài ý kiến cho rằng nó như bộ quần áo tu sĩ bằng lông cừu.
Không lâu sau, cả nước bất ngờ dậy lên một cơn sốt. Mọi người tụ tập, khoác Snuggie và tổ chức các sự kiện như tiệc rượu hay tiệc tại nhà. Những người nổi tiếng cũng hưởng ứng phong trào, chụp hình và đăng tải những bức ảnh khoác Snuggie lên trang mạng cá nhân. Đến năm 2009, bốn triệu chiếc Snuggie đã được bán ra và công ty sản xuất cũng thiết kế thêm những phiên bản cho trẻ nhỏ và thú cưng.
Nhiều công ty khác cũng đã bắt đầu tung ra những sản phẩm của riêng họ. Một phiên bản được bán ở Đức với tên gọi Doojo với những họa tiết được khâu trong găng tay. Trong khi đó, sản phẩm ở những nước khác được trang bị thêm túi để đựng vật dụng như điện thoại. Ngoài ra còn có vô số biến thể dựa trên hình ảnh các siêu anh hùng truyện tranh và nhân vật hoạt hình.