Nguyễn Minh Trí

Những sự thật 'gợi cảm' có thể bạn chưa biết về áo tắm, quần bơi

Đăng 7 năm trước

Hãy cùng điểm qua một số phát hiện thú vị về trang phục tuy nhỏ bé nhưng có lịch sử hình thành lâu dài và đa dạng này nhé.

1.Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu đồ bơi lớn nhất thế giới, chiếm đến 70% thị phần toàn cầu. 

2.Vào những năm đầu thế kỷ 20, một số thành phố tại Hoa Kỳ đã ban hành bộ luật quy định phụ nữ mặc áo tắm bắt buộc phải đi kèm...vớ. 

3. Thongs (quần lọt khe) đã chính thức bị cấm tại thành phố Melbourne, Florida kể từ tháng 1/2005. Nếu ai đó cố tình diện chiếc quần "thiếu trước hụt sau" này sẽ phải nộp phạt 500 đô la hoặc ngồi tù bóc lịch 60 ngày. 

4.Tyra Banks là người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Sports Illustrated Swimsuit Edition vào năm 1997. Nữ ca sĩ Beyoncé là người Mỹ gốc Phi tiếp theo sở hữu vinh dự này vào năm 2007. 

5. Bạn có biết cái tên "bikini" đầy gợi cảm lại xuất phát từ một vụ thử bom hydro tiến hành tại đảo san hô Bikini Antoll vùng Nam Thái Bình Dương? 

6. Kỹ sư ô tô người Pháp Louis Reard đã phát minh ra bộ bikini đầu tiên vào năm 1946 với kích cỡ bé tẹo đủ nhét vừa chiếc hộp mà cô người mẫu trong hình đang cầm trên tay. 

7. Vào năm 1936, công ty sản xuất cao su Seamless đã phát chế nên bộ trang phục làm từ cao su nhăn có tên "cloque". Điểm đặc biệt của bộ trang phục này là mặc vào rất ấm áp, đàn hồi và có xu hướng trơn tuột khỏi cơ thể khi va chạm với những con sóng nhỏ. 

8. Ở xứ sở chuột túi, quần bơi nam bó sát được đặt cho cái tên dí dỏm là "Budgy Smugglers"- một cụm từ có nguồn gốc từ "budgerigar" (giống vẹt uyên ương được nuôi như thú cưng tại Úc), bởi thiết kế quần bơi ôm sát này trông giống như đang che giấu một "chú vẹt" phía trước.  

9. Kiểu đồ bơi được ưa chuộng nhất vào những năm 50 là những thiết kế với phần ngực được "cắt gọt" sao cho thật nhọn. Ngoài ra, nữ giới còn rất yêu thích những mẫu với bộ phận có khả năng "thổi phồng" kích cỡ ngực theo ý muốn. 

10. Tại cuộc thi Miss World được tổ chức vào năm 1951, Kiki Hakasson đến từ Thụy Điển đã trở thành ngưới chiến thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng mặc trang phục bikini trong khoảnh khắc đăng quang, bởi sau đó phục trang thiếu vải này đã vấp phải sự lên án kịch liệt của đức Giáo Hoàng và làn sóng hăm dọa sẽ rút khỏi cuộc thi từ Tây Ban Nha và Ireland.

11. Bộ bikini đắt nhất thế giới có giá đến 30 triệu đô la do Susan Rosen và Steinmetz Diamonds thiết kế. Kiểu dáng bikini "mặc như không mặc" quyến rũ chết người này được làm hoàn toàn từ bạch kim và kim cương với tổng khối lượng là 150 cara.

12. Phụ nữ Ai Cập được ban cho đặc quyền toàn phần sử dụng bãi biển La Femme thuộc đất nước này. Đây được xem là xứ sở thần tiên "nữ nhi quốc" do nam giới không được bén mảng tới và các thiết bị chụp hình, quay phim đều bị cấm, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em tự do thả dáng trong trang phục áo tắm mà không phải e dè điều gì. 

13. Cuộc diễu hành bikini lớn nhất thế giới diễn ra vào 9/11/2009 tại Johannesburg, Nam Phi với sự tham gia của 287 cô gái trong trang phục mát mẻ, nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú đang đe dọa phụ nữ đất nước này. 

14. Fundoshi là kiểu quần bơi phổ biến tại Nhật Bản được cải tiến từ quần lót truyền thống dành cho nam giới trưởng thành.

15. Từ năm 2007, phụ nữ Hồi giáo đã có thể khoác lên mình bộ burqini được nhà thiết kế người Úc gốc Li Băng ra mắt để dạo biển. Tuy nhiên, tại các bể bơi ở thành phố Paris, trang phục này lại bị các nhà chức trách dòm ngó bởi họ cho rằng mẫu áo tắm kín đáo này sẽ gây "mất vệ sinh". 

Chủ đề chính: #thời_trang

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn