Tím Lavender

9 địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ ở Khánh Hòa

Đăng 6 năm trước

Thư giãn sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi, 9 địa điểm du lịch ở Khánh Hòa sau sẽ là điểm đến hấp dẫn và lí thú cho người du lịch. Nhanh tay xách ba lô lên và đi để cho mình một trải nghiệm mới nhé!

Vinpearl Land ( Thành phố Nha Trang)

      Đến với Vinpearl Land_ thiên đường vui chơi lớn nhất Khánh Hòa, chúng tasẽ được trải nghiệm tất cả cảm giác có một không hai từ Vinpearl mang lại. Dù đi du lịch, đi vui chơi hay đi hưởng tuần trăng mật thì Vinpearl là một điểm hẹn được du khách trong và ngoài nước săn đón, đáp ứng được đầy đủ vật chất và tinhthần, không phụ lòng du khách mong đợi.

      Đến Vinpearl chúng ta sẽ vượt biển Nha Trang bằng đường cáp treo tuyệt đẹp,khung cảnh về đêm của đường cáp sẽ là nơi selfie lí tưởng cho những tín đồ thích chụp ảnh không thể bỏ lỡ, được ví như là tháp Eiffel sống ở Nha Trang-Khánh Hòa. 

       Không chỉ vậy, đến với thiên đường này, chúng ta sẽ được đắm mình vàocác trò chơi cảm giác mạnh đầy kích thích như: đu quay nhào lộn, đu quay dây văng, tàu lượn siêu tốc,…Nơi đây với vô vàn trò chơi dưới nước lí thú, rạp chiếu phim 4D hoành tráng, thủy cung cùng nàng tiên cá sống động. Là một người thích khámphá, du lịch thì không nên bỏ lỡ điểm đến này. Dù là ăn uống, vui chơi, đến với Vinpearl chúng ta sẽ cảm nhận thiên đường là hoàn toàn có thật.

Bãi biển Nha Trang ( Thành phố Nha Trang)

    Bãi biển Nha Trang, một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam là một điểm du lịch không thể bỏ qua ở Khánh Hòa. Nằm ven theo đường Trần Phú- Nha Trang, chúng ta dễdàng cảm nhận được từng làn gió mát từ biển kéo vào, chiêm ngưỡng sắc xanh củanước, của trời cùng với bờ cát trắng tinh khôi tuyệt đẹp. 

    Đến với biển Nha Trang, bình minh và hoàng hôn trên biển là không thể bỏ lỡ, không chỉ vậy bạn còn có thể chơi các trò chơi dưới nước vô cùng kì thú như: mô tô nước, dù kéo,lướt ván, lặn biển,… Qua bao năm tháng, dù thiên nhiên có thay đổi, biển NhaTrang vẫn khoác lên mình vẻ đẹp huyền bí, tựa như thỏi nam châm thu hút hàng triệu khách du lịch.

Đảo Điệp Sơn ( Vạn Ninh)

      Điệp Sơn là một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ, nằm nghiêng mình trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây khá hoang sơ, vì thế nó giữ cho mình vẻ đẹp tuyệt vời vốn có, là một địa điểm lí thú cho người thích đi phượt. Đến với nơi này, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đi bộ trên biển bằng con đường bộ có một không hai, hòa cùng nắng gió của trời, thời gian thíchhợp là từ tháng 12 đến tháng 6, bạn sẽ cảm nhận được sâu sắc nhất vẻ đẹp củanó. Nếu muốn qua đêm, bạn có thể cắm trại cá nhân ở đây. Hãy đi và cho mình một trải nghiệm mới nhé!

Yang Bay ( Khánh Phú)

      Yang Bay hấp dẫn khách du lịch bởi vẻ hoang sơ của rừng núi bạt ngàn cây cỏ, thác nước, không khí trong lành, mát mẻ. Theo cách gọi của người Raglai, Yang Bay nghĩa là “ Thác trời”. 

      Đến đây, du khách khôngchỉ được hòa mình vào làn nước trong vắt, mát mẻ, mà còn có thể thỏa thích vớinhiều trò chơi mới lạ, độc đáo như: đua heo, ném lao, bắn nỏ và đặc sắc nhất là câu cá sấu. Ngoài ra, phong cảnh nơi đây không chê vào đâu được khi tham quan vườn lan ngào ngạt hương sắc, khu nuôi gấu hoang, cá sấu nước ngọt. Tinh thần càng phấn khởi hơn với những bản nhạc mang đậm truyền thống của đồng bào Raglai, những món ăn đặc trưng hấp dẫn, mới lạ được chế biến từ cá sấu và đà điểu không phụ lòng mong đợi của khách du lịch.

Bãi Dài ( Cam Ranh)

       Bãi Dài là một địa điểm thích hợp để dã ngoại, vui chơi ngoài trời cùng người thân, bạn bè. Bầu trời xanh bao la cùng bãi cát trắng mịn, hòa quyện cùng thiên nhiên trong lành tạo nên một Bãi Dài rất thơ, rất mộng thu hút lượng khách du lịch lớn. Không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp của trời, của đất, các bạn còn được trải nghiệm thêm nhiều trò chơi dưới nước mới lạ: lặn biển khám phá, ngắm san hô, lướt ván,… Hải sản ở đây nổi tiếng tươi ngon và được chế biến tại chỗ, giá cả cũng phải chăng. Nếu đến Khánh Hòa thì đừng nên bỏ lỡ điểm hẹn này nhé!

Dốc Lếch ( Ninh Hòa)

       Dốc Lếch là một địa điểm du lịch khá hấp dẫn ở Khánh Hòa. Với bãi biển tuyệt đẹp phủ lên mình lớp cát trắng tinh khôi, bãi biển còn khá hoang sơ, giữ đậm vẻ đẹp vốn có. Những ngày hè oi ả được tắm mình trong làn nước trong veo ấy cũng đủ thấy hạnh phúc, mực nước không sâu lắm đảm bảo được an toàn. Ban đêm, chân trần đi bộ trên bãi biển, tận hưởng từng cơn sóng vỗ cùng với làn gió trong lành thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đến Dốc Lếch, bạn phải nếm thử hải sản nơi đây như tôm, mực, ốc, ghẹ,… còn tươi roi rói, đậm đà hương vị biển. Dốc Lếch_ một địa điểm nên thơ cho những con người thích trải nghiệm. 

Suối Lách ( Khánh Vĩnh)

      Ai muốn hòa mình cùng thiên nhiên núi rừng hoang sơ, với cây cỏ xanh mát, từng dòng nước chảy tí tách, tiếng chim hót vang thì Suối Lách là một địa điểm không thể bỏ lỡ. Nơiđây không khí trong lành, thoáng đãng rất thích hợp để thư giãn sau những ngày bận rộn trong cuộc sống, được thả lòng thanh tịnh, đắm mình trong làn nước mát lạnh thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Đây là một điểm đến thú vị cho những bạnthích đi phượt, vì thế mọi đồ dùng và thức ăn đều tự chuẩn bị, nên đi nhóm sẽ đông vui hơn. 

Đảo Bình Ba ( Cam Ranh)

      Đảo Bình Ba được mệnh danh là “Đảotôm hùm” với nhiều hải sản tươi sống. Tuy đảo còn khá hoang sơ nhưng mang một vẻ đẹp đến nao lòng. Đến đây, bạn có thể ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, tậnhưởng cảm giác yên tĩnh, trút bỏ những mệt mỏi thường nhật quả là tuyệt vời đúng không? Ngoài ra, đối với những ai thích câu biển, thì câu tôm hùm là một hoạt động khá thú vị. Bắt được, chúng ta có thể thoải mái thưởng thức tại chỗ,vị tươi ngon nóng hổi sẽ được cảm nhận một cách trọn vẹn nhất.

Suối Tiên ( Diên Khánh)

      Suối Tiên là một con suối đẹp, phong cảnh nên thơ, hữu tình, được tạo bởi những những tảng đá lớn nhỏ. Nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy cát trắng phau dưới đáy, từng làn nước chảy róc rách êm đềm, thơ mộng đến vô cùng. Đặc biệt, đến đây ta cần khám phá vẻ đẹp thượng nguồn hoang sơ quyến rũ, là địa điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. Du khách tha hồ thả mình thư thả trong làn nước, ngắm nhìn mây trời và thưởng thức hương thơm ngào ngạt từ cây cối trong rừng. 


      Khánh Hòa hiền lành thơ mộng là thế,đến Khánh Hòa là đến xứ sở của cái đẹp, cái thơ. Vẻ đẹp hữu tình của cảnh vật không khiến người du lịch phải thất vọng. Đừng nên bỏ lỡ những điểm đến hấp dẫn và thú vị này các bạn nhé! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn