H2T Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

Lạnh sống lưng với 18 hình ảnh y khoa đáng sợ nhất từ quá khứ!

Đăng 7 năm trước

18 hình ảnh y khoa đáng sợ từ quá khứ sẽ khiến bạn lạnh sống lưng vì những gì đang nhìn thấy.

Bạn nghĩ bộ đồ này dùng để làm gì? Trò cười ư? Không bộ đồ này được phát triển vào năm 1918 để bảo vệ chống X-quang.

Đây là ca phẫu thuật đầu tiên dùng thuốc gây mê vào năm 1855.

Trẻ em được phơi dưới ánh nắng của "Dụng cụ tắm nắng" ở Chicago. Trong suốt mùa đông huyền thoại năm 1925 là một phương tiện thường được sử dụng chống lại bệnh còi xương.

Đặc biệt, vào thời gian đó phương pháp tắm nắng nhân tạo này còn được sử dụng ở trên cả trẻ sơ sinh. Ngày nay, các nhà khoa học đã khuyến cáo hạn chế sử dụng phương pháp này.

Vật lý trị liệu vào năm 1920 đã được thực hiện một chút khác nhau. Các bệnh nhân trông giống như một đầu bếp trong lò.

Đây là thiết bị điều trị chứng vẹo cột sống vào năm 1878.

Thiết bị định dạng cột sống này là tác phẩm của tiến sĩ Clark được công bố vào năm 1878 như một phép màu dành cho những người mắc các căn bệnh về cột sống vốn không thể đi lại nhưng giờ có thể đi trong vài phút hoặc thậm chí mà vài giờ/ ngày.

Các y tá quấn chăn ướt cho các bệnh nhân tâm thần nhằm trị liệu cho họ. Trông họ như những xác ướp vậy.

Năm 1890, thuốc trị ho chứa heroin và cocain.

Trước khi tính gây nghiện được phát hiện có trong thuốc, cả heroin và cocain đều được sử dụng để làm giảm những cơn đau âm ỉ kéo dài. Thậm chí, trong nhiều năm heroin còn được cho vào thuốc ho cho đến khi công ty thuốc Bayer phát hiện ra chất gây nghiện có trong loại thuốc ho này.

Không, đây không phải là các đài phát thanh, nó là hai thìa kem và máy khử rung tim ngày xưa.

Lá phổi sắt.

Trước khi có thuốc chữa bệnh bại liệt, bệnh nhân được đặt bên trong một dụng cụ gọi là "Lá phổi sắt" là một thuật ngữ thông dụng được dùng để mô tả máy thở áp lực. Bệnh nhân có thể thở bằng cách tăng hoặc giảm áp suất không khí bên trong một thùng sắt lớn chiếc máy.

Vào thế kỷ XIX, người ta tin rằng trong một chai chứa đỉa có thể điều trị bất kỳ bệnh gì.

Người phụ nữ này đang bị vẹo cột sống. Thiết bị này giúp bác sĩ chẩn đoán cột sống của cô cong vẹo thế nào.

Năm 1928, thuốc chữa bách bệnh này có tên thơ mộng "Eternal Sunshine". Bên trong nước phóng xạ.

Bộ phận (chân, tay) giả. Chân tay giả được biết đến từ thời Ai Cập cổ đại.

Những cái cưa y tế được thiết kế để cắt xương của bệnh nhân.

Những vũ khí dùng để săn ma cà rồng vào thế kỉ XIX.

Hiện vật đầu và tay của trẻ em được lưu giữ trong bảo tàng Mutter.

Loại dao phẫu thuật xương.

Loại dao phẫu thuật xương này được phát minh bởi Bernard Heine những năm 1830, ban đầu dụng cụ này được sử dụng để khoan xương lấy tủy hay mổ hộp sọ. Mãi sau này, khi ngành y học tiến bộ công cụ này chỉ được dùng trong phẫu thuật cưa tay, chân và nha khoa. 

Vít kẹp răng.

Nếu chúng ta nghĩ những thiết bị nha khoa hiện nay là nỗi khiếp sợ thì có lẽ chúng ta sẽ phải choáng váng khi nhìn thấy dụng cụ nha khoa thời trung cổ. Dụng cụ vít này sẽ được khoan sâu vào răng trong khi hai thanh như chiếc kéo sẽ dùng để cố định lưỡi của bệnh nhân. Đặc biệt, cách điều trị đáng sợ này được áp dụng khi thuốc gây tê vẫn chưa được phát minh ra.

Có thể bạn thích những bài này:

Chủ đề chính: #hình_ảnh_đáng_sợ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn