Bee

Sẽ thế nào nếu chia đều cho mỗi người tất cả số của cải trên Trái Đất?

Đăng 6 năm trước

Điều gì sẽ xảy ra nếu 7,5 tỉ người trên thế giới đều được nhận một phần sau khi chia đều tất cả số của cải hiện có trên Trái Đất? Những số liệu thống kê thú vị sau đây sẽ khiến bạn thích thú.

Đất

Diện tích đất hiện nay là 148.429.000 km2. Vậy thì mỗi người  sẽ có khoàng 19.790 m2 đất.

Giả dụ, với mật độ dân số hiện giờ của Monaco thì sẽ có 18.679 người/1 km2. Còn ở Nga, nước lớn nhất trên thế giới sẽ là 8,56 người/1 km2.

Nước

Trên trái đất có tổng cộng 1.386 triệu mét khối nước, trong đó chỉ có 3% là nước ngọt, phần lớn trong số đó ở trong các dòng sông băng hoặc nằm sâu dưới lòng đất. Chỉ 0,649% lượng nước ngọt có sẵn và phù hợp cho việc ăn uống, sinh hoạt. Nếu chia đều sẽ có khoảng 120 lít/người

Dầu khí

Năm 2016, trữ lượng dầu trên thế giới đã được chứng minh đạt 1,707 tỷ thùng. Nếu được chia đều, mỗi người sẽ có khoảng 36.000 lít. Và với mức độ sử dụng dầu hiện tại (khoảng 2 lít mỗi ngày/người) chúng ta sẽ đủ dùng trong 50 năm nữa.

Len

Tổng cộng có 1.160 triệu kg len được sản xuất mỗi năm.Mỗi người sẽ có khoảng 155 gram len.

Giấy và bìa các tông

Sản lượng giấy và bìa giấy của thế giới ở mức 406,5 triệu tấn/năm, và mỗi người sẽ được hơn 54 kg giấy. 

Rừng

Diện tích rừng của thế giới vào năm 2016 là 3,999 triệu ha. Diện tích được chia cho mỗi người là 5.300 m2.

Cà phê

Năm 2016, tất cả các nước trên thế giới đã sản xuất 9.232.140.000 kg cà phê.Mỗi người sẽ chỉ có 1,24 kg. Số lượng này sẽ là rất ít đối với những người yêu cà phê.

Coca-Cola

Năm 2016, công ty Coca-Cola sản xuất 155 tỷ lít Coca-Cola, Diet Coke và Coke Zero. Sẽ có khoảng 20 lít cho mỗi người.

Xà phòng

Hàng năm thế giới sản xuất được 4.535.923.700 kg xà phòng. Mỗi người sẽ có khoảng 60 gram. Việc rửa tay thường xuyên sẽ có thể ngăn ngừa hơn 1,4 triệu người chết mỗi năm! Vì vậy, chúng ta hãy thường xuyên rửa tay và vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng.

Chuối

Thế giới thu hoạch được khoảng 103 triệu tấn chuối mỗi năm. Mỗi người sẽ nhận được gần 14 kg chuối.

Vàng

Trong toàn bộ lịch sử, 187.200 tấn vàng đã được khai thác. Và mỗi người sẽ chỉ được khoảng 25 gram.

Máu

Khoảng 112.5 triệu liều (mỗi liều trung bình 450 ml) máu được hiến trên toàn cầu mỗi năm. Với tổng số là 50.625 nghìn lít, mỗi người sẽ được chia 6,75 ml máu. Điều này sẽ là không đáng kể so với rất nhiều người trên thế giới mỗi ngày đều cần truyền chất lỏng quan trọng này. 

Túi ni lông

Con người sản xuất hơn 5 nghìn tỷ túi ni lông mỗi năm. Sẽ là khoảng 700 túi/người. Đôi khi chúng ta dùng một chiếc túi mới chỉ trong vài giây, sau đó vứt bỏ. Nhưng thời gian phân hủy của những chiếc túi nhựa này lại lên đến hàng trăm năm. Nhiều nước đã đưa ra yêu cầu sử dụng túi giấy hoặc cấm hoàn toàn hoặc một phần việc bán và sản xuất túi ni lông.

Bia

Sản lượng bia thế giới năm 2016 là 190,92 tỉ lít. Mỗi người sẽ có ít hơn 25 lít bia. 

Thuốc lá

Mỗi năm, khoảng 5,8 nghìn tỷ điếu thuốc lá được sản xuất. Mỗi người sẽ sở hữu đến 773 điếu thuốc lá.

Sữa

Sản lượng sữa thế giới mỗi năm đạt 826 triệu lít. Mỗi người sẽ có 110 ml sữa. 

Mèo

Mặc dù mèo là vật nuôi phổ biến nhất, nhưng số lượng mèo trên toàn cầu ước tính chỉ khoảng 600 triệu con, và chỉ có...0,08 mèo cho mỗi người. Vì vậy, nếu bạn có một con mèo ở nhà, thì bạn đã giàu có! 

Chủ đề chính: #những_điều_thú_vị_trong_cuộc_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn