Hồ Vân Anh Yêu thích du lịch và đam mê mãnh liệt với đồ ăn...He he

9 PHÁT MINH làm thay đổi cả nền công nghiệp thời trang

Đăng 6 năm trước

Những phát minh này đã góp phần làm thay đổi mạnh mẽ nền công nghiệp thời trang.

Đồ Jeans

Vào thế kỷ 17, thành phố Genoa của Ý đã xuất khẩu hàng dệt may bằng giấy papyrus, sớm được gọi là “gênes”. Vào năm 1873, nhà doanh nghiệp Levi Strauss đã có bằng sáng chế để tạo ra chiếc quần bò màu xanh nổi tiếng. Vào thời điểm đó, nó được thiết kế để làm quần áo lao động cho nam giới: Quần có túi đựng dao và đồng xu. Kể từ đó, quần jean đã trở thành mặt hàng quần áo yêu thích trên toàn thế giới. Hiện nay công ty Strauss đang hoạt động cho đến ngày nay dưới nhãn hiệu Levi’s nổi tiếng.

Giày cao gót

Thật khó tưởng tượng rằng giày cao gót được dành riêng cho nam giới cho đến thế kỷ 17. Các nhà sử học cho rằng giày cao gót được tạo ra để giúp việc cưỡi ngựa dễ dàng hơn. Giày cao gót đã hoàn toàn chinh phục công chúng khi được Nữ hoàng Pháp Catherine de Medici mang trong lễ cưới. Vì không muốn xuất hiện với chiều cao khiêm tốn, Nữ hoàng đã đặt một đôi giày cao gót cho lễ cưới vào năm 1533. Đó cũng là cột mốc quan trọng cho lịch sử phát triển của giày cao gót. Đầu những năm 1700, giày cao gót được sử dụng cho cả nam giới. Vua Pháp Louis XIV ra lệnh, chỉ quý tộc mới được đi giày cao gót đế đỏ.

Bikini

Paris năm 1946. Một người mẫu đã biểu diễn trên sàn thời trang trong một bộ đồ bơi hai mảnh do nhà thiết kế Louis Réard tạo ra, gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Vào thời điểm đó, bộ trang phục hở táo bạo này được xem là thứ bẩn thỉu. Tên đồ bơi lấy theo tên một đảo san hô. Chỉ vài năm sau, bộ đồ bơi đã ngừng gây sốc cho công chúng, ngay khi Brigitte Bardot và Marilyn Monroe bổ sung nó vào tủ đồ của họ.

Váy màu đen

Chanel là người đã giải phóng phụ nữ ra khỏi những nề nếp và quy tắc nặng nề chính bằng tài năng thiết kế của bà. Và “Little Black Dress” chính là thứ vũ khí tuyệt vời đem lại tự do và sự quyến rũ cho phụ nữ. Chiếc váy của bà nổi tiếng đến nỗi, không cần là một tín đồ thời trang, chỉ cần là phụ nữ, bạn chắc chắn đã biết tới “Little Black Dress” và bị quyến rũ vô điều kiện bởi sự tinh tế tuyệt vời của nó.

Tất chân

Đến thế kỷ 16, máy dệt kim đầu tiên trên thế giới đã được William Lee phát minh vào năm 1589, chủ yếu để sản xuất tất chân. Năm 1864 William Lee đã có bước đột phá lớn khi sáng chế máy dệt kim tự động thả và thêm mũi khâu, khiến vải dệt kim trở nên vừa khít và dễ chịu với chân hơn. Trong suốt những năm đầu tiên, tất chân thường gắn liền với một bộ áo chẽn. Sau này, tất chân có thể kết hợp linh hoạt với một chiếc thắt lưng hoặc một đôi nịt tất điệu đà phía trên đầu gối.

Áo khoác da

Áo da ban đầu được tạo ra để làm đồ bảo hộ độ bền cao cho những ngành nghề lao động. Áo da lúc đó không được xem là đồ thời trang. Quân đội Mỹ thời Thế chiến II cấp áo da cho các phi công để bảo vệ họ khỏi thời tiết khắc nghiệt trên cao. Thời đó khi nói tới áo da người ta nghĩ ngay đến quân đội. Áo da chỉ trở lên phổ biến kể từ khi những ngôi sao như James Dean, Marlon Brando và Henry Winkler (‘The Fonz’) mặc chúng trong các bộ phim Hollywood và trong những bộ phim truyền hình ăn khách.

Váy ngắn

Thế giới công nhận Mary Quant là “mẹ đẻ” của loại trang phục này, khi bà là người đầu tiên đưa nó đến với công chúng, khiến trang phục này trở nên phổ biến. Năm 1964, Mary Quant chính thức giới thiệu mẫu váy ngắn được đặt tên là “miniskirt”, trong cửa hiệu của mình. Giới trẻ, những cô nàng ở độ tuổi từ 18 – 25 gần như “phát điên” trước mẫu thiết kế này, và dùng nó, như một sự thách thức với những bó buộc trong xã hội lúc bấy giờ.

Mackintosh Trench Coat

Ngày nay, hàng trăm thương hiệu trên khắp thế giới đã thiết kế đơn giản và thanh lịch, nhưng thực ra phát minh của áo choàng đi mưa là kết quả của một việc ngoài mong muốn. Nhà hóa học Charles Mackintosh tình cờ đã bỏ một dung dịch cao su vào bộ vest của mình và nhận thấy vải đã trở nên không thấm nước. Ông bắt đầu mở một công ty chuyên về áo khoác không thấm nước. Tuy nhiên, ban đầu chúng không được tốt lắm: họ ngửi thấy mùi của cao su, chúng nóng chảy và nứt vì lạnh. Qua thời gian, chất lượng vải đã được cải thiện và chúng đã dành được một chỗ nhất định trong tủ đồ của mọi người hiện nay.

Áo Bras

Áo ngực được “phát minh” nhiều lần và mỗi lần nó trải qua hàng loạt thay đổi. Trong thời cổ đại, phụ nữ đeo băng ngực, tiếp theo là áo chẽn, và chỉ vào đầu thế kỷ 20, áo ngực có hình dạng như chúng ta biết ngày nay. Những chiếc áo ngực đầu tiên do thương hiệu Caresse Crosby sản xuất. Lúc đầu chúng không gây được tiếng vang, vì phụ nữ đã quen với áo corset (áo chẽn). Nhưng theo thời gian, áo ngực trở nên phổ biến và nhiều nhãn hiệu bắt đầu tạo ra nhiều phong cách, tăng vẻ đẹp và tính hữu ích của trang phục.

Chủ đề chính: #nền_công_nghiệp_thời_trang

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn