Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Đóng lại mạng xã hội để mở ra cuộc sống

Đăng 4 năm trước

Chúng ta cứ cầm và ' lướt' điện thoại mà không biết là mình đang lướt cái gì, và cuộc sống ' lướt' qua ta như thế nào...

Các nhà phát triển những nền tảng như Facebook đã thừa nhận rằng chúng được thiết kế để gây nghiện. Chúng ta có nên noi gương họ và " cai nghiện" không - và xét cho cùng, điều đó có khả thi với những người bình thường như chúng ta hay không? 

Mark Zuckerberg không sử dụng Facebook như bạn hay tôi. Theo Bloomberg, vị giám đốc điều hành này có một nhóm 12 nhà kiểm duyệt chuyện việc xóa các bình luận và spam khỏi trang riêng của ông. Ông chủ Facebook cũng có " nhiều" nhân viên giúp viết các bài đăng và phát biểu, cũng như các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp những bức ảnh hoàn hảo về mình trong cuộc gặp các cựu chiến binh ở Kentucky, các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Missouri hay các chủ tiệm bánh kẹp bít tết phô mai.

Điểm mặt những người nổi tiếng không có chút hứng thú nào với máy tính, mạng xã hội và Internet.

Trong khi trên fanpage hay tài khoản cá nhân của đại đa số các ngôi sao Hollywood đều “ xôn xao” cập nhật mỗi ngày thì một bộ phận người nổi tiếng không có chút hứng thú nào với công nghệ, mạng xã hội hay internet. Họ chỉ muốn có cuộc sống hạnh phúc và đơn giản nhất có thể.

Kristen Stewart

Nữ diễn viên nổi bật của loạt phim Chạng Vạng chắc chắn sẽ không dễ để tìm thấy trên các trang mạng xã hội. Và cũng xin chia buồn với các fan của cô nàng Bella, nhưng cô ấy còn rất nhiều dự định cần làm. Mọi người cho rằng suy nghĩ của cô ấy như một người lớn tuổi vậy, nhưng cô ấy cho rằng có thể làm nhiều việc tuyệt vời hơn là tốn thời gian vào mạng xã hội.

Emma Stone 

Ngôi sao La La Land không muốn dính líu nhiều đến những hoạt động tương tác trực tuyến, khi mà cô đã thẳng thừng nhận xét: " Tôi chẳng thấy việc được nhiều like có gì hấp dẫn hay là để chứng tỏ điều gì cả. Kể cả việc được công nhận, được phán xét hay những thứ tương tự. Những người trên đó chắc gì tôi đã quen biết hết. Cứ như thể những bức ảnh đẹp nhất Instagram của họ cũng chắc chắn là bộ mặt thật sự của họ vậy."

 _Câu nói tôi cho rằng rất " ĐẮT" của Emma Stone_

Brad Pitt - Angelina Jolie 

Tuy rằng fan hâm mộ màn ảnh nhỏ vẫn còn rơm rớm nước mắt vì cặp đôi này không còn ở bên nhau nữa, nhưng khi họ còn ở bên nhau thì cả hai cũng đã cùng nói không với mạng xã hội.

Jolie nói với tạp chí People rằng: " Nó vượt qua những gì mà chúng tôi tưởng tượng." Cặp đôi này cũng tiết lộ rằng họ có những biện pháp hạn chế tương tự cho con cái của họ khi sử dụng Internet. 

Học với chính bạn và Dạy với con cái, thế hệ sau của bạn_

Brad Pitt 

Chàng Achilles dũng mãnh trong Troy kiêm “ chồng cũ” của Angelina Jolie cũng không khác biệt cho lắm.Bên cạnh việc không tham gia Twitter giống như khá nhiều người trong danh sách này. Brad Pitt nói rõ rằng mình không biết máy tính hoạt động như thế nào và cũng không muốn tham gia sử dụng “ cỗ máy công cộng” này.

Năm 2009, anh chia sẻ với tờ Newsweek rằng “ Có quá nhiều thứ khiến bạn dễ dàng bị hút vào”. 

_ Bạn có thể dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu không có tự chủ trước cám dỗ hoặc nếu không học được cách tự chủ trước cám dỗ, thì ắt điều Brad Pitt nói là hiển nhiên_

Angelina Jolie 

“ Đả nữ” nổi tiếng thế giới với vai Lara Croft trong serie Tomb Rider chia sẻ với báo USA Today năm 2011 là lần đầu tiên cô biết đến trang mua bán Amazon.com. Cô cảm thấy bị choáng ngợt do có quá nhiều tùy chọn.

“ Bộ não của tôi bị phân tán và suy nghĩ theo quá nhiều hướng”, cô nói. “ Tôi sẽ trung thành với những quyển ca-ta-lô”

 _ Không thể phủ nhận những lợi ích học hỏi được từ mạng xã hội. Nhưng bên cạnh đó song song tồn tại những bất cập hại, ý thức về việc dùng mạng xã hội nếu không mang lại lợi ích gì thì đó là điều vô bổ, đương nhiên_

Bradley Cooper 

Nam diễn viên được đề cử giải Oscar này thực sự là một ngôi sao lớn với những bộ phim xuất sắc, và chắc chắn rằng có rất nhiều người luôn muốn dõi theo bước chân của anh.

Nhưng cũng giống người bạn tốt của mình - Jennifer Lawrence - anh cũng tránh xa các mạng xã hội. Anh chia sẻ: " Tôi thấy rõ được những lợi ích của mạng xã hội trong việc quảng bá ý tưởng và các dự án. Nhưng có lẽ là tôi đã già và không cảm thấy hứng thú với nó nữa rồi". 

_ Vâng! Đó là sự nhận thức rõ ràng về việc biết và hiểu như thế nào là đủdừng lại_

Louis C.K.

Diễn viên hài kịch đã ra mặt phản đối việc sử dụng điện thoại di dộng trong cuộc tranh luận trên chương trình “ Conan”, theo anh việc sử dụng điện thoại di động ngày nay làm xói mòn sự đồng cảm và cảm xúc giữa người với người

_ Bỏ điện thoại xuống và thay vào đó là hòa nhập với mọi người_

Christopher Walken 

Trong bài phỏng vấn với tờ Newsweek về bộ phim mới của mình, “ The Family Fang,” người từng nhận giải Oscar cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho biết anh cảm thấy “ bình yên” khi không sử dụng máy tính.

Bất cứ khi nào quay một bộ phim mới, nhà sản xuất tặng anh một chiếc điện thoại mới chỉ để dùng trong cảnh quay. Nhưng khi bộ phim hoàn thành, Walken trả lại chúng mà không dùng đến. 

_ Thái độ của bạn làm nên con người bạn, việc bạn dứt khoát làm nên nguyên tắc sống của bạn - không phải ai cũng làm được điều đó_

George Clooney 

Diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim từng đạt cả giải Oscar lẫn Quả cầu vàng George Clooney - được coi là đối thủ của Facebook và Twitter. 

Về việc tham gia Facebook, ông tếu táo nói “ Tôi thà bị kiểm tra trực tràng trên truyền hình trực tiếp bởi một gã có bàn tay lạnh cóng còn hơn có một trang Facebook.”

Còn với Twitter, Clooney chia sẻ với báo Esquire, “ Tôi nghĩ rằng bất cứ người nổi tiếng nào tham gia Twitter đều là trẻ nít.”

Eminem 

Được coi là một trong những nghệ sĩ hip-hop vĩ đại nhất mọi thời đại, một trong những nghệ sĩ vĩ đại của Rolling Stone - Eminem, chia sẻ với trang Spin lý do tại sao anh không học cách sử dụng máy tính.“ Đây là lý do tại sao tôi không học cách sử dụng máy tính,” anh nói, “ Nếu biết dùng, có lẽ tôi sẽ ngồi cả ngày trước thứ vớ vẩn đó và đọc những bình luận về tôi, như thế sẽ rất dễ nổi điên.”

_ Không phải là tất cả nếu phủ nhận máy tính hay những công cụ giúp ích cho cuộc sống. Nhưng đây cũng là một cách Eminem học cách kiềm chế, tự chủ bản thân_

Shailene Woodley 

Bạn có thể nghĩ rằng nữ chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng đình đám “ Divergent” đã chia sẻ với báo The Daily Beast rằng hiếm khi cô dùng internet, không có điện thoại và “ không phải một người ham thích công nghệ.”

Khi cần hỏi đường, Woodley sẽ dừng lại và hỏi người dân và cô thích làm như vậy.“ Bạn càng tránh xa những xu hướng công nghệ bao nhiêu,” cô nói, “ bạn sẽ càng tự do bấy nhiêu.” 

_ Chính là đừng tùy tiện với cả sự tự do của mình cho mạng xã hội_

Jake Gyllenhaal 

Trong bài báo nói về mình hai năm trước, diễn viên có tên trong danh sách “ 50 người đẹp nhất thế giới” năm 2006 của tạp chí People bày tỏ sự thất vọng của mình khi mọi người dường như chú ý tới điện thoại của họ hơn là giao tiếp với những người xunh quanh. 

“ Ai cũng cúi xuống nhìn điện thoại, không ai nhìn lên cả”.

Nhiều người hâm mộ rất muốn anh đăng tải ảnh tự sướng và snapchat nhưng nam diễn viên cho biết anh không muốn sống trong sự chú ý sau khi ánh đèn sân khấu đã tắt

_ Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường. Diễn xong thì cuộc sống trở về thực tại. Câu nói rất ý nghĩa và sâu sắc này của Jake Gyllenhaal liệu có thức tỉnh được mọi người!?_

Bạn nghĩ điều gì là cuộc sống thì nó sẽ làm nên cuộc sống của bạn.

Nếu bạn không thể cắt giảm việc dùng mạng xã hội, bạn có thể làm theo tấm gương của Zuckerberg và thuê một đội 12 người làm việc đó cho bạn.  

Alter nói rằng sức mạnh ý chí có thể giúp đỡ ở một mức nhất định, và đặt các ứng dụng ra ngoài tầm với để dành thời gian cho những hoạt động bình thường và không cần suy nghĩ còn có tác dụng hơn. Thế nhưng, khó mà phá bỏ sự nghiện ngập một mình.

Theo Business Insider

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn