Mì tôm 5000 gói If it ain't broke, don't fix it

Đừng tìm son môi nào tốt, hãy tìm thế nào là một cây son môi tốt!

Đăng 6 năm trước

Son môi chính là vũ khí sắc đẹp của phụ nữ nhưng không phải ai cũng nắm rõ về những yếu tố cơ bản làm nên một thỏi son tốt.

Từ trước đến nay, nhiều chị em phụ nữ thường đặt câu hỏi tìm kiếm trên Google “Son môi nào tốt?” khi muốn chọn mua một thỏi son. Và câu trả lời đương nhiên sẽ xoay quanh những thỏi son gắn liền với các thương hiệu nổi tiếng được quảng cáo khắp nơi từ những thỏi son Hàn giá bình dân cho đến những dòng son high-end như Chanel, YSL, Dior, NAS, …. Nhưng thế nào mới là tốt? Từ “Tốt” dành cho một thỏi son có lẽ là sự thích hợp với người sử dụng nó. Ví dụ, một thỏi son “hot hit” được rao bán trên thị trường, một cô nàng hot girl review son lên môi đẹp và dĩ nhiên, sản phẩm đó sẽ bán đắt như tôm tươi. Nhưng rồi, có những cô nàng hớn hở mua về nhưng lên môi không được như quảng cáo thì lại đi rêu rao chỗ bán kinh doanh hàng kém chất lượng. Đó là một thực tế dễ thấy trong thời đại ngày nay. Do vậy, để chọn được một thỏi son ưng ý, các chị em trước tiên nên nắm rõ những điều cơ bản nhất về son môi.

Đơn giản, các chị em cần nắm rõ định nghĩa “Thế nào là son môi tốt?” thay vì câu hỏi “Son môi nào tốt?”. Đừng đánh đồng việc son lên môi không đẹp với son không tốt. Bởi vì, tuỳ độ pH của môi mà son lên màu khác đôi chút. Một đôi môi tối màu, thâm sẽ lên màu đậm hơn, có xu hướng ngả sang màu tím, nâu. Ngược lại, đôi môi nhạt màu, không bị thâm sẽ có xu hướng lên màu chuẩn hơn.Son tốt nên đảm bảo các điều kiện sau:

1. Hàng chính hãng uy tín

Bạn nên nhớ, son sản xuất ở Trung Quốc chưa hẳn là son kém chất lượng, có những thương hiệu nội địa vẫn được đánh giá cao. Do vậy, cái mác “Made in China” không nói lên son kém chất lượng vì ở ngoài chợ vẫn có những cây Dior “Made in France” nhưng lại là son giả. Son tốt chưa hẳn là son đắt tiền, việc chọn son sẽ tuỳ thuộc vào khả năng tài chính của từng người.

2. Hàm lượng hoá chất ở mức quy định

Nhiều bạn gái thường lăn tăn về hàm lượng chì trong son môi khi chọn mua các sản phẩm. Và từ khoá tìm kiếm sẽ là “son môi không chứa chì”. Vậy thực sự có cây son nào không chứa chì không? Về mặt bản chất, chì không được bất kì hãng nào đưa vào thành phần sản xuất. Sự phát hiện chì trong các cây son chỉ bắt nguồn từ các sắc tố được sử dụng để tạo màu cho các cây son.Theo ước tính, sẽ có rất ít chì trong son và không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của chúng ta cả. Chúng ta cần phải ăn hết hàng ngàn thỏi son trong đời thì mới có đủ lượng chì ảnh hưởng rất nhỏ đến sức khoẻ. Nhưng có ai cầm thỏi son ăn bao giờ đâu? Thường thì chúng ta chỉ ăn một ít son, phần còn lại đều dính vào các vật khác chứ chúng ta không nuốt nó hoàn toàn. Nên các bạn nữ hãy yên tâm về hàm lượng chì trong son nhé! Theo CTFA, “hàm lượng chì trung bình một người phụ nữ tiếp xúc khi sử dụng mỹ phẩm ít hơn 1.000 lần so với lượng chì cô ấy hấp thụ từ quá trình ăn, hít thở và uống nước.”

3. Có kiểm định chất lượng

Hàng chính hãng sẽ luôn có các yếu tố nhận dạng và tem kiểm định chất lượng để đảm bảo niềm tin từ phía người sử dụng.

4. Được phân phối ra thị trường một cách chính thức

Các bạn có thể chọn mua son chính hãng ở các store trên toàn quốc. Trường hợp mua hàng xách tay, các bạn nên tham khảo và lựa chọn những cửa hàng bán lẻ hàng xách tay uy tín.

5. Son được bảo quản tốt

Nhiều bạn thắc mắc “Son đổ mồ hôi có nên mua không?” Đó là một hiện tượng bình thường, do vậy, nếu còn hạn sử dụng thì bạn cứ mua thôi. Thời tiết nóng sẽ làm son dễ đổ mồ hôi, thậm chí nhiều cây son chứa nhiều vitamin E còn bị nóng chảy. Nếu trời mát, son sẽ hết đổ mồ hôi.

6. Son còn hạn sử dụng

Mỗi cây son đều được quy định thời gian sử dụng cụ thể (nhà sản xuất thường in trên nắp hộp) hoặc được quy định bằng các mã số lô và các bạn có thể dễ dàng check hạn sử dụng của chúng trên các website mỹ phẩm như Check Cosmetic

Một lưu ý nữa là hạn sử dụng của mỹ phẩm ghi trên bao bì là khi bạn chưa mở nắp sử dụng. Các bạn nên chú ý vì nếu để quá lâu, hoá chất sẽ bị biến đổi và vi khuẩn hình thành, sẽ trở thành mối nguy hại cho người sử dụng. Đối với son môi, hạn sử dụng sau khi mở nắp thường là 1 năm.

Hy vọng những kinh nghiệm trên đây có thể giúp chị em phụ nữ hiểu phần nào về một thỏi son tốt và đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho mình.

Mì tôm

Chủ đề chính: #son_môi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn