An Nguyễn

5 sự thật về Trái đất mà rất có thể bạn không hề biết

Đăng 5 năm trước

Có rất nhiều sự thật về Trái đất mà cho đến nay vẫn còn nhiều người không hiểu rõ hoặc nhầm lẫn.

Everst không phải ngọn núi cao nhất thế giới

Thật bất ngờ nhưng ngọn núi cao nhất thế giới lại chính là Mauna Kena ở Hawaii, nước Mỹ. Nó cao 4.207m so với mực nước biển, nhưng xuống tới đáy đại dương là 10.200m.

Hồ nước có thể phát nổ

Trên thế giới, nhiều hồ nước rất nguy hiểm không phải vì độ sâu của chúng mà bởi khí gas ẩn chứa bên trong. Một trong số chúng là hồ Nyos. Ngày 21/8/1986, thảm họa nổ khí gas xảy ra, kết quả là rất nhiều khí CO2 được sản sinh. Hơn 1.700 người bị nhiễm độc trong sự việc này.

Những loài sinh vật bí ấn dưới đại dương

Trên thực tế, chúng ta không thể biết hết tất cả các loài sinh vật sống dưới đáy đại dương. Hiểu biết của chúng ta về đại dương chỉ là một phần rất nhỏ. Ngày nay, con người mới chỉ khám phá được 5% số loài dưới biển và các nhà khoa học không ngừng khám phá ra các loài mới. Ví như một số loài trong bức ảnh này, chúng mới được phát hiện vào tháng 7/2017 ở Australia.

Trái đất trước kia từng có màu tím

Một số nhà khoa học đã chứng minh rằng những hành tinh trước kia có màu sắc khác do chưa có chất diệp lục (yếu tố tạo nên màu xanh của các hành tinh). Những sắc tố đó khiến cây cối có màu tím là chủ đạo.

Những bộ tộc tách biệt với thế giới bên ngoài

Có nhiều bộ tộc trên Trái Đất sống tách biệt với nền văn minh nhân loại. Không có nhiều thông tin về họ và rất khó để chụp được các bức ảnh về họ. Một số bộ tộc không chào đón người lạ, nên hầu như không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào họ để lại.


Nguồn: Ione.vnexpress.net

Chủ đề chính: #Những_điều_thú_vị_trong_cuộc_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn