Nguyễn Tuấn Ninh

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên: “Thời điểm bắn thử nghiệm tên lửa ICBM không còn xa”

Đăng 6 năm trước

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên, sau khi nhấn mạnh việc Triều Tiên đang nâng cao công nghệ để hướng đến việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa-ICBM thông qua việc bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung đã diễn ra vào tháng trước, đài này nhấn mạnh rằng 'Thời điểm bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM sẽ trong một tương lai không xa'

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên, sau khi nhấn mạnh việc Triều Tiên đang nâng cao công nghệ để hướng đến việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa-ICBM thông qua việc bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung đã diễn ra vào tháng trước, đài này nhấn mạnh rằng "Thời điểm bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM sẽ trong một tương lai không xa", dường như mục đích của những tuyên bố này nhằm mục đích kiềm chế việc chính quyển Trump đang gia tăng áp lực lên Triều Tiên.

Trên Báo Lao Động- Cơ quan báo chí Đảng Lao Động Triều Tiên đăng ngày 10 đã đăng bài bình luận liên quan đến việc bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM.

Trong đó, bình luận thông báo rằng tên lửa đạn đạo tầm trung loại mới-"Mars 12 type" được bắn vào ngày 14 tháng trước đã vượt quá độ cao 2000km, qua đó cho biết "đã giải quyết được vấn đề động cơ công suất lớn, là chìa khóa của việc phát triển ICBM".

Thêm vào đó, bình luận đã nhấn mạnh rằng Triều Tiên đang nâng cao công nghệ để hướng đến việc phát triển ICBM thông qua bình luận "chúng ta đã bảo đảm công nghệ chịu nhiệt để có thể bảo vệ đầu đạn bằng việc quay trở lại khí quyển trái đất từ vũ trụ ".

Ngoài ra, bình luận chủ trương rằng "Một loạt các vụ thử vũ khí chiến lược gần đây cho thấy chúng ta không còn ở quá xa việc bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa"

Ông Kim JongUn-chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, vào ngày 01/01/2017 đã phát biểu rằng công việc chuẩn bị cho việc bắn thử ICBM "đã bước vào giai đoạn cuối cùng", từ đó đến nay, Triều Tiên đã phô trương khả năng công nghệ quân sự của mình bằng việc đã 12 lần bắn tên lửa đạn đạo.

Đối với Triều Tiên, những phát ngôn lần này có vẻ như nhằm mục đích kiềm chế chính quyển của tổng thống Mỹ Donal Trump đang gia tăng áp lực lên Triều Tiên.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn