Thiên Đồng Hướng tới những bài viết ưu trội về những điều trường tồn trong nhu cầu của lương tâm, trần tục và tâm linh của người Việt.

Hàng hóa là gì? Có vận động, có mất đi không?

Đăng 7 năm trước

Hàng hóa là gì, nó vận động và mất đi không?...Dưới một góc độ tiếp cận mới, xin được chia sẻ câu trả lời của tôi như sau:

Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là vật phẩm do con người sáng tạo ra bằng cách kết hợp sức lao động của mình với điều kiện lao động (tự nhiên) và được trao đổi trên thị trường.

Trong quá trình tạo ra hàng hóa, sức lao động của con người không chỉ kết hợp với tự nhiên; mà con người còn phải kết hợp với nhau nữa. Điều đó có nghĩa hàng hóa chính là sản phẩm của con người vừa trong quan hệ với tự nhiên vừa trong quan hệ với con người. 

Hàng hóa có vận động không? Nó vận động như thế nào?

Hàng hóa có vận động.

Sự vận động của hàng hóa chính là sự vận động của mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và mối quan hệ giữa con người với con người; Hay nói cách khác là sự vận động của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất hay sự vận động của phương thức sản xuất.

Sự vận động ấy diễn ra như thế nào?

Trong một số xã hội, lao động của con người con thống nhất với tư liệu sản xuất, với điều kiện lao động (tự nhiên). Tức người lao động có tư liệu lao động như ruộng đồng, nguyên nhiên liệu... để tiến hành lao động.

Đến xã hội tư bản, lao động của con người tách rời với điều kiện lao động. Điều kiện lao động đối lập với lao động với tư cách là sở hữu của một giai cấp-giai cấp tư sản. Người lao động không có điều kiện lao động để tiến hành lao động tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu tồn tại của mình. Để không bị chết, đói người lao động buộc phải bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. Đến lúc này, thì sức lao động cũng trở thành một thứ hàng hóa được mua bán trên thị trường. Mối quan hệ giữa nhà tư bản và người công nhân là mối quan hệ bóc lột, trong đó giai cấp tư sản chiếm đoạt lao động thặng dư, giá trị thặng dư mà người công nhân tạo ra. 

Có xã hội nào không có hàng hóa không? Đó là những xã hội nào?

Hàng hóa có quá trình nảy sinh, hình thành, vận động, phát triển và tiêu vong. Điều đó có nghĩa là có những xã hội không có hàng hóa. Đó là xã hội cộng sản nguyên thủy và xã hội tương lai.

Tại sao những xã hội đó không có hàng hóa?

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, do lực lượng sản xuất thấp kém, sản phẩm làm ra không có sự dư thừa, chế độ tư hữu chưa xuất hiện, nên hàng hóa chưa xuất hiện. Đến cuối xã hội cộng sản nguyên thủy, do sự phân công lao động và sự phát triển của lực lượng sản xuất tạo ra sản phầm dư thừa, tư hữu xuất hiện. Do đó, sản phẩm lao động được đem ra trao đổi và trở thành hàng hóa.

Đến xã hội tương lai, do lực lượng sản xuất phát triển ở trình độ rất cao, chế độ tư hữu không còn cơ sở tồn tại, chế độ công hữu xuất hiện, nên hàng hóa cũng bị mất đi. Tuy nhiên, quá trình tiêu vong của hàng hóa cũng như của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa là một cơn đau đẻ dài lâu. 

Bạn đồng ý với những quan điểm trên đây không? Hãy phản hồi lại ở kiến xuống dưới đây cho chúng tôi nhé!

Chủ đề chính: #hàng_hóa_là_gì

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn