UyenTang

Đam mê và sở thích là hai khái niệm khác nhau.

Đăng 7 năm trước

Sở thích chỉ là tập con của đam mê. Tại sao lại nói như vậy? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Theo bạn thì thế nào là đam mê?

Đam mê là thứ mà bạn sẽ theo đuổi đến cùng. Còn sở thích chỉ là nhất thời. Có thể hôm nay bạn thích màu hồng nhưng ngày mai bạn lại quay qua thích màu xanh. Có thể hôm nay bạn thích ăn cá nhưng ngày mai bạn lại thích ăn thịt bò. Đam mê là thứ mà nếu thiếu nó cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vị.

"Sở thích" là tập con của "đam mê".

Đam mê được bắt đầu bằng sự yêu thích. Trong đam mê ngoài sự yêu thích thì còn có nhiều yếu tố khác nữa, chẳng hạn như sự khao khát, ước mơ... Nhưng khi bạn thích một cái gì đó thì nó chưa chắc là đam mê của bạn. Bởi vì sở thích đó có thể thay đổi theo thời gian, độ tuổi, sức khỏe, tác động từ bên ngoài... nhưng còn đam mê thì không. Cho dù bạn có già đi nữa, chỉ còn một hơi thở hay dẫu có bao nhiêu khó khăn thì bạn vẫn yêu nó, vẫn sống với đam mê đó.

Làm sao tôi phân biệt được "đam mê" và "sở thích"?

Bạn hãy tự đặt ra cho mình một câu hỏi "Nếu thiếu nó bạn có sống được không?". Khi bạn thật sự trả lời được câu hỏi này thì bạn đã trả lời được cho câu hỏi "Làm sao để phân biệt giữa "đam mê" và "sở thích"?

Chủ đề chính: #đam_mê

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn