Minh Nguyễn

Người phán xử vs Sống chung với mẹ chồng: Phim nào ấn tượng hơn?

Đăng 6 năm trước

Hai phim truyện Việt Nam Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng đang là 2 cái tên hot nhất trên sóng truyền hình và mạng xã hội hiện nay. Cả hai bộ phim này đều chiếm được cảm tình từ khán giả. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tự hỏi rằng đâu là bộ phim gây ấn tượng hơn và được quan tâm nhiều hơn?

Từ "cơn sốt" dài tập mang tên "Người phán xử"...

Ra mắt trên sóng truyền hình từ hồi tháng 3 đến nay, nhưng khác với nhiều đàn anh trước đây, "Người phán xử" đã được trau chuốt kỹ lưỡng hơn từ nội dung cho đến diễn xuất. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Phan Quân - một ông trùm thế giới ngầm dưới danh nghĩa là một doanh nhân thành đạt và là chủ tập đoàn Phan Thị. Phan Quân là "con cáo già" với cái đầu lạnh, dã tâm lớn nhưng luôn được kính nể bởi cách đối nhân xử thế trọng nghĩa khí, đặt gia đình lên trên hết. Trong bộ phim, Phan Quân được gọi là người phán xử, có quyền lực bậc nhất trong giới xã hội đen. Không chỉ phải đấu trí với các thế lực thù địch trong giới tội phạm, ông trùm khét tiếng này còn đau đầu vì các mâu thuẫn trong gia đình, chủ yếu bắt nguồn từ cậu quý tử chơi bời và hiếu thắng của chính ông, Phan Hải, hay còn gọi là "Hải" khùng.

Không giống nhiều bộ phim truyền hình trước đây, Người phán xử được đánh giá là có lối diễn xuất sắc bén hơn và nhập tâm hơn. Mạch kể của phim cũng rất hấp dẫn và gay cấn bởi tính hình sự và bạo lực có trong cốt truyện cũng đã được kiểm soát một cách hợp lý. So với kịch bản gốc, nhiều cảnh máu me đã được tiết chế đi rất nhiều, tuy nhiên Người phán xử vẫn không thoát khỏi mác "bạo lực". Đặc biệt, trong tập 1 có cảnh chặt ngón tay được thể hiện tường tận qua những cảnh quay khiến cho nhiều khán giả đã gắn mác bạo lực cho bộ phim. 

Theo nhà sản xuất, Người phán xử phải mất 1 năm để chỉnh sửa lời thoại và việt hóa 50% từ nguyên bản gốc của Israel. Do đó, lời thoại cũng chính là yếu tố quan trọng để tạo dấu ấn trong mắt khán giả. 

Trải qua 25 tập phim được phát sóng, Người phán xử vẫn giữ được lượng rating cực kỳ cao theo bảng đo lường của Vietnam-TAM. Với thành tích nổi trội này, sẽ không quá bất ngờ khi Người phán xử lọt vào đề cử cho hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất của VTV.

Đến những câu chuyện đầy kịch tính giữa mẹ chồng và nàng dâu

Cũng là một bộ phim truyền hình, Sống chung với mẹ chồng đã được làm lại dựa trên nguyên bản gốc của Trung Quốc. Nội dung phim xoay quanh những mâu thuẫn trong quan hệ giữa mẹ chồng là bà Phương (NSND Lan Hương) - và nàng dâu Vân (Bảo Thanh) khi sống chung dưới cùng một mái nhà. Đồng thời, hai người chồng là Thanh (Anh Dũng) và Tùng (Danh Tùng) trong phim phải đứng giữa "cuộc chiến" giữa mẹ và vợ, trong đó có người chỉ một mực nghe và tin lời mẹ. Đó cũng là căn nguyên khiến tình cảm vợ chồng bị tổn thương, mối quan hệ gia đình thêm bất hoà, thậm chí dẫn đến ly hôn.

Sau 2 tháng ra mắt, Sống chung với mẹ chồng đang phát sóng những tập cuối cùng. Không chỉ hấp dẫn bởi mối quan hệ khắc nghiệt giữa "mẹ chồng - nàng dâu" được thể hiện lại đầy chân thật và thực tế mà còn đem lại nhiều cung bậc cảm xúc và suy ngẫm đến với người xem. Có người ghét cay ghét đắng bởi cách đối xử tệ bạc của bà Phương với đứa con dâu, có người lại chỉ trích sự nhu nhược của những người chồng vì bất lực hòa giải giữa mẹ và vợ, cũng có người lại không thích những nàng dâu vì thiếu sự khéo léo trong ăn nói. Nói cách khác, không có nhân vật nào là tử tế trong bộ phim. Theo đạo diễn Vũ Trường Khoa, có không ít mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" ngoài thực tế cũng gay gắt và căng thẳng không khác gì trong phim. Nàng dâu thì suy nghĩ tiêu cực, nói xấu mẹ chồng, còn mẹ chồng thì lúc nào cũng soi mói, thích can thiệp vào đời sống của con trai với con dâu.

Sống chung với mẹ chồng đã nhân được khá nhiều nhân xét tích cực từ khán giả bởi lối diễn xuất thần của các diễn viên, đặc biệt là trong những tình tiết cao trào giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bên cạnh đó, phim cũng nhận không ít những lời nhận xét về mẹ chồng thiếu tính nhân văn hay nàng dâu được đánh giá là quá hỗn láo. Song, nếu so với những bộ phim truyền hình trước đây thì Sống chung với mẹ chồng hoàn toàn nổi trội hơn hẳn, từ nội dung cho đến diễn xuất đều hấp dẫn người xem.. 

Ai nặng ký hơn?

Đã từ lâu rồi, thể loại phim truyền hình mới có dịp để lại nhiều dấu ấn trong những năm gần đây. Có nhiều khán giả đã đặt câu hỏi rằng:"Sống chung với mẹ chồng và Người phán xử, phim nào nặng ký hơn? ". Dù vậy, để đánh giá bộ phim nào gây ấn tượng hơn vẫn còn là khá sớm khi mà Sống chung với mẹ chồng đã đi đến hồi kết trong khi Người phán xử chỉ mới đi được một nửa chặng đường. Tuy nhiên, Sống chung với mẹ chồng nhìn chung vẫn có điểm nhỉnh hơn bởi tính gần gũi, thiết thực và phù hợp hơn với xã hội hiện tại của Việt Nam. 

Mới đây, Đài truyền hình VTV đã cho biết, không chỉ cạnh tranh ở hạng mục Phim truyền hình ấn tượng nhất, cả 2 bộ phim cũng chạm trán với nhau ở hạng mục đề cử dành cho diễn xuất tại VTV Awards 2017. Cụ thể là NSND Lan Hương trong vai mẹ chồng Phương đang được đánh giá cao cho hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng, trong khi lần lượt NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh và diễn viên Anh Dũng sẽ cạnh tranh với nhau cho hạng mục Nam diễn viên ấn tượng.

Người phán xử hiện chuẩn bị phát sóng tới tập 26 vào ngày 21/6 lúc 21h30' trên kênh VTV3.

Chủ đề chính: #người_phán_xử

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn