OST

Những chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc về du lịch

Đăng 8 năm trước

Những chương trình truyền hình thực tế du lịch của Hàn Quốc giúp bạn vừa có thể giải trí, vừa có thể biết thêm nhiều thông tin du lịch bổ ích và hiểu thêm về những thần tượng của mình trên hành trình khám phá và chinh phục nhưng miền đất mới của họ.

Những năm trở lại đây, những chương trình truyềnhình thực tề về du lịch của các đài truyền hình Hàn Quốc xuất hiện ngày một nhiều. Theo dõi những chương trình này người xem có thể khám phá nhiều phongcảnh, địa danh thú vị, mới lạ và đẹp đẽ ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Ngoài ra khán giả còn được chứng kiến những trải nghiệm mới mẻ của các nhân vật tham gia, ghi lại những tip bổ ích để dành cho chuyến du lịch của riêng mình. Bên cạnh đó nhân vật chính của những show thực tế này thường là những ca sĩ, diễnviên, nhân vật được yêu thích nên qua chương trình bạn có thể thấy được những khía cạnh hoàn toàn khác với những gì bạn đã biết trên truyền hình. Điểm mạnh của những show này là ngoài đem đến những địa điểm đẹp, mới, lạ; còn có thể cảm nhận sự hài hước của dàn khách mời; thưởng thức những cảnh quay vô cùng đẹp mắt và lắng nghe những bản nhạc nền đa dạng, phong phú.... Hãy cùng thử đặt chân đến với những mảnh đất thú vị qua những chương trình truyền hình thực tế du lịch. 

Series "...over flowers"

Có tên gọi gần giống như bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng “Boysover flower”, series truyền hình thực tế “... over flower” ra đời thu hút đượcnhiều sự quan tâm.  Serise này gồm có “Grandpasover flower”, “Noona over flower”, “Youth over flower”,

Đây là sản phẩm của PD NA Young Suk, một PD tài năng của đài truyền hìnhtvN. Mặc dù đã trải qua phiên bản nhưng show thực tế này luôn duy trì được týsuất người xem ở mức cao. 

Grandpas over flower

“Grandpas over flower” với chủ đề “du lịch tuổi xế chiều” có sự tham giacủa bốn diễn viên gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc đó là Lee Soon Jae, Shin Gu,Park Geun Hyung và Baek Il Sub. Bên cạnh đó chương trình còn có sự góp mặt củadiễn viên tài năng Lee Seo Jin với vai trò phụ tá và hướng dẫn viên du lịch.Tuổi trung bình của các cụ ông trong chương trình là 74 Với tính cách lạc quan,hóm hỉnh, 4 cụ ông cùng lên đường sang châu Âu du lịch với nhiều tình huống bấtngờ, gay cấn, hấp dẫn. Phiên bản “Cụ ông đẹp hơn hoa” đã trải qua 2 phần vớiphần 1 ở Pháp và phần 2 ở Đài Loan. 

Noona over flowers

 “Noona over flower” tiếp nối thànhcông của “Grandpas over flower”. Trong chương trình này, khán giả được theochân những “bà chị” cùng “chàng rể quốc dân” Lee Seung Gi tham gia vào chuyếndu lịch châu Âu thú vị. Bốn nữ diễn viên đã ngoài tứ tuần tham gia chuyến dulịch bao gồm Yoon Yeo Jung, Kim Ja Ok, Kim Hee Ae, Lee Mi Yeon – đều là nhữngnữ diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Show đã tạo được những điểm nhấn thậtấn tượng và cũng thật có ý nghĩa đối với người xem, đặc biệt là với thế hệ trẻ,thông qua thông điệp tuổi trẻ về cuộc hành trình nhiều trải nghiệm với nhữngkhó khăn chưa từng gặp phải và có tính cột mốc trưởng thành trong cách nhìnnhận sự việc. Chuyến du lịch của họ đi qua Croatia,Istanbul (ThổNhĩ Kì)

Youth over flowers

“Youth over flowers” cũng năm trong chuỗi truyền hình thực tế về du lịchcủa PD Na Young Suk. “Tuổi trẻ đẹp hơn hoa” cùng đã thực hiện được hai phần vàphần thứ 3 đang gây được nhiều sự chú ý của khán giả vẫn với mức rating caongất ngưỡng. Phần 1 là chuyến du lịch của ba chàng trai – ba người bạn – badiễn viên đầy tài năng trong bô phim Reply 1994 Son Ho Joon, Baro (B1A4) và Yoo Yeon Suk. Họ cùng trải qua chuyến du lịch bụi ở Lào với nhũng thiếu thốn và nhữngtình huống dở khóc dở cười. Tuy vậy họ đã cho thấy tuổi trẻ, tình bạn và niềmvui khi đi du lịch cùng nhau. Phần 2 với sự tham gia của 4 diễn viên Jung Woo (chàng Rác trong Reply 1994),Jo Jung Suk, Jung Sang Hoon, Kang Ha Neul. Từ chuyến đi Iceland đã gợilên niềm cảm hứng bất tận, đam mê tuổi trẻ, khát khao chinh phục. Khung cảnhhùng vĩ của thiên nhiên và đất nước Iceland hiện lên đầy quyến rũ dướibàn tay của các nhà quay phim và sự dẫn dắt vô cùng hài hước của dàn cast sẽđánh thức trong bạn nhiều xúc cảm thú vị. Phần 3 của “Tuổi trẻ đẹp hơn hoa” đang được chiếu với sự tham gia của bốn diễn viên mới nổi trong series phimtruyền hình “Reply 1988” bao gồm Ryu Jun Yeol, Park Bo Gum, Go Kyung Pyo, và Ahn Jae Hong. Các chàng trai đầy nhiệt huyết sẽ đi du lịch ở Châu Phi. 

Bên cạnh đó còn có chuyến đi Peru của Yoon Sang, Lee Juck và Yoo Hee Yeol. 

New journey to the west (Tân Tây du kí)

Đây cũng là một sản phẩm của PD tài năng Na Young Suk. Là show truyền hình thực tế kết hợp du lịch và ẩm thực, chương trình có sự tham gia của 4 ngôi sao truyền hình bao gồm Lee Seung Gi, Kang Ho Dong, Lee Soo Geun, Eun Ji Won. Họ sẽ trong vai thầy trò Đường Tam Tạng (Lee Seung Gi), Tôn Ngộ Không (Lee Soo Geun), TrưBát Giới (Kang Ho Dong), Sa Tăng (Eun Ji Won). Cả 4 thành viên trên sẽ cùng nhau khám phá khắp các vùng miền khác nhau trên lãnh thổ rộng lớn của đất nướcTrung Quốc, được trải nghiệm văn hóa địa phương với nhiều tình huống gây cười.Toàn bộ chương trình được quay ở Tây An, Trung Quốc. Trong hành trình, họ sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ mà chương trình giao.

The friends

Đây là một chương trình nhỏ giới thiệu về đất nước Thụy Sĩ, gồm 4 tập vớisự tham gia của hai chàng ca sĩ trong nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior đó lànhóm trưởng Lee Teuk và em út Ryeowook. Cùng với hai thành viên này chúng ta sẽcùng đến thăm những địa điểm nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Bên cạnh đó các thành viêncòn được trải nghiệm lễ hội đua lợn, vắt sữa làm bơ, leo núi.... Khán giả có thể tham quan Thụy Sĩ qua chương trình này cùng bước chân của hai chàng trai, cùng chia sẻ những mẹo du lịch hay ho cũng như một số địa điểm bổ ích nếu muốn lên đường đến Thụy Sĩ.   

Barefoot Friends

Chương trình thực tế có sự tham gia của Kang Ho-dong, YoonJong-shin, Eun Ji-won, Yoon Si-yoon, Eun Huyk, Uee.  Từ tập 1 đến tạp 6, các thành viên sẽ có những trải nghiệm với cuộc sống mới. Họ được gặp gỡ nhiều người ở một vùng đất mới, tìm kiếm những di sản văn hoá và môi trường tự nhiên, tìm kiếm vẻ đẹp và hạnh phúcthực sự ở nước ngoài. Các thành viên du lịch sang nước ngoài để trải nghiệm"hạnh phúc thực sự" với người dân bản xứ. Không giống như các kì nghỉ, họ phải sống như người địa phương và trải nghiệm một ngày hoạt động như họ. Các thành viên phải bổ trợ nhau không có sự hỗ trợ từ nhân viên. Các thành viên trải nghiệm sự tính tuý của văn hoá, ẩm thực, âm nhạc, tự nhiên và đời sống cùng với sự sống sót của họ ở nước ngoài. Chương trình là chương trình truyền hình thực tế cung cấp tình cảm và sự giác ngộ cho người xem

Chủ đề chính: #Truyền_hình_thực_tế

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn