Phạm Ngọc Anh

Những sự thật khó tin từ 10 quốc gia trên thế giới

Đăng 7 năm trước

Thế giới hiện nay gồm 196 quốc gia, mỗi nơi được biết đến với nền văn hóa, phong tục tập quán... khác nhau. Trong số đó, có những quy định và thói quen vô cùng kỳ lạ và thú vị. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 10 điều như thế trong danh sách dưới đây.

Ở Nhật Bản, bạn có thể thuê một người đàn ông đẹp trai cùng xem phim và lau nước mắt cho bạn.

Một công ty ở Tokyo có tên “Ikemeso Danshi”, nghĩa là “Những chàng đẹp trai khóc lóc” cung cấp một dịch vụ đặc biệt.

Công ty này đem đến cho khách hàng những anh chàng bảnh bao đẹp mã, và với $65, bạn có thể cùng anh ta xem một bộ phim tình cảm tùy thích, và được anh ta lau nước mắt khi không thể kìm chế cảm xúc.

Giải thích cho ý tưởng độc đáo trên, người sáng lập công ty Hiroki Terai nói rằng, khóc lóc có thể giải tỏa đau khổ và càng dễ chịu hơn nếu có người bên cạnh bầu bạn và cảm thông.

Đến Bhutan, bạn sẽ chiêm ngưỡng phần lớn các tòa nhà được trang trí với hình dương vật cương cứng.

Quốc gia nhỏ bé nép mình trong dãy Himalaya này không dành cho những người kiểu cách và dè dặt. Đặt chân đến đây, bạn sẽ nhìn thấy quanh mình toàn là những bức tượng dương vật nổi.

Theo tờ Washington Post, với dân số chủ yếu theo Phật giáo thì cơ quan sinh dục nam là biểu tượng của khả năng sinh sản tự nhiên và có tác dụng xua đuổi ma quỷ.

Phong tục thờ dương vật có nguồn gốc từ một giảng viên Phật giáo, người khẳng định ông đã chiến đấu với quỷ dữ bằng “cậu nhỏ” của mình.

Ngày nay, các bức tượng dương vật cương cứng trở thành biểu tượng văn hóa hơn là tinh thần, và chúng thu hút đông đảo du khách từ mọi nơi trên thế giới.

Nga đề xuất cấm văn hóa “emo” vì cho rằng nó đe dọa tới ổn định quốc gia.

Năm 2008, giới chức trách Nga giới thiệu lệnh cấm văn hóa “emo” vì chúng được xem là tình trạng nguy hiểm ảnh hưởng đến hạnh phúc và ổn định của công chúng.

Theo tờ The Guardian, dự luật này mô tả văn hóa “emo” là tình trạng thanh thiếu niên mặc quần áo đen và hồng, đeo thắt lưng đinh tán, sơn móng tay, dùng khuyên tai và tóc màu đen “che nửa khuôn mặt”.

Nếu các nhà làm luật Nga tìm được cách thông qua dự luật, thanh thiếu niên sẽ phải "đình công" thắt lưng đinh tán của họ từ năm 2020. 

Ở Trung Quốc, mọi chương trình truyền hình và phim ảnh có nội dung du hành thời gian đều bị kiểm duyệt.

Tờ New York Times đưa tin, năm 2011, Cục Quản lý Nhà nước đối với Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc bắt đầu thực hiện kiểm duyệt với các hình thức giải trí chứa nội dung du hành thời gian bởi họ cho rằng chúng “thiếu ý nghĩa và quan điểm tích cực”.

Quyết định này dựa trên suy nghĩ du hành thời gian đem đến cái nhìn sai lệch về lịch sử, đồng thời truyền hình Trung Quốc cần ngăn chặn các “sản phẩm phương Tây” và thúc đẩy “bản chất nội tại của tổ quốc”.

Niue, một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương, sản xuất tiền xu khắc hình các nhân vật Disney và “Star Wars”.

Hòn đảo Niue nhỏ bé chỉ có dân số khoảng 1,200 người – nhưng nó đang rất nổi tiếng vì khắc hình chuột Mickey trên đồng xu của mình.

Quốc đảo Nam Thái Bình Dương này bắt đầu sản xuất những đồng tiền xu độc đáo in các nhân vật “Pokémon”, “Star Wars” hay những nàng công chúa Disney với mục đích thúc đẩy kinh tế và xuất hiện trên bản đồ thế giới.

Những đồng tiền này là hợp pháp trên đảo Polynesia, nhưng trên thế giới, chúng được mua bán như vật sưu tầm.

Năm 2014, người ta làm những đồng xu đắt nhất từ 7.1gram vàng, khắc hình Mickey và Minnie Mouse, Goofy và Pluto, được bán với giá $625 dù mệnh giá của chúng bằng đô la Niue chỉ vỏn vẹn $25.

Người Ethiopia sống theo lịch chậm bảy năm so với các nước còn lại của thế giới.

Theo tờ The Africa Report, người Ethiopia sống chậm bảy năm so với tất cả các nước còn lại trên thế giới, dựa trên những tính toán riêng của họ từ khi chúa Jesus được sinh ra.

Lịch Ethiopian theo niềm tin của Giáo hội Chính thống của đất nước và có nguồn gốc từ lịch Coptic hoặc Ai Cập, chậm hơn khoảng bảy đến tám năm so với lịch dương.

Đất nước Châu Phi này bắt đầu Năm Mới vào ngày 12/9,vì thế họ đánh dấu thiên nhiên kỷ mới vào một ngày bình thường của chúng ta -12/9/2007.

Công dân Đan Mạch phải chọn tên cho con từ danh sách 7,000 cái tên được Chính phủ cho phép.

Những cái tên kỳ lạ và nổi tiếng như Apple hay Saint chắc chắn sẽ không tồn tại ở đất nước Bắc Âu này.

Theo báo cáo của tờ The New York Times, luật pháp Đan Mạch về tên riêng được đưa ra để bảo vệ trẻ em khỏi bị chế giễu, trêu chọc vì những tên gọi bất thường.

Đối với phụ huynh có mong muốn đặt tên con ngoài danh sách, họ phải được sự đồng ý từ Chính phủ.

Không chỉ vậy, mỗi năm tại đây có khoảng 1,100 tên tiểu thuyết được thẩm định và khoảng 15 – 20% trong đó không được chấp nhận.

Chính phủ Malaysia cấm người dân mặc trang phục màu vàng.

Màu vàng khiến người ta nghĩ đến ánh mặt trời, tình bạn và lòng trung thành, nhưng điều đó không thể ngăn nó khỏi bị cấm ở quốc gia Đông Nam Á này.

Trang Mirror đưa tin, tháng Tám vừa rồi, trong bối cảnh Thủ tướng Najib Razak từ chức vì những cáo buộc tham nhũng, giới chức trách quyết định cấm công dân mặc trang phục có màu vàng vì đó là màu của những người tổ chức biểu tình.

Tờ Insider Malaysia cho biết thêm, chỉ thị này tuyên bố rằng việc “in ấn, nhập khẩu, sản xuất, tái sản xuất, xuất bản, mua bán, phát hành, lưu thông, phân phối hoặc sở hữu” áo màu vàng là “có khả năng đe dọa trật tự công cộng.”

Ở Singapore, mua bán, nhập khẩu hoặc nhả kẹo cao su là bất hợp pháp.

Năm 1992, trong nỗ lực xây dựng Singapore trở thành một đất nước phát triển và đẹp đẽ, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã đưa ra một bộ luật nghiêm ngặt, bao gồm cấm kẹo cao su. Ông cho rằng kẹo cao su sẽ làm bẩn vỉa hè và hệ thống tàu điện ngầm của đất nước.

Đến năm 2004, các dược sĩ và bác sĩ được phép bán kẹo cao su kèm đơn thuốc với mục đích điều trị bệnh.

Ngày nay, Singapore đã cho phép vận chuyển một lượng nhỏ kẹo cao su vào đất nước phục vụ cho cá nhân, nhưng vẫn cấm bán hàng và nhả kẹo cao su như rác sẽ bị phạt nặng.

Tại Pháp, bạn có thể kết hôn với người đã khuất.

Hôn nhân sau khi qua đời được coi là hợp pháp ở Pháp từ triều đại Napoleon, nhưng nó chỉ được ban hành và có hiệu lực năm 1959. Năm đó xảy ra một vụ nổ đập giết chết 420 người, và một phụ nữ mất người yêu van xin được lấy anh ta.

Trong trường hợp này, người còn sống được yêu cầu chứng minh cặp đôi có ý định kết hôn trước khi người kia chết và phải được gia đình chấp nhận.

Hơn nữa, người sống không được quyền thừa kế tài sản của người đã khuất nhằm tránh hành vi lợi dụng luật pháp để đào mỏ.

Theo nydailynews.com

Chủ đề chính: #sự_thật_khó_tin

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn