Cao Thu Hà

Dạo quanh thế giới để khám phá những ngôi trường “chẳng giống ai”

Đăng 6 năm trước

Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng trường học là nơi gắn liền với những quy tắc khắt khe hay hàng tá sách vở và những kỳ thi. Nhưng có những ngôi trường lại được vận hành với các phương thức giảng dạy vô cùng độc đáo, không có luật lệ, cũng chẳng cần sách vở…. Nào! Hãy cùng nhau điểm tên những ngôi trường đặc biệt đó nhé!

 1.  Trường pháp thuật Grey School - nơi biến Hogwarts và thế giới củaHarry Potter thành hiện thực

Trường học phép thuật chỉ có trong truyện và phim Harry Potter? Ồ không, “Hogwarts” đầu tiên trên thế giới đã được thành lập tại Mỹ vào thế kỷ XX mang tên Học viện Phép thuật Grey (Grey School of Wizardry) do ông Wizard Oberon sáng lập. Tại đây bạn có thể học cách làm sao để trở thành một pháp sư, như tìm hiểu về các giáo phái, cách dùng pháp thuật, cách niệm thần chú.... Grey School of Wizardry dạy 16 loại phép thuật khác nhau như điều khiển động vật, điều khiển đũa thần, giả giọng, chữa bệnh, vũ trụ học, chiêm tinh, nghiên cứu thiên nhiên, vũ trụ tối… Tuy số lượng học viên trực tiếp lên lớp không nhiều nhưng lượng học viên đăng ký học qua mạng có thể lên đến hơn 40.000 người. 

Ngài hiệu trưởng của trường phù thủy còn viết sách, những cuốn sách của ông được coi là kinh thánh về pháp thuật trong cộng đồng người tin vào thế giới của sự phù phép. Tuy nhiên, đa số những người khác thì cho rằng đây chỉ là ý tưởng điên rồ và ông Oberon đang mắc chứng hoang tưởng.

Mặc dù không biết rằng phép thuật có thật hay không nhưng chắc chắn rằng rất nhiều bạn trẻ mong muốn được trải nghiệm một khóa học ở ngôi trường này. 


2.  Trường học tâm linh Elf school

Đây là một ngôi trường chuyên đào tạo về tâm linh ở Iceland. Tại đây, học viên sẽ được học tất cả mọi điều về 13 dạng tâm linh. Trong quá trình học tập, các học viên của trường sẽ tự dùng giác quan của mình để đánh giá về những con người xung quanh. Ngoài ra, ngôi trường này còn giảng dạy về mối quan hệ giữa con người với tâm linh.         


3.  Ngôi trường 120 năm mới có 1 sinh viên - Norland 

Ngôi trường Norland tại Anh chuyên đào tạo bảo mẫu để chăm sóc những đứa trẻ trong gia đình hoàng gia, con của những người nổi tiếng hoặc giới giàu có, doanh nhân trên toàn thế giới. Vì thế, nghiễm nhiên ngôi trường chỉ toàn nữ sinh và việc Michael Kenny trúng tuyển vào ngôi trường “bảo mẫu”này đã giúp anh trở thành nam sinh viên đầu tiên và duy nhất theo học tại trường sau hơn 120 thành lập. 


4.   Ngôi trường khuyến khích học sinh làm điều nguy hiểm – Brightworks

Nằm tại San Francisco, bang California, Mỹ, ngôi trường đặc biệt ở chỗ học sinh được kích thích trí tò mò và được tiếp cận những mối đe dọa mà phụ huynh cho là nguy hiểm và không cho phép con mình làm như chơi với lửa, dùng khoan điện hay sơn tay… Nghe có vẻ điên rồ và ngược đời nhưng thực chất điều đó giúp khơi dậy sự sáng tạo của học sinh và xử lý các tình huống đúng cách, an toàn.  


5.  Trường học “săn chồng” 

Những năm gần đây, tỷ lệ kết hôn ở Nhật ngày càng giảm mạnh, và ngôi trường "săn" chồng này chính là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các cô gái trong lúc chờ đợi ý trung nhân đến với mình. Tại ngôi trường này, các nữ sinh sẽ được dạy cách làm sao để tìm được một tấm chồng, làm thế nào để có được tình yêu. Bên cạnh đó, các cô gái còn được học cách nấu cơm, trang điểm... và được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết trước khi trở thành "vợ người ta".


6.  Trường học dạy cách tán gái - Babe Master

Ngôi trường được thành lập sau khi cuốn sách mang tên “What She Wants” của nữ tác giả Sharon Rubinstein được xuất bản và đã gây được tiếng vang lớn đối với nam giới ở Israel. Các nam độc giả sau khi đọc cuốn sách đã liên tục gửi thư về cho tác giả với những câu hỏi về cách làm thế nào để phụ nữ để tâm đến họ. Nhận thấy những gì mình đã viết trong cuốn sách đó vẫn chưa đủ đáp ứng những thắc mắc của cánh đàn ông, Sharon Rubinstein quyết định mở một khóa học thực tế dành cho các đấng mày râu nhằm giúp họ khám phá những bí mật của phụ nữ, biến họ trở thành thỏi nam châm hút hồn các cô gái. 


7.  Trường  mại dâm Trabajo Ya

Tây Ban Nha là đất nước có hẳn một đạo luật nhằm bảo vệ những người hành nghề mại và Trabajo Ya là ngôi trường độc nhất vô vị trên thế giới khi tiếp cận các khía cạnh về vấn đề này. Khóa học một tuần với mức học phí 100 USD, học viên sẽ được dạy tất cả về nghề mại dâm, như nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển cũng như những kỹ năng, tuyệt chiêu trong nghề, thậm chí cả cách sử dụng đồ chơi tình dục.     


8.  Trường đào tạo ông già Noel - Charles W. Howard SantaClaus

CharlesW. Howard Santa Claus ở Michigan (Mỹ) là ngôi trường đào tạo ông già Noel danh tiếng và lâu đời nhất trên thế giới, được ví như Harvard trong lĩnh vực này. Mỗi năm, trường đón nhận hàng trăm học viên đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Đan Mạch hay Na Uy. Tại đây, các ông bà già tuyết tương lai phải tham gia nhiều khóa huấn luyện như học cách làm đồ chơi bằng gỗ, kể chuyện cổ tích, lái cỗ xe tuần lộc và quan trọng nhất là cách truyền không khí Giáng sinh tới trẻ em. Mùa Giáng sinh cũng là thời điểm cao trào của kỳ thi. Bức ảnh cho thấy những học viên trong thế hệ ông già Noel đầu tiên đang lo lắng chuẩn bị bước vào bài kiểm tra cuối cùng trước khi tốt nghiệp.        


9.  Trường học tự do - Brooklyn Free School

Ngôi trường được đặt tại New York, Mỹ với cách hoạt động vô cùng đặc biệt khi không có giáo án, không có điểm danh, không có thi cử và học sinh có thể tuỳ ý chọn môn học theo sở thích của mình. Học sinh trong trường không được phân lớp, mà được chia làm 2 nhóm: từ 4 đến 11 tuổi và từ 11 đến 18 tuổi. Tất cả các nội dung học tập đều do học sinh quyết định, giáo viên trong trường chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ điều tiết. Tuy vấp phải vô số lời chỉ trích từ dư luận, nhưng ngay từ đầu ngôi trường đã được xây dựng với mục đích phát huy hết tất cả các ưu điểm của học viên nên đến nay vẫn kiên quyết đi theo con đường tự do này. 


 10 . Học chăm sóc người chết tại Trường Cao đẳng Lao động Xã hội Trường Sa, Trung Quốc

Có hơn 1.500 sinh viên theo học ngôi trường này để trở thành người chăm sóc hậu sự mỗi năm. Nhiều người đã tìm được một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp. Các khóa học về dịch vụ tang lễ kéo dài 3 năm. Sinh viên được đào tạo cách chăm sóc cho một người vừa mới chết bao gồm ướp(xác), trang điểm cho người chết và tổ chức đám tang cho họ. Đến kỳ thực tập, các sinh viên thường đến các đám tang ở địa phương. Nhiều bạn sinh viên đang theo học ngành này cho biết mức thu nhập của nghề cực cao, khoảng 4.000 tới 5.000 NDT (800-1.000USD)/một tháng.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn