Như Quỳnh " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình "
Biên tập viên tại Thế giới Network Media

Lý giải về những điều cấm kỳ quặc ở các nước trên thế giới

Đăng 5 năm trước

Chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết được những điều cấm của mỗi quốc gia. Nhưng bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết được lí do của việc cấm đó. Hãy cùng Ohay.TV tìm hiểu nhé!

Triều Tiên cấm mặc quần jeans màu xanh

Ở Triều Tiên bạn sẽ không thể mặc quần jeans màu xanh bởi vì màu xanh liên quan đến Mỹ nên bạn chỉ có thể mặc quần jeans màu đen. Cho nên nếu bạn đến Triều Tiên thì đừng thắc mắc hay ý kiến gì mà cứ thế nghiêm chỉnh chấp hành thôi.

Cấm xả nước sau 10h tối ở Thụy Sĩ

Ở nước này cho rằng, nếuxả nước sau 10h tối sẽ gây ra tiếng động, làm ảnh hưởng đến mọi người. Điều đó đồng nghĩa với việc sau 10h tối họ sẽ không đi vệ sinh hoặc đi nhưng không xả nước.

Canada cấm xe tập đi cho trẻ em

Kể từ năm 2004, chínhphủ Canada đã ban lệnh cấm mua bán tất cả các sản phẩm  xe tập đi cho trẻ em nước này. Lí do đơn giản là vì họ cho rằng loại xe này sẽ khiến trẻ chậm phát triển khả năng vận động.

Valentine bị cấm ở Saudi Arabia

Từ màu đỏ đặc trưng đến hoa và quà đều bị cấm ở quốc gia này vào ngày Valentine. Vì chính phủ Saudi Arabia cho rằng việc cử hành ngày Valentine là đi ngược với niềm tin Hồi giáo.

Không được phép hết xăng trên cao tốc Autobahn, Đức

Nếu bạn để xe hết xăng khi đang đi trên cao tốc Autobahn, bạn sẽ bị phạt. Lí do đơn giản là vì họ cho rằng việc để xe hết xăng là lỗi của người lái xe.

Công dân Monaco không được đánh bạc

Vì lo sợ người dân sẽ mất tiền của vào các sòng bạc cho nên công dân quốc gia này bị cấm đánh bạc mặc dù Monaco là quốc gia nổi tiếng với các casino lớn. Và dĩ nhiên những casino đó chỉ dành cho người nước ngoài.

Italia cấm hôn nhau khi lái xe

Để hạn chế tai nạn xảy ra, chính quyền nơi đây đã ban hành lệnh cấm các cặp đôi hôn nhau khi đang lái xe. Mức phạt cao nhất có thể lên tới 500 Euro.

Red Bull bị cấm ở Pháp

Năm 2006, Pháp đã cấm bán và tiêu thụ Red Bull vì lo ngại về chất hóa học taurine độc hại có trong thức uống này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Turkmenistan cấm hát nhép

Tổng thống của Turkmenistan cho rằng hát nhép sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới việc phát triển nghệ thuật âm nhạc và ca hát nên kể từ năm 2005 ông đã ban bố lệnh cấm hát nhép tại các sự kiện văn hóa, các buổi hòa nhạc, trên truyền hình thậm chí tại các buổi lễ cá nhân như các đám cưới.

Mỹ cấm bán kẹo hình quả trứng Kinder Surprise

Những quả trứng dễ thương này đã bị cấm ở Mỹ. Nguyên nhân là vì các nhà chức trách Mỹ cho rằng những thứ bên trong quả trứng này là những sản phẩm không có dinh dưỡng thậm chí không ăn được và có thể gây ngạt thở cho trẻ em.

Hãy thử đặt mình vào vị trí những người công dân của các quốc gia này và nêu lên cảm nghĩ nhé! 

                                                                                                  Như Quỳnh - Ohay.TV

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn