Nhật

Tại sao HIV lại khó chữa đến như vậy?

Đăng 7 năm trước

Khoa học hiện đại đã phát triển vượt bậc, nhưng mỗi năm HIV vẫn lấy đi mạng sống của hàng triệu người. Cùng tìm hiểu xem tại sao căn bệnh này lại khó chữa như vậy nhé.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) là loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở con người, có khả năng gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) - một tình trạng làm hệ miễn dịch của con người bị suy giảm cấp tiến, tạo điều kiện cho các căn bệnh khác, trong đó có ung thư, phát triển mạnh trong cơ thể gây đe dọa đến tính mạng người bệnh.

HIV được biết đến với tên gọi: "căn bệnh thế kỷ", mối hiểm họa của toàn nhân loại. Một khi đã mắc phải HIV thì cũng đồng nghĩa với việc bắt tay với Tử thần. Mặc dù khoa học tiên tiến đã tìm ra vị thuốc giúp ngăn chặn sự phát triển của HIV, căn bệnh này hiện tại vẫn chưa được hoàn toàn chữa khỏi.

Xin lỗi bạn đọc Ohay, mình có một lỗi đánh máy ở đầu video, năm 2008 không phải 2018 nhé ^^

Hãy cùng Ohay tìm hiểu thêm về HIV nhé!

Nguồn: TEDEducation

Dịch + Sub + Encode: Nhật - Ohay TV

Xem thêm nhiều video hay tại đây.

Chủ đề chính: #HIV

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn