Lạc Thư Trầm Gã mộng mơ lạc lối tìm lại chính mình bằng những con chữ ấp bằng cả niềm đam mê

Top 5 bất ngờ thú vị trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam

Đăng 4 năm trước

Đầu tháng 6 đội tuyển Việt Nam sẽ có giải đấu giao hữu tại Thái Lan.Và mới đây huấn luyện viên Park Hang-Seo đã công bố danh sách 23 Cầu thủ được triệu tập và trong bản danh sách này có không ít những bất ngờ thú vị. Chúng ta cùng điểm qua nhé!

"Triệu hồi" Nguyễn Anh Đức

Ngỡ như sự nghiệp thi đấu quốc tế của Nguyễn ANh Đức đã chính thức khép lại sau chức vô địch AFF cup 2018. Và lời giã Từ đội tuyển đã được đưa ra và cụ thể hơn với việc anh  không tham gia cùng đội tuyển tại asean cup 2019.

Nhưng thật bất ngờ trong danh sách mới đây, cái tên Nguyễn Anh Đức một lần nữa được điền vào.Được biết,thầy Park đã có cuộc nói chuyện riêng và thuyết phục Anh Đức quay trở lại đội tuyển quốc gia.

Anh Đức là mẫu tiền đạo cắm phù hợp với triết lý bóng đá của HLV người Hàn Quốc và cũng là một tay săn bàn có hiệu suất đáng nể. Sự trở lại của Anh Đức là cần thiết trong bối cảnh các chân sút nội như Đức Chinh,Tiến Linh đều thi đấu khá phập phù.

Nhưng vẫn tiếp tục "trao kiếm" vào một lão tướng đã qua ngưỡng 33 tuổi, liệu có phải là một tín hiệu báo động cho sự kế thừa nơi hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam?

Sự vắng mặt của các gương mặt Việt Kiều

Suốt hơn một tháng, râm ran trên khắp các mặt báo những cái tên Việt Kiều như Martin Lo, Alex Đặng, Fillip Nguyễn và cả "người cũ" Mạc Hồng Quân đều được đề cập như những giải pháp bổ sung cần thiết.

Nhưng rốt cuộc,ngay cả sau chuyến "vi hành" sang Châu Âu, huấn luận viên Park Hang-seo cũng không chấm được một cái tên nào cả. Và danh sách công bố vẫn chỉ có thủ môn Văn Lâm là thuộc diện Việt Kiều mà thôi !

Đây được xem là một bất ngờ từ huấn luyện viên người Hàn Quốc và gần như ông đã khiến cho toàn bộ giới truyền Thông bị việt vị !

không có ngoại lệ, dù là Thủ Môn Quốc Dân

Vâng, anh là Bùi Tiến Dũng,anh là "thủ môn Quốc Dân", nhưng anh không có phong độ tốt và không được ra sân thì anh vẫn phải ở nhà. 

Và đó là quyết định của ông "thầy ruột" khiến cho Bùi Tiến Dũng không có tên trong danh sách đi Thái Lan vào tháng 6 tới . Đó được xem là một quyết định hợp tình hợp lý bởi lẽ Bùi Tiến Dũng đã gặp một chấn thương từ đầu mùa và chỉ mới bắt chính có hai trận nhưng đã để lọt lưới bốn bàn.

Trong tình hình hiện tại với việc có nhiều thủ môn trẻ đang có phong độ cao thì Bùi Tiến Dũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để dành lại suất bắt chính tại SEA Games vào cuối năm chứ chưa nói đến việc cạnh tranh khung gỗ của đội tuyển quốc gia nơi đang có Văn Lâm và Nguyên mạnh.

"Đắc nhân tâm" cho đôi chân pha lê

Triệu tập Nguyễn Tuấn Anh được xem là một quyết định mạo hiểm và gây tranh cãi của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Phần vì người hâm mộ lo lắng cho tiền sử chấn thương dày đặc đến ám ảnh của tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện tại, phần khác lại cho rằng Tuấn Anh chưa thể hiện được gì nhiều trong những vòng đấu vừa qua tại V.league.

Nhưng quyết định gọi Tuấn Anh của của thầy Park có thể hiểu là một "thuật Đắc Nhân Tâm".Bởi đó là công nhận cho sự can trường của tiền vệ người Thái Bình trên hành trình trở lại chứ chưa phải là sự ghi nhận về mặt chuyên môn. Sự động viên tinh thần ấy sẽ giúp cho Tuấn Anh mạnh mẽ hơn và tin tưởng rằng mình luôn được theo dõi và không bị lãng quên. Cùng với việc gọi lại Nguyên Mạnh, đó cũng chính là thông điệp mà ông Park Hang seo muốn gửi đi cho tất cả những cầu thủ còn lại.

Nhưng hơn hết người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn luôn khát khao được xem một Tuấn Anh hào hoa trong màu áo đội tuyển sau hai năm vắng bóng.

Lằn ranh giữa an toàn và mạo hiểm !

Đây là một bản danh sách vừa mạo hiểm vừa cầu toàn của huấn luận viên Park Hang-seo.

Nói cầu toàn là vì hầu hết những cái tên được triệu tập đều là những cái tên quen thuộc và đã có thời gian làm việc lâu dài với ban huấn luyện người Hàn Quốc. Hai phía đều có sự thấu hiểu nhau nhất định để phát huy tốt nhất khả năng của mình, nhất là trong một cuộc tập trung ngắn hạn như thế này.

Nhưng cũng khá nhiều rủi ro trong sự lựa chọn này, bởi lẽ trong danh sách có khá nhiều những cái tên đang chấn thương hoặc vừa mới hồi phục chấn thương có thể kể ra như trường hợp của Duy Mạnh,Văn Thanh, Tuấn Anh, Đình Trọng hoặc trường hợp của Trọng Hoàng-người gần như không thi đấu trong suốt thời gian qua vì những vấn đề liên quan tới thủ tục chuyển nhượng.


King's Cup vẫn chỉ là một giải đấu giao hữu. Nhưng đối đầu với Thái Lan vẫn luôn là một cảm giác đặc biệt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Còn với thầy Park, kết quả của giải đấu liên quan đến kế hoạch cho vòng loại WC 2022, vậy nên với "lệnh triệu tập nhân sự" khá bất ngờ này, mọi người cùng chờ xem, phép màu dưới bàn ông thầy người Hàn có thêm một lần nữa hiệu nghiệm !


Lạc Thư Trầm

Chủ đề chính: #bóng_đá_việt_nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn