Như Quỳnh " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình "
Biên tập viên tại Thế giới Network Media

8 kiểu cha mẹ hiện nay

Đăng 6 năm trước

Cha mẹ chính là những người thầy, người cô, là tấm gương sáng để con cái noi theo. Cha mẹ thực sự có sức ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển, tư duy và nhân cách của con. Dưới đây là 8 kiểu cha mẹ điển hình trong xã hội hiện nay và đi kèm theo đó là 8 kiểu con cái

Chỉ biết đẻ

Đây là kiểu cha mẹ vô trách nhiệm. Ít nuôi, chẳng dạy. Sinh ra cho đi ăn nhờ ở đậu. Kiểu cha mẹ này ở vùng nông thôn phổ biến hơn thành phố. Vì lý do nào đó, chẳng hạn điều kiện kinh tế mà cha mẹ không thể gửi những đứa trẻ vào trường học,... bỏ cho nó chạy chơi ngoài đường mà không quan tâm mưa, nắng, xe cộ,.. Thậm chí không thèm dạy dỗ, khuyên răn con. 

Kết quả: Trẻ sống theo bản năng, coi khinh ba mẹ.

Biết nuôi mà không biết dạy

Vì kiến thức, hiểu biết ít nên coi thường việc học của con, muốn con nghỉ học sớm, đi làm kiếm tiền. Có những đứa trẻ chỉ mới học xong cấp 2, thậm chí cấp 1 đã bị bắt nghỉ học đi làm vì cho là đi làm mới có tiền chứ học thì không.

Kết quả: Trẻ bị thua thiệt so với bạn bè, mặc cảm, tự ti, dễ sa vào con đường tội lỗi,...

Chỉ biết quan tâm tới tiền

  • Dạy con “đi học để kiếm gạo” chứ không phải kiếm kiến thức.
  • Nhà giàu, coi tiền là tất cả nên không dạy được con

"Mẹ đã cho con tiền đi học thêm này nọ, việc nhà có Osin làm hết rồi, chỉ có mỗi việc học thôi. Vậy mà sao lại nên nông nỗi này. Con ơi là con...!"

Kết quả:  Trẻ tham lam, hám lợi, ỷ lại. 

Nuông chiều thái quá

Đây là kiểu thương con, muốn cho con sung sướng nhưng thành ra là hại con.

" Việc này con không làm được đâu, đi nghỉ đi, để mẹ làm cho,.."

Kết quả: Trẻ sống ích kỷ, đòi hỏi, thiếu tự lập,..

Bạo lực, hà khắc

 Dạy con bằng roi vọt. Hay quát mắng, đánh đập, chửi bới con cái.

" Mày ngu vừa thôi chứ, có thế cũng không biết làm "

Kết quả:  Trẻ trở nên sợ sệt, nhát gan hoặc ngông cuồng, bất cần.

Dạy con tự lập

Có thể giỏi nhưng ích kỷ , chỉ biết việc mình. Không dạy con giúp đỡ người khác, coi việc cho đi là dại dột.

" Sao con dại dột đến thế, giúp thằng đó làm gì, coi chừng nó lợi dụng con đấy. "

Kiểu cha mẹ này thường cho con đi học nước ngoài.

Kết quả: Trẻ có tính tự lập cao nhưng vẫn ích kỷ, cô độc và tự cao.

Dạy con vì sĩ diện bản thân

Tiêm bệnh thành tích cho con. Thích khoe con học giỏi, làm hay,... 

" Sao con Lan nó được 9đ mà mày có 7đ? Mày làm nhục cái nhà này, học không ra hồn thì tao cho mày đi bán vé số..."

Kết quả: Con cái sẽ bị áp lực, hành động tiêu cực khi thất bại. 

Dạy con trưởng thành

Dạy con trưởng thành, hiểu biết, mạnh mẽ và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Biết hướng con đến các hoạt động ngoại khóa, làm việc nhóm, các hoạt động vì cộng đồng,..

Kết quả: Trẻ bản lĩnh và thành công hơn người, trở thành công dân tốt của xã hội 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn