Mộc Anh

Top 10 tòa lâu đài và pháo đài vĩ đại nhất trên thế giới

Đăng 6 năm trước

Những tòa lâu đài hay pháo đài thường nhắc chúng ta nhớ tới các Đế chế cổ xưa, trận đánh và quyền lực trị vì của một triều đại. Đó là những chứng tích gắn liền với lịch sử xuyên suốt hàng trăm năm thậm chí là hàng ngàn năm. Ngày nay, các tòa lâu đài và pháo đài trở thành những điểm thu hút lượng khách du lịch rất lớn không chỉ bởi kiểu dáng ấn tượng, kiến trúc độc đáo mà đây còn là nơi gợi lại sự hoài cổ về quá khứ chân thực, rõ nét nhất.

Hãy cùng ohay.tv điểm lại 10 tòa lâu đài và pháo đài lớn nhất trên thế giới nhé!

1. Pháo đài Chittorgarh, Ấn Độ:

Nằm trong quần thể của Đồi pháo đài Rajasthan, Pháo đài Chittorgarh được xây dựng dưới thời kỳ Đế chế Mughal, trên ngọn đồi cao 180 mét, bao phủ phần diện tích rộng lớn hơn 280 ha. Chittorgarh là pháo đài lớn nhất ở Ấn Độ và là biểu tượng cho sự dũng cảm cũng như lòng hào hiệp của các vị vua qua trận đánh lịch sử gắn liền với nó.

2. Lâu đài Windsor, Vương Quốc Anh:

Mục đích ban đầu xây dựng lâu đài Windsor để tạo nên một thành trì chiến lược dọc bờ sông Thames nhằm bảo vệ các khu vực của thủ đô Luân Đôn từ phía Tây, sau này công trình được mở rộng nhiều lần và cải tạo lại bằng đá.Windsor là lâu đài bị chiếm đóng lâu đời nhất và trở thành một pháo đài vững chắc trong những năm chiến tranh. Hiện nay, đây là nơi ở chính thức của Nữ hoàng Elizabeth II.

3. Lâu đài Malbork, Ba Lan:

Tháng 12 năm 1997, UNESCO đã công nhận Malbork là di sản thế giới. Lâu đài được thiết kế như một pháo đài thời trung cổ bởi gia tộc các hiệp sĩ có tên Teutonic Order vào năm 1406. Đây là lâu đài lớn nhất thế giới bằng gạch cũng như về diện tích. Công trình nằm bên bờ phía đông nam của dòng sông Nogat và ban đầu có tên là Marienburg (có nghĩa là lâu đài của Mary hay lâu đài củaĐức Trinh nữ Maria). 

4. Lâu đài Mukachevo, Ukraina:

Tọa lạc trên một ngọn núi lửa cũ, thuộc thành phố Mukachevo ở tỉnh Zakarpattia, phía Tây Ucraina, lâu đài Mukachevo được biết đến như một pháo đài vô cùng độc đáo. Nó còn có gọi tên khác là lâu đài Palanok, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 14. Sở hữu một mê cung phức tạp gồm các con đường nhỏ dưới lòng đất. Tất cả điều đó khiến Mukachevo trở thành một trong những pháo đài vĩ đại nhất trên thế giới.

5. Thành cổ Aleppo, Syria:

Nằm ở phía bắc Syria, Aleppo là một trong những thành cổ lớn và lâu đời nhất trên thế giới. Nó có từ ít nhất vào giữa thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Trong nhiều kỷ nguyên, nơi này từng bị chiếm đóng bởi Đế chế La Mã, Byzantine,  Ayyubids và Mamluks...Năm 1986, UNESCO đã công nhận thành cổ Aleppo là di sản thế giới.

6. Pháo đài Murud-Janjira, Ấn Độ:

Pháo đài Murud-Janjira được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 15,trên một hòn đảo, gần ngôi làng ven biển Murud. Công trình được coi là một trong những pháo đài trên biển vững chắc nhất và chỉ có thể đặt chân đến đây qua đường biển. Từ khoảng cách rất gần, du khách có thể tiếp cận cổng chính của pháo đài. Ngoài ra, còn có cổng phụ ở phía sau, mở ra hướng biển để thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Đến nay, Murud-Janjira vẫn còn nguyên vẹn 19 pháo đài tròn.

7. Pháo đài Mehrangarh, Ấn Độ:

Vào năm 1459, vua Rao Jodha - vị vua đầu tiên của vùng Jodhpur đã xây dựng pháo đài tại đây khi ông quyết định dời thành đô từ thị trấn Mandore. Mehrangarh được xây dựng trên một ngọn đồi cao 122 mét, bao xung quanh bởi những bức tường khổng lồ, kiên cố; bên trong là không gian rộng lớn với nhiều cung điện nguy nga, tráng lệ. Từ trên pháo đài có thể nhìn bao quát xuống cả thành phố. Ngày nay, Pháo đài Mehrangarh trở thành một trong những điểm du lịch đông khách nhất của Ấn Độ.

8. Pháo đài Königstein, Đức:

Pháo đài Königstein còn có tên gọi khác là pháo đài Saxon Bastille. Công trình này nằm trên đỉnh đồi gần thành phố Dresden, ở Vườn Quốc gia Saxon Switzerland, Đức, có hướng nhìn ra sông Elbe. Königstein được biết đến là một trong những pháo đài lớn nhất ở châu Âu. Nơi đây đến nay còn tồn tại một cái giếng có độ sâu tới 152,5  mét.

9. Pháo đài Alamut, Iran:

Alamut là một pháo đài nằm gần vùng Rudbar, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 100km. Vì vị trí của nó nằm trên một ngọn núi cao nên du khách hầu như không thể đến gần được pháo đài nếu không có kế hoạch cụ thể và sự giúp đỡ của người bên trong, thậm chí một người nào đó quyết tâm để làm điều này thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.  

10. Pháo đài Masada, Israel:

Pháo đài Masada tọa lạc trên cao nguyên đá về phía tây nam của Biển Chết thuộc lãnh thổ Israel. Khi mới được xây dựng, Masada là pháo đài bất khả xâm phạm do vị trí nằm trên vùng đất cao có vách đá thẳng đứng, gần như bị cô lập với một bên sa mạc Judaean và phía bên kia là Biển Chết. Hiện nay,đây là điểm du lịch không thể thiếu dành cho du khách khi đặt chân đến đất nước Israel.

                                                                                          Theo: topyaps.com 

                                                                                          Nguồn ảnh: Internet

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn