Cherry Yêu gia đình, thích lối sống tối giản và luôn lạc quan

Hướng dẫn làm đồ thủ công Halloween đơn giản cho bé

Đăng 6 năm trước

Lễ hội hóa trang Halloween sắp đến rồi, mẹ đã có ý tưởng gì cho các bạn nhỏ chưa? Chắc chắn các bạn ấy sẽ rất thích thú nếu cùng mẹ làm những đồ thủ công vừa đơn giản và thú vị sau đây nhé.

1. Chú mèo bằng đôi tất đen

Chuẩn bị: tất màu đen, bông, khuy áo, miếng vải nhỏ màu hồng, ruy băng màu cam, chỉ màu trắng, keo dán. 

Cách làm:  

- Cắt chiếc tất sao cho có hình 2 cái tai mèo.  

- Nhồi bông vào chiếc tất. 

- Khâu lại. 

 - Dùng dây ruy băng buộc thành hình nơ. 

 - Dán khuy làm mắt và miếng vải tam giác làm mũi. 

2. Nhện bằng quả thông

Chuẩn bị: keo dán, quả thông, ống màu đen (4 ống cho mỗi con nhện), quả bông nhỏ các màu, mắt giả (cách làm tại đây https://www.youtube.com/watch?v=F8i3wklpvQw) và sơn phun màu đen.   

Cách làm:     

- Dán mắt giả lên quả bông.  

- Phun sơn lên quả thông.   

- Cắt ống làm chân  

- Gắn ống vào giữa quả thông. Uốn congvà cắt ống nếu cần để làm cho chân nhện.

3. Dây trang trí bằng đĩa giấy

Chuẩn bị: đĩa giấy, sơn màu vàng và cam, chổi sơn, hoặc bút màu vàng và cam, kéo, dây ruy băng. 

Cáchlàm: 

- Vẽ một vòng tròn màu da cam ở mép ngoài của tấm giấy. Tiếp theo, thêm một vòng vàng nhỏ hơn và để lại một vòng tròn màu trắng ở giữa. 

 - Cắt chiếc đĩa giấy thành tám mảnh như hình. 

 - Dùng dây ruy băng xâu lại thành dây trang trí.

4. Lọ kẹo ma quái

Chuẩn bị: Một cái lọ, kẹo, giấy nướng bánh,mắt giả, băng dính đen, dây buộc và kéo.   

Cách làm: 

- Cho đầy kẹo vào lọ, úp giấy nướng bánh lên, sau đó đậy nắp lại. 

 - Trang trí lọ bằng cách dán mắt giả, mũi bằng giấy màu cam và miệng bằng băng dính màu đen. 

 - Quấn dây xung quanh lọ để hoàn thành.

5. Con dơi bằng lõi giấy vệ sinh

Chuẩn bị: lõi giấy vệ sinh, giấy màu đen và bìa màu đen, keo hoặc băng keo hai mặt, kéo, dao dọc giấy.  

Cách làm:

- Cắt giấy bìa đen thành hình cánh dơi.

- Dùng băng keo hai mặt hoặc keo dính dán kín lõi giấy vệ sinh bằng giấy màu đen 

- Dùng dao dọc khe hai bên lõi giấy dài khoảng 2 cm.  

- Gắn cánh dơi vào hai bên.  

- Dán con dơi lên tường hoặc cửa để trang trí.

6. Mũ phù thủy gắn con dơi trang trí

Chuẩn bị: mũ giấy tiệc sinh nhật, sơn đen hoặc giấy màu đen, giấy trắng, mắt giả, ruy băng, keo dán, kéo.  

Cách làm

- Sơn đen hoặc dán giấy màu đen quanh mũ. 

- Vẽ hình con dơi lên giấy, tô viền màu đenvà cắt ra. 

- Dán mắt giả vào con dơi và vẽ thêm miệng nếu thích. 

- Dán một con dơi vào dưới cùng của mũ và một ở gần đầu. 

- Thay dây thun ở mũ bằng dải ruy băng.

8. Các nhân vật Halloween bằng đĩa giấy

Chuẩn bị: đĩa giấy, sơn acrylic, bàn chảibọt, giấy bìa, keo, kéo và mắt giả. 

Cách làm: 

a) Con dơi: 

-  Sơn một đĩa giấy màu đen bằng sơn acrylic và đểkhô. 

- Cắt hai cánh và hai dải giấy làm chân bằnggiấy bìa màu đen. 

- Gấp các dải giấy kiểu đàn accordion và dán vào mặt sau của đĩa cùng với đôi cánh. 

- Dán hai mắt giả vào phía trước của đĩa. 

b) Frankenstein: 

 - Sơn đĩa giấy màu xanh lá cây bằng sơn acrylic và để khô. 

 - Cắt tóc, miệng, và hai cái tai bằng giấy bìa màu đen.

 - Gắn tóc và tai vào phía sau đĩa. 

 - Cắt hai dải giấy màu xanh lá cây và gấp kiểu đàn accordion để dán vào mặt sau của đĩa. 

 - Dán mắt và miệng lên phía trước của đĩa.

c) Jack-o-Lantern: 

 - Sơn một đĩa giấy màu da cam bằng sơnacrylic. 

 - Cắt hình cành cây bằng giấy màu nâu, một cái lá bằng giấy màu xanh lá cây và miệng bằng giấy màu đen. 

 - Dán cành cây và lá vào phía sau dĩa còn miệng dán phía trước. 

 -  Cắt hai dải giấy màu cam và gấp kiểu đàn accordion, sau đó dán vào mặt sau đĩa. 

 - Dán 2 mắt giả vào phía trước của đĩa.

Cuối cùng, sâu các nhân vật bằng dây vàtreo lên tường hoặc trần nhà để trang trí.

9. Ống chổi rơm

Chuẩn bị: Giấy sọc (màu đen, tím, xanh),băng dính màu, súng bắn keo, kép, rơm rạ.

Cách làm

 - Cuốn giấy sọc thành hình ống. 

 - Bắn keo nóng xung quanh một đầu của ốnggiấy. 

 - Gắn rơm lên và giữ cho một vài giây cho đến khi keo nóng khô. 

 - Cuốn băng keo màu xung quanh rơm.  

Chúc các bạn một mùa Halloween vui vẻ.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn