Trí Nguyễn Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp.HCM chuyên ngành Marketing, cộng tác viên tạp chí Tuổi Trẻ Cười thuộc báo Tuổi Trẻ và từng tham gia nhiều dự án với vai trò copywriter, tôi mong rằng sẽ cho ra đời nhiều bài viết 'chỉnh chu' và hữu ích dựa trên những kiến thức, kinh nghiệm cùng một chút 'tếu' trong phong cách.

Leonardo DiCaprio - từ Titanic đến thảm đỏ Oscar

Đăng 8 năm trước

Chàng Jack - do Leonardo DiCaprio thủ vai - trong bom tấn Titanic lần đầu tiên bước lên thảm đỏ Oscar sau gần 20 năm chờ đợi.

Leonardo DiCaprio và Kate Winslet là hai diễn viên chính trong bom tấn Titanic (1997)

Gần hai thập kỉ chờ đợi sau vụ "chìm tàu Titanic kinh hoàng 1997 trong phim", Leonardo DiCaprio đã chạm tay vào tượng vàng Oscar như một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của anh vào nền điện ảnh thế giới. Ta cùng xem lại chặng đường chông gai của chàng tài tử hào hoa này.

Leonardo DiCaprio trong thiên tình sử Titanic (1997)

Titanic (1997) – bộ phim đầu tiên vượt qua mốc doanh thu một tỉ USD và cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại vào năm 1998 – là một thiên tình sử xoay quanh hai nhân vật chính Jack và Rose do Leonardo DiCaprio Kate Winslet lần lượt thủ vai. Mối tình “chất” đến không tưởng của họ đã “nhấn chìm” hàng triệu triệu con tim khán giả trên toàn thế giới tựa như chiếc tàu được mệnh danh “không bao giờ chìm” này bị vùi vào đáy Đại Tây Dương. Chàng trai nghèo Jack đã lấy đi không ít giấy mực của các nhà văn, những nhà phê bình khi đã hy sinh mạng sống để cứu lấy người trong mộng của mình. Giây phút Rose tự tay mình thả thi thể Jack xuống đáy đại dương để thực hiện lời hứa với chàng và giây phút bà lão Rose đứng trên mạn thuyền ngay tại vị trí cuối cùng gặp Jack hơn 80 năm về trước thật sự làm tan chảy từng tảng băng trong trong khóe mắt để rồi tuôn trào ra trên đôi gò má của người xem. Con tàu tình yêu Titanic đã chìm nhưng để lại mốc son đầu tiên trong sự nghiệp tài tử Leonardo DiCaprio.

Tình bạn của Leonardo DiCaprio với người bạn diễn của mình trong Titanic

Cặp tình nhân chói lọi trong lịch sử điện ảnh này những tưởng sẽ rất mặn nồng trong đời sống bên ngoài nhưng không…tình yêu của họ chỉ có ở trong phim. Winslet đã trải qua ba đời chồng còn DiCaprio cũng có cuộc sống hào hoa như cái danh tài tử khi trải qua biết bao cuộc tình với những hoa khôi, siêu mẫu sắc nước hương trời. Nhưng giữa họ vẫn có một tình bạn thân thiết kéo dài gần hai thập niên từ lúc cả hai “nổi như cồn” nhờ Titanic. DiCaprio cũng  là người đưa Winslet vào lễ đường kết hôn với người chồng thứ ba của cô. Cả hai cũng đã tái hợp trên màn ảnh trong Revolutionary Road, bộ phim đã giúp Winslet giành Quả cầu vàng danh giá.

Duyên Oscar vẫn chưa chịu đến với Leonardo DiCaprio gần hai thập kỷ

Sau thành công với Titanic (1997), nam tài tử tiếp tục nghiệp điện ảnh của mình khi tham gia rất nhiều bộ phim như: The Man in the Iron Mask (1998), phim chính kịch tiểu sử Catch Me If You Can (2002), phim chính kịch sử thi Gangs of New York (2002), Blood Diamond (2006), Revolutionary Road (2008), Shutter Island (2010),… Gần hai thập kỉ hoạt động hết mình, nhận được nhiều lời khen tích cực từ khán giả nhưng Leonardo DiCaprio mới chỉ dừng lại với ba Quả cầu vàng cho “nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất” với vai Howard Hughes trong The Aviator (2004) và vai J. Edgar Hoover trong J. Edgar(2011); “nam diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất” với vai Jordan Belfort trong The Wolf of Wall Street (2013).

Thảm đỏ Oscar 2016 vinh danh Leonardo DiCaprio

Nhưng rồi sau hàng thập kỉ chờ đợi, tài tử người Đức gốc Nga hào hoa này đã nhận tượng vàng Oscar vào đêm trao giải Oscar 2016 dành cho "Nam diễn viên xuất sắc nhất" với vai diễn Hugh Glass  trong The Revenant (2015). Cũng chính vai này đã giúp anh mang về Quả cầu vàng 2016 dành cho “Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất”.

The Revenant - Người về từ cõi chết là một bộ phim Mỹ hành động được sản xuất năm 2015 do Alejandro G. Iñárritu làm đạo diễn. Leonardo DiCaprio trong vai Hugh Glass đã trải qua những giây phút tưởng chừng như đã chết. Kiệt sức và bị thương nặng khi đàn gấu tấn công, bị những người bạn bỏ lại trong giá lạnh vì nghĩ không thể sống sót, phải ăn thịt sống và rễ cây để tồn tại, chứng kiến cảnh người thân bị giết hại mà không thể làm gì, nhưng cuối cùng Glass cũng vượt lên trên số phận để quay lại với đời. Leonardo DiCaprio cho biết anh đã thực hiện những cảnh quay thật trong rừng sâu với nhiệt độ âm 30 độ và từng phải ăn gan sống. Nhiều người trong đoàn đã bỏ về nhưng anh thì tiếp tục cống hiến cho bộ phim đoạt 3 giải Oscar này.

Leonardo DiCaprio nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Chủ đề chính: #Leonardo_DiCaprio

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn