Tibipi Cứ đọc, đọc nữa, sẽ cho ta trí tuệ. Cứ cười đi, khóc làm chi cho sầu đời.

Các cách dân gian chữa hăm cho bé yêu

Đăng 6 năm trước

Mùa này nóng các mẹ hạn chế đóng bỉm cho bé là tốt nhất.

Thời tiết vào hè, nóng nực, oi bức. Đến người lớn còn bị rôm sảy cắn, nên bọn trẻ da mỏng yếu bị hăm và rôm cắn rất khổ sở. Có nhiều nguyên nhân gây ra hăm tã. Mình chia sẻ một vài cách chữa hăm tại nhà cho các mẹ bỉm sữa áp dụng nhé:

- Mua lá chè xanh (hoặc chè khô cũng được) về nhặt lấy lá tươi, rồi đun lấy nước đặc tắm cho bé. Rồi cứ 15 phút lấy nước chè lau nhẹ vào vết hăm cho bé, sau đó lấy khăn sạch thấm khô. Không cho bé mặc bỉm, khi ban đêm mẹ cố gắng thức để theo dõi bé nếu bé tè thì thay ngay, lau nước chè xanh ngay và thấm khô. Nấu nước chè xanh thật đặc tắm cho bé. Thời tiết nóng ngày tắm 2 đến 3 lần. 

- Cũng tương tự mẹ có thể dùng lá trầu không, mướp đắng, lá khế chua, vỏ cây nhãn, sài đất hoặc bôi dầu dừa (nếu bé yêu bị nhẹ).

Mùa này nóng các mẹ hạn chế đóng bỉm cho bé là tốt nhất. Để con mát mẻ một chút.

#tibipi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn