thaotran

Muốn cả nhà bình an, hạnh phúc nhất định phải nhớ kiêng kị những điêu sau

Đăng 6 năm trước

8 điều kiêng kị sau đây sẽ giúp gia đình bình an. Có những điều tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất phải tránh để không gặp phải bất trắc.

Đi đường gặp tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác không nên lượm nhặt

Thông thường có một số người đang gặp hạn, người ta giải hạn bằng cách vứt bỏ tiền lẻ, vật dụng cá nhân như vứt những điềm xui của họ. Nếu nhặt nghĩa là bạn sẽ lấy lại những điều xui xẻo từ họ.

Trong nhà có người chết vì treo cổ thì phải đốt sợi dây treo cổ ngay lập tức

Nếu nhà nào có người treo cổ chết mà không đốt sợi dây thì một năm sau cũng sẽ có người tự tử bằng sợi dây đó.

Không được phơi quần áo vào buổi đêm vì dễ mắc duyên âm

Không tặng quà với số lượng 4

Số 4 tượng trưng cho cái chết, nếu bạn mua quà thì nên chọn các loại bánh kẹo hoặc socola.

Tránh huýt sáo vào ban đêm

Bạn đang đi bộ và cảm thấy hạnh phúc. Bạn có thể vô thức huýt một điệu sáo nào đó. Theo những người lớn, điệu sáo chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các linh hồn lang bạt.

Không được thề thốt, hứa hẹn với người đã chết mà không làm

Không đứng, ngồi, nằm, trốn ở cây đa

Cây đa là nơi nhiều âm khí nên kị đứng, ngồi nằm, trốn ở đó.

Kiêng lãng phí thức ăn ngày Tết

Ông bà ta từ xa xưa đã rất quý trọng thức ăn vì quan niệm nhà có được nhiều thức ăn vào dịp Tết là nhờ một năm thuận lợi may mắn được mùa no đủ. Thức ăn mang đến hạnh phúc ấm no cho cả gia đình, do đó bỏ phí thức ăn trong dịp Tết là điều tối kỵ mà mọi nhà nên tránh.

Chủ đề chính: #những_điều_cấm_kỵ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn