himne

Điểm mặt 2 'Tuyệt tình cốc' của Việt Nam

Đăng 7 năm trước

Đến Tuyệt Tình Cốc để vừa được hít khí trời, ngắm cảnh đẹp, ăn đồ ăn ngon. Hãy cùng chúng tôi khám phá!

1. Tuyệt Tình Cốc Động chùa Am Tiên - Ninh Bình

Ninh Bình vốn đã nổi tiếng với chùa Bái Đính, Tràng An,..nay lại càng khiến dân phượt "nhốn nháo" vì nơi được mệnh danh là Tuyệt tình cốc.

Đó là động chùa Am Tiêm. Động Am Tiên là một di tích quốc gia thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư, thuộc xã Trường Yên, tỉnh Ninh Bình. Cũng là nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường, đồng thời có ngôi chùa Thái hậu Dương Vân Nga tu hành cuối đời.

Từ Hà Nội đến động Am Tiêm như thế nào? 

Xe máy: 

Hướng 1: Từ Hà Nội bạn chạy theo quốc lộ 1A khoảng 85 km. Tới Phố Cầu Huyện, Cổng Cố đô Hoa Lư, thẳng theo QL38B khoảng 5,5km sẽ tới Động Am Tiên, khu vực này thuộc xã Trường Yên, gần Cố đô Hoa Lư.

Hướng 2: Nếu bạn muốn ghé Khu du lịch sinh thái Tràng An trước rồi qua Động Am Tiên.Từ Hà Nội theo QL 1A khoảng 90 km, tới ngã tư Đại Lộ Tràng An - QL 1A (đường Trần Hưng Đạo). Đến Khu du lịch sinh thái Tràng An, đi tiếp khoảng 5km nữa sẽ tới Động Am Tiên.

Xe khách:

Bạn có thể bắt xe ở bến xe Giáp Bát hoặc Mỹ Đình (Hà Nội) đến Ninh Bình với giá vé khoảng 60.000-100.000 đồng một người. Với thời gian di chuyển khoảng 2 giờ, bạn có thể về tới trung tâm thành phố Ninh Bình. Bạn nhắc nhà xe cho xuống gần khách sạn Hoa Lư, từ đây bắt xe ôm hoặc taxi vào Am Tiên.

Và đã mất công lặn lội đến Ninh Bình rồi, thì hãy ăn đặc sản nơi đây cho no căng cái bụng rồi về nhé!

Đề xuất cho bạn một số món ngon: Cơm cháy, Gỏi cá nhệch Kim Sơn, ốc núi, Tái dê Hoa Lư, Nem Yên Mạc, canh chua cá rô,...

2. Hồ Xanh Thủy Nguyên - Hải Phòng

Tuyệt tình cốc phiên bản Hải Phòng bao gồm một hồ nước xanh rộng khoảng 20 ha, ở xã An Sơn, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Nằm lọt thỏm giữa dãy núi đá vôi Trại Sơn, cùng với làn nước trong xanh tự nhiên, hồ xanh khiến bạn phải thốt lên bởi khung cảnh quá đẹp.

Đường đến Hồ Xanh như thế nào?

Xuất phát điểm từ trạm thu phí Cầu Bính. Bạn đi thẳng đến đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái về hướng đi phà Lại Xuân. Đi thẳng hướng TL 352 (qua Thủy Sơn, Mĩ Đồng) đến ngã 3 đường mới thì đi thẳng lên tầm 1km, (đến đoạn cua có nhiều mấy cửa hàng bày nhiều xe máy) gặp 1 ngã 3 nữa thì rẽ trái (ngay cạnh ngã rẽ là cửa hàng hoa quả). Rẽ trái rồi đi thẳng. Gặp 1 lối rẽ phải, rẽ phải, chạy thẳng đến cầu. Qua cầu rẽ phải luôn. Đi lên tầm 300m thì rẽ phải nữa là đến hồ xanh.

Ăn gì ở Hải Phòng? 

Những đề xuất to đùng dành cho bạn là: Bánh đa cua, nem cua bể, bún cá thập cẩm, bánh mì cay, bánh bèo, lẩu cua đồng, cơm cháy hải sản...

Hình Thumbnail: Longcactus Photography

Chủ đề chính: #tuyệt_tình_cốc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn