Ngô

9 loài động vật kì lạ có thể bạn chưa từng biết tới

Đăng 7 năm trước

Nhắc tới thế giới động vật hoang dã, chúng ta thường liên tưởng ngay tới những loài quen thuộc như: sư tử, hổ, cá sấu, cá mập... Nhưng 9 loài động vật sau đây có thể bạn chưa bao giờ nghe nói hoặc biết đến chúng.

Ong bọ ngựa (Mantidfly)

"Tiên cá làm gì có thật, nên cái con nửa dưới là ong nửa trên là bọ ngựa này chắc chắn là sản phẩm của photoshop!"

Nhiều người chắc chắn sẽ nói như vậy cho tới khi họ thực sự được nhìn thấy sinh vật kì lạ và thú vị này, nhưng khả năng cao là họ sẽ không được nhìn thấy chúng bởi loài này không hề tồn tại...ở Việt Nam. Dù vậy cũng đừng vội thất vọng bởi ít ra thì chúng ta vẫn còn có youtube.

Ong bọ ngựa (Mantidfly) là một loài côn trùng sinh sống chủ yếu ở những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đã có hơn 400 loài ong bọ ngựa được phát hiện trên thế giới tuy nhiên tôi chắc chắn rằng đây là một sinh vật rất mới lạ đối với sự hiểu biết của bạn phải không nào. 

Bạn có thể xem thêm video về ong bọ ngựa ở đây: youtube.com/mantidfly 

Okapi - Hươu đùi vằn

Bốn cái chân không khác gì một con ngựa vằn nhưng phần còn lại thì lại là của một con hươu. Đó chính là Okapi - loài động vật đặc hữu của nước Cộng hòa Dân chủ Congo - Châu Phi.

Hươu đùi vằn là một loài thuộc họ hươu cao cổ vì thế nên chúng cũng sở hữu chiếc cổ khá dài cùng chiếc lưỡi có thể tự ngoáy mũi cho chính mình. Đây là một loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chúng còn được biết đến với cái tên là Kỳ Lân Châu Phi.

Khỉ siêu tí hon

Loài khỉ tí hon Marmoset là loài có kích thước nhỏ bé nhất trong họ hàng linh trưởng. Khi trưởng thành chúng cũng chỉ đạt chiều dài tối đa 12cm và nặng 170gr.

Trong tự nhiên, khỉ Marmoset thường sinh sống thành đàn khoảng 5 - 6 con tại các khu rừng rậm ở Nam Mỹ.

Mặc dù là một loài thú hoang dã và đôi khi khá hung dữ nhưng chính vì kích thước tí hon cùng ngoại hình "siêu dễ thương" của mình mà khỉ Marmoset từng bị săn lùng làm thú cưng với giá bán lên đến hàng ngàn dollar cho mỗi cá thể.

Thật may mắn là ngày nay việc buôn bán và nuôi nhốt khỉ Marmoset đã có dấu hiệu lắng xuống. Thiết nghĩ những loài sinh vật dễ thương như thế này nên để chúng được sinh sống trong môi trường tự nhiên - nơi mà chúng thuộc về, hơn là giam cầm trong những chiếc lồng, cũi vô cảm và chật hẹp, có như thế chúng ta mới có thể được chiêm ngưỡng hết những vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng.

Kiến panda

Một con kiến với cái đầu siêu bự cùng cặp mắt to tròn đen láy siêu dễ thương, màu sắc thì hệt như một chú gấu trúc.

Đó chính là loài kiến gấu trúc hay có thể gọi theo phong cách lai tây một chút là kiến panda.

Tuy nhiên thực tế chúng chẳng phải là kiến mà cũng chẳng phải là gấu trúc, chúng là một loài ong bắp cày không có cánh và thích đi bộ.

Kiến panda trong tự nhiên thường sinh sống đơn lẻ ở các cánh rừng thông thuộc Chile. Loài kiến nhỏ bé này được cho là có nọc độc có thể hạ gục một con bò, chính vì thế nên chúng còn có biệt danh là "sát thủ bò". Tuy nhiên đấy cũng chỉ là tin đồn bởi lẽ chưa có một nghiên cứu khoa học cụ thể nào cung cấp thông tin chính xác về loài "kiến" này. Có lẽ là do chúng hiếm gặp và cũng chẳng có nhà sinh vật học nào quan tâm đến sinh vật nhỏ bé dễ thương này chăng?

Bò lông mượt - Bò Fluffy

Lại thêm một sinh vật siêu dễ thương nữa được giới thiệu.

Bò lông mượt hay bò Fluffy là những con bò bước ra từ phim hoạt hình. Sở hữu bộ lông siêu mượt và êm như nhung, bốn cái chân to bự và thân hình vuông vức, trông chúng chẳng khác nào một con thú nhồi bông cả.

Bò lông mượt siêu cute này vốn được lai tạo từ nhiều giống bò khác nhau, bộ lông chúng cũng được tỉa tót khá công phu. Tất nhiên việc tỉa tót này là để chuẩn bị cho việc tham gia giới thiệu tại một hội chợ chăn nuôi ở Mỹ.

Sau khi nhìn hình ảnh về những chú bò này, nhiều người đã đưa ra dự đoán có lẽ chúng sẽ sớm soán ngôi chó và mèo để trở thành thú cưng được ưa thích nhất trong nhà cho xem.

Lợn lông cừu (Mangalitsa)

Thêm một loài gia súc với bộ lông siêu dị.

Lợn lông cừu Mangalitsa là loài lợn có xuất xứ từ Hungary. Giống như bò Fluffy, lợn lông cừu cũng là sản phẩm được lai tạo từ những giống lợn khác nhau.

Lợn lông cừu sở hữu bộ lông dày và xoăn tít như lông cừu, ngoài ra tất cả đều giống như những con lợn khác. Tuy nhiên lông của chúng không có khả năng sử dụng như lông cừu, dù vậy nhưng chúng vẫn có những thứ khác giá trị hơn nhiều.

Thịt lợn lông cừu được đánh giá là một trong những loại thịt ngon nhất thế giới. Chà! 

Và không những thịt ngon, chúng còn rất thông minh và hoạt bát. Nếu chủ nhân thường xuyên tiếp xúc và chơi đùa với chúng, chúng có thể thay thế chó làm vật nuôi trong nhà.

Một loại thú nuôi thông minh thân thiện nhưng lại có thịt ngon nhất thế giới, thật là khó khăn cho những người chủ phải không nào.

Rồng xanh (Glaucus Atlanticus)

Tên khoa học là Glaucus Atlanticus hay còn gọi là ốc sên biển xanh. Rồng xanh đại dương là một loài thuộc ngành nhuyễn thể sở hữu hình dáng và màu sắc tuyệt đẹp.

Những sinh vật mềm mại uyển chuyển này có thể đạt kích thước tới 40cm, nhưng thông thường chúng chỉ dài 10 - 15 cm. Cũng có loài Glaucus cỡ nhỏ có kích thước chỉ 3-4cm. Và rồng xanh cũng là một loài sinh vật sở hữu chất độc chết người.

Nhìn vào thực đơn toàn là những loài sứa cực độc là có thể thấy chúng đáng sợ như thế nào. Và chất độc mà chúng hấp thụ được sẽ được tích trữ trong các đầu xúc tu mọc xung quanh người. Theo các nhà khoa học, nọc độc của rồng xanh còn đáng sợ hơn cả sứa Man O' War (một loài sứa có nọc độc chết người)

Đúng là thứ gì đẹp thì cũng thường rất độc.

Chuột nhảy mũi dài

Chuột nhảy mũi dài nói chung không nằm trong họ chuột. Các nhà khoa học lúng túng chẳng biết xếp chúng vào họ nào và cho rằng chúng có thể là họ hàng xa của cu-li, chuột chù, thậm chí cả… voi nữa. Nhở chiếc mũi dài và nhọn, chúng kiếm ăn trên mặt đất - thức ăn của chúng là bọ cánh cứng và nhện. 

Loài chuột này có thể được tìm thấy ở hầu hết các môi trường sống, từ sa mạc Namib tới các mỏm đá ở Nam Phi.

Sâu nhung (Velvet Worm)

Một sinh vật có hình dáng như một con rết nhưng lớp da lại mềm mại như một tấm thảm nhung. 

Sâu nhung (Velvet worm) là sinh vật sở hữu những đặc điểm nổi bật của cả loài chân đốt lẫn loài giun đốt.

Chúng là một loài sinh vật đến từ 500 triệu năm trước và chúng đã sống sót từ thời tiền sử đến ngày nay với hình dáng và tập tính gần như không thay đổi.

Sâu nhung trông có vẻ rất yếu ớt và chậm chạp, nhưng chúng thật sự là những thợ săn khát máu trong các khu rừng rậm nhiệt đới. Vậy điều gì đã làm nên sức mạnh cho loài sinh vật nhỏ bé này? Câu trả lời chính là một cặp vũ khí tầm xa được trang bị ngay bên dưới hàm - hai khẩu súng bắn chất dính vô cùng hiệu quả và mạnh mẽ.

Các bạn có thể xem thêm trong link video dưới đây để xem sâu nhung chiến đấu và tiêu diệt con mồi của mình như thế nào nhé:

Chủ đề chính: #kì_lạ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn