Quil

Phụ nữ nên làm gì để đàn ông hối hận sau khi chia tay?

Đăng 7 năm trước

Không phải lúc nào cũng có thể kết thúc là một mối tình đẹp. Và phụ nữ thường thì rất đau khổ sau cuộc tình tan vỡ. Chính vì điều này, hãy làm cho người đàn ông đã từng là của bạn phải cảm thấy tiếc nuối vì đã không ở cạnh bạn lúc này.

Phụ nữ à, trên thực tế thì chúng ta luôn cảm thấy đau khổ và sầu não ngay khi chia tay. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta trở nên buông bỏ bản thân đâu nhé! Hãy làm cho người đàn ông kia phải hối hận vì đã bỏ lỡ một người như chúng ta. 

1. Đừng quá níu kéo.

Phụ nữ rất nặng tình cảm và chính vì điều này họ thường quá mềm lòng cũng như dễ thứ tha cho những lỗi lầm của đàn ông. Nếu như người đàn ông kia không xứng với bạn, đừng vì bản thân quá yếu đuối mà níu kéo một mối tình đầy bi thương. Và thậm chí cho dù bạn có níu kéo thì người đàn ông một khi đã quyết tâm bỏ rơi bạn hắn ta sẽ chẳng màng để ý đến bạn, có khi hắn còn thấy phiền hà nữa đấy.

Chính vì vậy, can đảm và vứt bỏ mối tình này đi.

Bởi phụ nữ sinh ra là để được yêu!

2. Làm cho mình trở nên đẹp hơn.

Có khá nhiều đàn ông sau khi nhìn thấy bạn gái cũ của mình trở nên đẹp hơn đều sẽ âm thầm tiếc nuối. Không phải vì ngày xưa anh ta không đủ yêu bạn sâu đậm mà là vì giờ đây bạn trở nên quá đỗi cuốn hút khiến anh ta không thể nào rời mắt.

Nhớ nhé phụ nữ, chăm sóc bản thân mình hơn, trước hết là về sức khỏe, sau là về sắc đẹp. Bạn có thể xem trên các trang mạng, youtube để tìm hiểu về cách thức và từ đó rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. 

Mặt khác, bạn đẹp không phải bởi vì ai hết, mà bởi vì chính bản thân bạn. 

Cho dù anh ta không quay trở lại với bạn nhưng bạn vẫn sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc ngay trong tương lai thôi.

3. Trở nên tri thức, tự tin và bản lãnh hơn

Không có người con trai nào không mến mộ những phụ nữ tri thức và tự tin. 

Hãy trau dồi cho mình thêm những kiến thức để bản thân không những hiểu biết hơn mà còn mang đến cho bạn những cơ hội khác trong cuộc sống.

Chia tay không là gì cả, hãy cứ tự tin và trở nên thật bản lãnh. Bạn sẽ làm cho đám đàn ông đứng trước mặt bạn phải trầm trồ và khen ngợi cho xem.

4. Sống tốt hơn

Có nhiều người sau chia tay thì nghĩ rằng mình không còn gì cả nên đã buông xuôi phó thác mọi sự cho số phận. Nhưng bạn biết không, chính bản thân bạn còn biết điều đó là sai lầm cơ mà. Thế tại sao lại vẫn như thế?

Trong cuộc sống, bạn còn có cả gia đình, bạn bè thân thích. Người yêu không phải là tất cả đối với bạn. Thế nên cứ sống một cuộc sống tốt hơn, là vì chính bạn và chính những người luôn yêu thương, ủng hộ bạn.

Cứ sống hệ lụy nếu như bạn là một con người ích kỷ không biết nghĩ cho người khác. Những người luôn mong muốn và hy vọng bạn được hạnh phúc.

Không có anh ta thì thời gian vẫn chảy. Thế thôi!

Chủ đề chính: #Tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn