Padudupa Niềm vui nhỏ góp dần thành niềm vui lớn

'Du lịch' 5 phút 12 quốc gia, học cách chào hỏi qua điện thoại đơn giản

Đăng 6 năm trước

Có cơ hội đi đến các quốc gia này thì ít nhất bạn đã học được cách nói xin chào đơn giản rồi!

Nước Ý

Đây chính là cách mà người Ý mở đầu chào hỏi, hay trả lời điện thoại: Pronto - Xin chào! 

Nước Đức

Ở Đức, khi chào hỏi, người ta thường nói tên mình để mở đầu cuộc nói chuyện, như trong hình, Cora Hubsch chính là tên của cô gái.

Nước Nhật

Cụm từ dễ thương là dạng rút gọn của câu "moshimasu-moshimasu", nghĩa là tôi đang nghe đây, tôi đang nghe đây.

Hy Lạp

Ở Hy Lạp, khi gặp nhau và trả lời điện thoại họ hay nói Parakalo - Dịch có nghĩa là Xin mời/ Xin vui lòng. 

Trung Quốc

Weyi - Nói, cách trả lời điện thoại đơn giản đi thẳng trọng tâm của người Trung Quốc: Gọi đến có chuyện gì thì nói luôn đi. Còn khi gặp mặt trực tiếp hàng ngày thì họ sẽ nói: Ní Hao. 

Hàn Quốc

Yeoboseyo - dịch đơn giản là xin chào khi bạn đang nói chuyện điện thoại, nó thể hiện ý nghĩa là tôi đang nghe điện thoại đây. 

Annyeonghaseyo hay annyeong là cách chào hỏi khi gặp nhau trực tiếp. 

Israel

Shalom - An bình: Cách chào hỏi phổ biến ở Israel, tất nhiên, cách chào hỏi sử dụng từ "Hello" cũng phổ biến không kém ở đất nước này.  

Tây Ban Nha

Ngoài hai cụm từ thường thấy là "diga/digame" (từ "nói" ở số ít hoặc số nhiều), người Tây Ban Nha thường sử dụng từ "sí" ("có"), từ này các bạn có thể dễ dàng bắt gặp khi theo dõi trên phim ảnh. 

Serbia và Montenegro

Molim có nghĩa là Hài lòng/Vui lòng nghe máy theo cách nói của người Serbia và Montenegro

Mexico

"Bueno" là cụm từ nghĩa "nói" may mắn, có nghĩa mang đến sự tốt lành và người Mexico thường sử dụng để chào hỏi nhau qua điện thoại khi có những việc không may mắn đã xảy ra. 

Ngoài ra, còn có cách chào hỏi dùng từ "hola" thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. 

Thổ Nhĩ Kỳ

Efendim là cách chào hỏi nhau hết sức lịch sự của người Thổ Nhĩ Kỳ, nó thiên về nghĩa thông báo rằng: Tôi đang nghe. Ngoài ra họ dùng từ "Alo" cho các tình huống bình thường xã giao hàng ngày khác. 

Ấn Độ

Ram-Ram là một từ cổ, nó là tên của một vị chúa/thần Ấn Độ, người ta cũng không rõ nó có nguồn gốc từ đâu. Người Hinđu dùng từ này để chào hỏi vì tin rằng nó có thể bảo vệ họ và đánh đuổi các năng lượng xấu xung quanh. 

Chủ đề chính: #cách_chào_hỏi_ở_các_quốc_gia

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn