Nguyễn Thị Nguyệt

6 mặt nạ tại nhà loại bỏ lông mặt hiệu quả

Đăng 8 năm trước

Nhiều bạn gái thường e ngại khi đứng đối diện người khác vì lông mặt quá nhiều. Nay các bạn có thể dễ dàng loại bỏ lông mặt tại nhà an toàn mà hiệu quả nhờ vào 6 công thức mặt nạ tự nhiên sau.

Tinh bột nghệ

Nghệ là một loại gia vị không mùi không vị được sử dụng trong nấu ăn, đặc biệt tinh bột nghệ rất tốt cho sức khỏe và làn da của chị em. Nghệ có tác dụng làm giảm quá trình mọc tóc, vì vậy đắp mặt nạ tinh bột nghệ (hoặc bột nghệ) thường xuyên sẽ giúp loại bỏ lông mặt hiệu quả.

Cách làm: Trộn tinh bột nghệ với nước thành hỗn hợp đặc và đắp lên vùng da mặt có nhiều lông, chờ khô. Sau khi khô, bạn dùng bông lót đã được tẩm nước ấm xoa hết lớp nghệ vừa bôi. Bạn nên thực hiện thường xuyên để đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Tinh bột nghệ, sữa và bột đậu xanh

Trộn 6 thìa bột đậu xanh với nửa cốc sữa ( nên dùng sữa không đường sẽ tốt cho da),1 thìa tinh bột nghệ và kem lên men trong 1 cái bát và trộn đều. Sau đó bạn đắp hỗn hợp lên mặt để khoảng 25 phút. Bạn có thể dùng tay hoặc khăn khô để tẩy lớp mặt nạ khô đi. Nếu hỗn hợp quá loãng, bạn có thể thêm bột đậu xanh nhiều hơn. 

Nước ép khoai tây và bột đậu đỏ

Dùng máy xay sinh tố xay lấy nước ép từ 2-3 củ khoai tây. Sau đó bạn trộn nước ép với 1 bát nhỏ đậu đỏ nghiền nhuyễn, 4 thìa nước cốt chanh và 1 thìa mật ong. Đắp mặt nạ lên mặt, chờ đến khi khô thì dùng nước ấm rửa sạch. 

Đường và mật ong

Không giống với cácloại mặt nạ khác, mặt nạ này được gọi là mặt nạ sáp ong. Trộn 1 thìa đường, 1 thìa mật ong và 1 vài giọt nước cốt chanh. Đun nóng hỗn hợp trong khoảng 3 phút bằng lò vi sóng. Chờ nguội nhưng vẫn còn ấm thì đắp lên mặt những vùng nhiều lông. Sau đó bạn gỡ mặt nạ bằng cách kéo theo hướng ngược lại của chiều lông mọc giống như kéo sáp ong. 

Mật ong và chanh

Đắp hỗn hợp 1 thìa mật ong và vài giọt nước cốt chanh lên vùng da mặt có lông, chờ khoảng 15 phút và lau sạch với khăn ướt. Bạn cần thực hiện 2-3 lần 1 tuần để loại bỏ hết lông.

Lòng trắng trứng gà

Trộn 1 thìa đường và 1 thìa bột mì  và 1 lòng trắng trứng gà thành hỗn hợp đặc.Sau đó bạn đắp mặt nạ lên mặt đặc biệt vùng nhiều lông cho đến khi hỗn hợp khô lại. Dùng tay gỡ mặt nạ theo chiều mọc của lông mặt. Như thế bạn có thể loại bỏ đáng kể lông trên mặt. 

Với các bạn gái, làm đẹp là một nhu cầu thiết yếu. Hãy thường xuyên áp dụng một trong các loại mặt nạ trên để có được khuôn mặt trắng hồng, sạch lông. 

Chủ đề chính: #lông_mặt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn