Lão Nông

Bác sĩ Đức quốc xã đã tiếp tay cho diệt chủng người Do Thái như thế nào?

Đăng 4 năm trước

các bác sĩ y khoa người Đức đã sử dụng bức xạ để triệt sản 7.200 phụ nữ khuyết tật vào giữa những năm 1930. Sau đó, họ đã sử dụng tia X ngực để xác định người Ba Lan bị bệnh lao để điều trị đặc biệt, đó là một uyển ngữ của Đức quốc xã về tội giết người.

( các cuộc thí nghiệm trên người của bác sĩ Đức quốc xã)

            Sau khi điều tra về ông bà của mình cô đã biết về ông của mình là Tiến sĩ Franziska Eckert là một kẻ giết người hàng loạt trong Thế chiến thứ II.Trong số một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, chín mươi lăm phần trăm chúng tôi đã nói rằng gia đình của chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến, nhưng điều đó không thể là sự thật. Điều chúng tôi phát hiện ra hoàn toàn khiến chúng tôi bị sốc, làm tan nát trái tim của chúng tôi.

( Các nạn nhân trong các trại tập trung)

           Những tiết lộ cá nhân của cô đã khiến Eckert, một bác sĩ chuyên khoa ung thư và khoa học ung thư 37 tuổi tại Đại học Tuebingen ở Đức,lần theo dấu vết của ông bà của cô với tội ác tàn bạo của Đức quốc xã.Kết quả kiểm tra của cô, được báo cáo trên Tạp chí của Đại học X quang Hoa Kỳ, đã làm sáng tỏ hành động của các bác sĩ X quang ở Đức Quốc xã.Chẳng hạn, các bác sĩ y khoa người Đức đã sử dụng bức xạ để triệt sản 7.200 phụ nữ khuyết tật vào giữa những năm 1930. Sau đó, họđã sử dụng tia X ngực để xác định người Ba Lan bị bệnh lao để điều trị đặc biệt,đó là một uyển ngữ của Đức quốc xã về tội giết người.

( Những đối tượng thí nghiệm của các bác sĩ trong thế chiên thế giới thứ II)

          Trong toàn bộ quá trình này, các bác sĩ nói, 'chúng tôi là những người sẽ làm điều đó'. Họ muốn được phụ trách. Họ muốn trởthành những người quyết định, trực tiếp Eckert nói.Trước khi các buồng  khí được xây dựng, các bác sĩ đã giết chết hơn 10.000 người tàn tật ở Đức và Áo bằng cách tiêm cho họ những loại thuốc chết người, Eckert, tác giả chính của báo cáo cho biết. Khi người Do Thái rời khỏi các chuyến tàu trên khắp châu Âu do Đức Quốc xã chiếm đóng, các bác sĩ đã đứng trên đường ray và chọn ai sẽ sống và ai sẽ chết.

          Trong khi đó, các bác sĩ tuyên bố sẽ sử dụng thuốc dựa trên bằng chứng, ông cho rằng các biện pháp bảo vệ chống lại nghiên cứu phi đạo đức, triệt sản và giết chết chỉ áp dụng cho các cá nhân được coi là con người. Định nghĩa của người Đức về người người Hồi giáo đã loại trừ những người khuyết tật, những người được coi là người sống không xứng đáng với cuộc sống, người Hồi giáo và người Do Thái, những người được coi là người siêu phàm,báo cáo của ông Eckert nói.

( Thí nghiệm đối với trẻ em của Đức quốc xã)

         Vào năm 1930, Đức, triệt sản bắt buộc là thuốc dựa trên bằng chứng, theo Ec Ecert. Tôi thậm chí không chắc chắn rằng 80 đến 90 phần trăm các bác sĩ biết điều đó là sai.Các biện pháp bảo vệ thất bại ở Đức Quốc xã có thể lại thất bại, Eckert và Tiến sĩ Shmuel Reis thuộc Trung tâm Giáo dục Y khoa tại Đại học Y khoa Hadassah thuộc Đại học Do Thái ở Jerusalem, Israel cho biết.Cách duy nhất để đảm bảo rằng các bác sĩ sẽ không bao giờ trở thành kẻ tra tấn và giết người nữa là họ cảnh giác về việc nhân cách hóa mọi bệnh nhân trong mọi tương tác,Eckert nói.

( 1 trong những thí nghiệm triệt sản của bác sĩ Đức quốc xã)

             Các bác sĩ phải suy ngẫm về hành động của các bác sĩ trong và sau Holocaust và suy nghĩ về cách họ sẽ hành xử trong những trường hợp tương tự, Reis, người không tham gia vào nghiên cứu mới cho biết.Không có ai là miễn dịch, anh ấy nói qua email. Có thể xảy ra một lần nữa.Eckert kêu gọi kiểm tra lại một số bác sĩ X quang nổi tiếng từ thời Đức quốc xã.Tiến sĩ Hans Holfelder, ví dụ, đã sử dụng sàng lọc bệnh lao để hồ sơ chủng tộc và nhắm mục tiêu người bị giết, cô nói. Ngay cả ngày nay, nhiều người không biết về sự tham gia SS của anh ta vẫn giữ anh ta ở mức độ cao, cô viết.

( 1 trong những bác sĩ đồ tệ Đức quốc xã)

            Eckert cũng kêu gọi sự chú ý đến Tiến sĩ Horst Schumann. Theo đồng hồ của anh ta tại Auschwitz,ước tính 1.000 tù nhân đã được đưa đến một doanh trại đặc biệt và được lệnh cởi quần áo. Phụ nữ có Tia X nhắm vào buồng trứng, đàn ông ở tinh hoàn. Nôn và tiêu chảy theo thủ tục chỉ ra liều bức xạ cao, đôi khi được truyền trong nhiều ngày, Eckert và nhóm các nhà sử học y khoa của cô báo cáo.Các bác sĩ của tù nhân sau đó đã phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh sản của một số nạn nhân bức xạ. Cáchoạt động được thực hiện mà không cần gây mê, và thiệt hại từ phẫu thuật và phóng xạ thường khiến các nạn nhân không thể làm việc - một bản án tử hình trong trại tập trung, Eckert viết.

           Đồng thời, Eckert tìm thấy bằng chứng cho thấy Đức quốc xã đã bức hại khoảng 160 bác sĩ đã thực hành X quang, vì di sản Do Thái của họ. Ví dụ, bác sĩ X quang nổi tiếngngười Do Thái, Tiến sĩ Gustav Bucky, được biết đến với nhân tố Bucky trong chẩn đoán tia X, đã buộc phải chạy trốn khỏi Đức trong thời kỳ phát xít Đức, Eckertnói.Một bác sĩ Do Thái khác, Tiến sĩ Leopold Freund, được coi là người sáng lập X quang y học, đã buộc phải chạy trốn từ Áo đến Bỉ vào năm 1939, vài tuần trước khi bắt đầu chiến tranh.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn