Khanh Vu

Tàu lửa Ấn Độ: Đông kinh hoàng!

Đăng 8 năm trước

Ấn Độ có hệ thống đường sắt dài thứ hai thế giới. Với khoảng 23 triệu hành khách sử dụng loại hình vận tải này mỗi ngày, không khó hiểu khi tình trạng nhồi nhét thường xuyên diễn ra.

Dân số Ấn Độ lúc này vào khoảng 1,2 tỉ người.

Ngành đường sắt của quốc gia Nam Á này có tổng cộng 1,4 triệu nhân viên đang làm việc.

Mỗi ngày, có đến 11.000 đoàn tàu rong ruổi khắp đất nước rộng lớn này.

Tổng cộng, hệ thống đường ray Ấn Độ dài đến hơn 114.000 km.

Chuyến tàu lửa nhanh nhất tại đây chạy giữa các thành phố New Delhi và Bohopal Shatabdi, tốc độ gần 150 km/h.

Trong khi đó, chuyến chậm nhất chỉ chạy với tốc độ chưa đến 10 km/h. Với tốc độ này, cho dù bạn có đánh rơi món đồ gì đó thì vẫn có thể nhảy xuống nhặt lại rồi …lên tàu đi tiếp!

Quy định an toàn nêu rõ mỗi toa tàu phải có bốn cửa thoát hiểm khẩn cấp.

Chuyến tàu mang tên Guwahati Thiruvananthapuram Express đang nắm kỷ lục bị chậm chuyến nhiều nhất. Thời gian hoãn chuyến có khi lên đến 12 tiếng đồng hồ.

Chuyến tàu mang tên Trivandrum – H. Nizamuddin Rajdhani thì giữ kỷ lục là đoàn tàu chạy liên tục dài nhất. Nó di chuyển trong vòng 6,5 giờ giữa Vadodara và Kota.

Ngược lại, kỷ lục dừng nhiều chặng nhất thuộc về Howrah-Amritsar Express với 115 lần dừng.

Venkatanarasimharajuvaripeta là nhà ga có tên dài nhất.

Trong khi đó, Ib là nhà ga có tên ngắn nhất.

Đông kinh hoàng!

Theo:Business Insider.

Chủ đề chính: #tàu_lửa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn