Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

6 sự kiện có thật làm đảo lộn sự hiểu biết của bạn về thời gian

Đăng 6 năm trước

Bạn nghĩ Cocacola và nước Ý, bên nào có bề dày lịch sử lớn hơn? Những sự thật trong bài viết này đảm bảo sẽ khiến bạn bất ngờ.

Với bề dày lịch sử kéo dài hàng tỉ năm của Trái đất, rõ ràng các sự kiện xảy ra phải nhiều vô kể. Nhưng trong số này, sẽ có những sự kiện mà khi so sánh mốc thời gian của chúng với nhau, bạn sẽ không thể tin vào mắt mình khi chúng có thể diễn ra cực kỳ gần nhau, hay thậm chí là cùng lúc. Tin tôi đi, khái niệm về thời gian của bạn hoàn toàn có thể bị đánh mất.

Cây già nhất thế giới

Cái cây già nhất thế giới tồn tại trước khi voi mammoth tuyệt chủng... tròn 1.000 năm. Nếu những cái cây trong rừng Amazon được gọi là cổ thụ, thì chữ "cổ" ở đây phải nhân thêm 100 lần đối với loài thông bristlecone (Pinus longaeva). Chúng là những cái cây cổ xưa nhất còn sót lại trên Trái đất. Trước kia, trên Núi Trắng (California, Mỹ) có một cái cây như thế, với tuổi thọ lên tới 4.000 năm. Tuy nhiên gần đây, các chuyên gia đã tìm thấy một cái cây khác cũng tại khu vực này, và các xét nghiệm cho thấy độ tuổi của nó là hơn 5.000 tuổi. Trong khi đó, cá thể voi mammoth cuối cùng đã nằm xuống vào khoảng 4.000 năm trước...

Nintendo và tháp Eiffel - thứ nào có trước?

Nintendo là cái tên đã quá quen thuộc, không chỉ với các fan game điện tử, mà người bình thường cũng đã từng nghe. Nói chung, đó là một cái tên gắn với thời hiện đại. Nhưng thực ra, Nintendo đã có bề dày lịch sử lên tới gần 120 năm. Ngày 23/9/1889, Nintendo ra đời cùng sản phẩm game bài có tên hanafuda. Vào lúc này, tháp Eiffel biểu tượng của Paris vẫn còn đang trong quá trình xây dựng.

Xe đạp và tàu hỏa, thứ nào có trước?

Chúng ta biết rằng xe đạp là phương tiện thô sơ. Mà đã thô sơ, ắt nó phải ra đời từ xưa xưa lắm, ít nhất là so với tàu hỏa. Nhưng hóa ra, xe đạp lại là phát minh ra đời sau. Chiếc tàu hỏa chạy bằng động cơ hơi nước "trình làng" vào năm 1797, trong khi mẫu xe đạp thử nghiệm đầu tiên xuất hiện sau đó 21 năm - năm 1818.

Máy fax và điện thoại, thứ nào có trước?

8x và các 9x đời đầu chắc cũng hiểu cái sự "cool ngầu" của việc sử dụng máy fax. Đó là thứ chỉ có ở các cơ quan, tổ chức, là thứ chỉ dành cho người lớn làm những chuyện quan trọng. Đơn giản là vì nhà làm gì có máy fax, nhưng điện thoại để bàn thì có mấy cái lận. Nhưng thực ra, chiếc máy fax đầu tiên được đưa vào hoạt động từ năm 1865, được dùng để truyền tin từ Lyon - Paris. Trong khi đó vào năm 1875, Thomas Watson và Alexander Bell mới thử nghiệm mẫu điện thoại đầu tiên, mà chất lượng cuộc gọi thì... "lởm" vô cùng.

Cocacola và nước Ý

Tất nhiên là lịch sử nước Ý phải dày hơn rồi. Nhưng nếu chỉ tính đến thời điểm vương quốc Italy xuất hiện trên bản đồ thế giới vào năm 1861, thì nước Ý chỉ "già" hơn gã khổng lồ làng nước giải khát của thế giới vỏn vẹn có 31 năm thôi. Đúng năm 1892, chai Coca-Cola đầu tiên đã được sản xuất.

Charlie Chaplin và Apple

Gã khổng lồ làng công nghệ - Apple được thành lập năm 1977. Cùng trong năm đó, vua hề Charlie Chaplin qua đời.

Chủ đề chính: #thời_gian

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn